Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


GIÁO XỨ EA KMAR

GIÁO XỨ EA KMAR

GIÁO XỨ EA KMAR

Thành lập ngày: 1957
Bổn mạng: Thánh Têrêxa Hài Đồng
Địa chỉ: Xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 2667
Số Gia đình: 594


Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,4,6,7) 5g00 - (thứ 3,5) 17g30
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 5g30, 16g30


(cập nhật ngày 31.12.2019)
 

GIÁO XỨ EA KMAR

Năm thành lập: 1957
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
Số Giáo dân: 2025

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ
- Tên Giáo xứ: Giáo xứ Ea Kmar, Giáo hạt Giang Sơn.
- Bổn mạng:Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu.
- Ngày kính: Kính ngày 01/10 hàng năm.
- Địa chỉ: Buôn Ea Kmar, xã Ea Bhok – Huyện CuKuin
- Ngày thành lập Giáo xứ: Năm 1957
Xây dựng Nhà thờ đầu tiên/ chất liệu: Nhà nguyện 2 gian, bằng vách nứa, mái tranh, tháp chuông bằng gỗ.
Số giáo dân sắc tộc: 28 gia đình.
Linh mục sáng lập: Cha Bianchetti (Cha Bạch) Hội thừa sai Pháp.
Linh mục tiên khởi: Cha Purguy (Cha Lý) Hội thừa sai Pháp.
Tình hình Giáo xứ hiện nay.

Số giáo dân: 2500
. Giáo dân sắc tộc: 2300
. Giáo dân Kinh: 200
. Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Vinh Quang.
. Số người đi tu: linh mục: 0 ; Đại chủng sinh: 0 ; Tu sĩ nam: 0 ; Tu sĩ nữ: 0
. Cơ sở đặc trưng: Cộng đoàn nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình.


 

 

 
PHẦN II: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (Từ năm 1957- 2016)
Cha Bianchetti thường gọi là Cha Bạch (Hội thừa sai Paris), Cha Bạch đã vào buôn Ea Khit, lúc đó là xã Lăk Muăn, Quận Lạc Thiện, tỉnh Đăk Lăk. Nay thuộc buôn Ea Khit, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Hồi đó bà con gọi Cha với một tên rất thân thương: “Aê Khop” nghĩa là “Ông Cha”.

Năm 1957: thành lập Giáo xứ lúc bấy giờ với tên gọi là Giáo xứ Ea Khit thuộc Giáo phận Kon-tum, nhưng sự phát triển Đức tin nơi đây không thuận lợi. Vì thế, bà con đã có đạo chuyển về vùng đất mới là buôn Ea Kmar hiện nay(xưa gọi là Buôn Khop), “Khop” nghĩa là Cha. Nơi đây Cha cùng bà con dựng Nhà thờ bằng vách nứa, mái tranh, có tháp chuông bằng gỗ.
- Tượng đài Đức Mẹ được dựng lên để đoàn con sáng chiều có Mẹ nâng đỡ chở che.
- Cha chọn Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng Giáo xứ, và tượng đài của Thánh nữ cũng được dựng lên, để nhờ Ngài mà nhiều người ngày càng biết Chúa, lúc này giáo dân tụ họp tại Ea Kmar đã 28 gian nhà.
- Thế là các ngày Chúa nhật hằng tuần có Thánh lễ đều đều cho bà con tham dự.
Cha Bianchetti vẫn ở tại trung tâm sắc tộc là Giáo xứ Mẫu Tâm

Năm 1960: Đức Cha Paul Seit cử Cha Purguy (tiếng Việt gọi là Cha Lý) về nhậm chức Giám quản Giáo xứ Ea Kmar, giáo dân ngày càng đông.

Năm 1961: Xây dựng Nhà thờ mới với diện tích là 175 m2, mái lợp tôn, nền xi măng, vách bằng phên gỗ, tre.
Lúc này xây thêm 3 phòng nhà cha, 2 phòng học giáo lý, nền xi măng mái tôn. Đồng thời xây thêm 3 phòng học văn hóa cho con em buôn làng học sáng chiều. 2 phòng phát thuốc cho buôn làng. Đào tạo thêm 3 giáo lý viên:
Thành lập ca đoàn, hát cộng đồng. Lập Hội Legio- Maria.

Năm 1967: Khi Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập, tách từ Giáo phận mẹ Kon Tum, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Vị Chủ chăn mới của Giáo phận đã cắt cử Thầy sáu Giuse Nguyễn Tiến Nhân danh đến học tiếng Êđê và giúp xứ. Thầy đã thành lập đoàn Thanh Thiếu niên và Đoàn thiếu nhi thánh thể.
Năm 1970: Tháng 6 năm 1970, hai Sơ đầu tiên là: Sơ Maria Gioan Nguyễn Thị Thiết (bà con thường gọi là Sơ Gioan) cùng với Sơ Marie Célestine Nguyễn Thị Mỹ Thọ. Bước đầu 2 Sơ dạy giáo lý cho thiếu nhi thánh thể và Thanh thiếu niên. Một Sơ phát thuốc cho bà con cùng với Thầy y tá của Giáo xứ theo phiên trực là ông Ama Y’ Luen và Ông Ama H’ Blim.

