Thành lập ngày: 25.01.2005
Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
Địa chỉ: Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 3.700 nhân danh.
Số Gia đình: 750 hộ gia đình.
Giờ lễ:
Ngày thường: 5g30
Chiều thứ Bảy: 17g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 8g00 (cập nhật ngày 2/4/2026)
GIÁO XỨ BÌNH HÀ Năm thành lập: 25.01.2005. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức Chính thức công nhận Giáo xứ: 27.09.2025. Do Đức Cha GB Nguyễn Huy Bắc Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Phêrô và Phaolô
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ.
Tên Giáo xứ/Giáo hạt: Giáo xứ Bình Hà, giáo hạt Gia Nghĩa.
Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô, ngày kính 29/06.
Địa chỉ: thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Ngày thành lập Giáo xứ: 25-01-2005.
Ngày xây nhà thờ đầu tiên/chất liệu (hình): nhà thờ gỗ xây dựng năm 1997.Nhà thờ đầu tiên làm bằng gỗ được xây dựng năm 1997 Số giáo dân kinh/sắc tộc: 100 giáo dân kinh/ sắc tộc 0.
Linh mục sáng lập: cha Giuse Trần Ngọc Cầu Nhà thờ hiện nay: xây mới năm 2007, do Linh mục Phaolô Nguyễn Thư Hùng
Linh mục Quản xứ tiên khởi : Lm. Philipphê Nguyễn Văn Hoàng Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Lm Phêrô Trần Văn Tuấn Số người đi tu: Linh mục 0, đại chủng sinh 0, tu sỹ nam 0, nữ 15. Cơ sở đặc trưng: cộng đoàn của hội dòng Đaminh Tam Hiệp hiện diện từ năm 2009 đến nay, giúp mục vụ Giáo xứ, giáo dục mầm non và chăm sóc y tế cho bà con giáo dân. Đài Đức Mẹ
PHẦN 2: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ:
Tháng 10-1986, nhà nước cho di dân vào vùng kinh tế mới. Chủ yếu là giáo dân từ hai giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm vào định cư tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Lăk, sau là huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Nay là xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Từ năm 1986 – 1994, một số ít gia đình công giáo giữ thói quen sum họp và đọc kinh tại nhà, vì họ tạm cư thưa thớt nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong những dịp lễ lớn, bà con giáo dân phải vượt đường xa đến Nhà thờ Gx Đức Hạnh dưới sự chăm sóc mục vụ của cha Giuse Trần Mạnh Cường để tham dự Thánh lễ. Từ năm 1997 – 2006, cha Giuse Trần Ngọc Cầu làm cha sở Đức Hạnh, đồng thời coi sóc giáo điểm Bình Hà. Năm 1997, cha Giuse cho dựng một nhà thờ bằng gỗ, nền xi-măng, mái tôn tại thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh. Năm 2005, Tòa giám mục Ban Mê Thuột có văn thư thiết lập Giáo xứ. Giáo điểm Bình Hà trở thành Giáo xứ Bình Hà. Năm 2006, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng được bổ nhiệm làm Quản xứ Đức Hạnh, kiêm quản nhiệm Giáo xứ Bình Hà. Năm 2007 ngài quyết định chuyển Giáo xứ về địa chỉ hiện nay và khởi công xây dựng nhà thờ mới.
Năm 2013, Giáo xứ làm thêm mái hiên xung quanh nhà thờ.Tháng 3-2014, cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng được bổ nhiệm làm phó xứ Đức Hạnh, đồng thời coi sóc Giáo xứ Bình Hà.Tháng 10-2014, cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng chuyển đến tạm trú và coi sóc Giáo xứ cho đến nay.
Năm 2014, Giáo xứ mua thêm đất liền kề. Tổng diện tích đất của Giáo xứ là 2,7ha, với khoảng 1.500 trụ tiêu. Ngày 27/09/2026: Giáo họ Bình Hà chính thức được công nhận là Giáo xứ Bình Hà. Ngày 23/10/2026: Cha Phêrô Trần Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Quản xứ Giáo xứ Bình Hà.
PHẦN 3: DANH SÁCH LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ
- Lm. Giuse Trần Mạnh CườngLm Giuse Trần Mạnh Cường (qua đời 31/5/2021) - Lm Giuse Trần Ngọc Cầu Lm Giuse Trần Ngọc Cầu (qua đời 31.08.2025) - Lm. Phaolô Nguyễn Thư HùngLm Phaolô Nguyễn Thư Hùng - Lm. Philipphê Nguyễn Văn Hoàng Lm Philipphê Nguyễn Văn Hoàng - Lm. Phê-rô Trần Văn Tuấn Lm Phêrô Trần Văn Tuấn