Năm 1975: Sau biến cố 75, tình hình thay đổi: Cha Lý không còn được ở lại với đoàn chiên để yêu thương chăm sóc nữa…, từ ngày đó đoàn chiên Ea Kmar không còn có thánh lễ và những sinh hoạt khác, đoàn chiên đói khát tinh thần,

Bình minh của Giáo xứ từ ngày 19 tháng 3 năm 2004
- Ngày 19 tháng 3 năm 2004. Đức Giám mục Giáo phận đã nhờ Cha xứ Kim Châu là Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan kiêm nhiệm.
* Chỉ trong 1 tháng sau ngôi nhà nguyện được hình thành.
* Thánh lễ đầu tiên được cử hành sau khi tái sinh hoạt đức tin là ngày 10 tháng 5 năm 2005, tại nhà nguyện mới của Ea Kmar.
* Ngày 8 tháng 8 năm 2005, cộng đoàn các Sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình được tái thành lập, trở lại cùng chung sống với bà con buôn làng,
- Năm 2011 Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm cha Vinh Sơn Mai Văn Hòa làm Quản xứ.
- Năm 2014: Cha Giuse Nguyễn Vinh Quang, Quản xứ cho đến nay.

PHẦN 3: DANH SÁCH LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ EA KMAR

1. Cha Bianchetti thường gọi là Cha Bạch (Hội thừa sai Paris),
- Mục vụ Giáo xứ từ năm 1957 đến 1960, thời bấy giờ đang thuộc Giáo phận Kon Tum
- Công trình cha đã thực hiện:
* Làm Nhà thờ bằng vách nứa, mái tranh, tháp chuông bằng gỗ
* làm 2 gian Nhà xứ để cha ở cũng bằng tranh, vách nứa.
* Dựng tượng đài Đức mẹ, tượng đài thánh Tê rê xa

2. Cha Purguy tiếng Việt gọi là cha Lý (Hội thừa sai Pháp)
- Mục vụ tại Giáo xứ Ea Kmar từ năm 1960 – 1975
- Chức vụ: Giám quản
- Các công trình Cha Purguy đã thực hiện:
* Năm 1961: Xây dựng Nhà thờ mới với diện tích là 175 m2, mái lợp tôn, nền xi măng, vách bằng phên gỗ, tre
 * Xây 3 phòng Nhà xứ, 2 phòng học giáo lý, nền xi măng mái tôn.
* Xây thêm 3 phòng học văn hóa cho con em buôn làng học sáng chiều.
* Xây 2 phòng phát thuốc cho buôn làng. Đào tạo thêm 3 giáo lý viên:
Thành lập ca đoàn, hát cộng đồng. Lập Hội Legio Mariae.
 * Mời các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình về phục vụ tại Giáo xứ.

3. Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan Quản xứ Kim Châu, kiêm nhiệm Giáo xứ Ea Kmar
- Sinh: 29/12/1959.
- Thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Học tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh
- Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Giáo phận Nha Trang
- Linh mục: 12/03/1998
- Mục vụ tại Giáo xứ Ea Kmar 2004- đến 2011
- Chức vụ: kiêm nhiệm
- Công trình thực hiện: xây dựng nhà nguyện tạm trong 1 tháng năm 2004
- Ngày 8 tháng 8 năm 2005, cộng đoàn các Sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình được tái thành lập, trở lại cùng chung sống với bà con buôn làng.

4. Cha Vinh Sơn Mai Văn Hòa
- Sinh: 05/06/1968
- Thuộc Giáo xứ Đông Sơn Giáo phận Ban Mê Thuột
- Học tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh
- Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Giáo phận Nha Trang
- Linh mục: 26/07/2005
- Mục vụ tại Giáo xứ Ea Kmar từ 2011 – 2014
- Chức vụ: Quản xứ
- Công trình thực hiện: Xây tượng đài Đức mẹ.

5. Cha Giuse Nguyễn Vinh Quang
- Sinh: 01/02/1971
- Thuộc Giáo xứ Hưng Đạo, Giáo phận Ban Mê Thuột
- Học tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh
- Học Đại Chủng viện: Sao Biển, Giáo phận Nha Trang
- Linh mục: 15/07/2009
- Mục vụ tại Giáo xứ Ea Kmar từ 2014 – đến nay
- Chức vụ: Quản xứ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây