Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH

Thành lập ngày: 24.7.1957
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 2186
Số Gia đình: 560

Giờ lễ:
Ngày thường: 5g00 - (thứ 5) 18g15
Chiều thứ Bảy: 17g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 7g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)

 


GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
Năm thành lập: 1957
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse
–––PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ.
1. Tên Giáo xứ: Phước Vĩnh – Giáo hạt Phước Long.
- Diện tích toàn thể: 6,7 ha
- Bổn mạng: Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria, kính ngày 19/3
- Địa chỉ: Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
2. Ngày thành lập Giáo xứ: 24 / 4 / 1957
- Ngày xây Nhà thờ đầu tiên: 1960 (gỗ, lợp tôn, vách xây gạch ).
- Số Giáo dân: 50 gia đình, khoảng 250 người, dân tộc Kinh.
3. Linh mục tiên khởi: Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường.
4. Giáo xứ hiện nay:
- Nhà thờ xây mới khánh thành ngày 12/6/2009 (thời Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng làm Quản xứ).
- Số Giáo dân (năm 2015): 2101 người, dân tộc Kinh (với 543 gia đình ).
- Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Gioan Baotixita Trần Thượng Uyển.
- Số người đi tu: 1 Linh mục, 1 Đại chủng sinh, 6 nữ tu, 4 đệ tử.
5. Cơ sở đặc trưng:
- Núi đá Đức Mẹ vơi tước hiệu: “Mẹ Maria Trinh Nữ Vương”.
- Công trường Mân Côi với 20 Mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng ).
- Chặng đường Thánh giá với 15 chặng.
- Đài Thánh Giuse (Bổn mạng Giáo xứ).
- Cơ sở Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang.
- Trường Mẫu Giáo Hoàng Anh do các Soeurs Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang điều hành nuôi dạy trẻ.

PHẦN II: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ QUA CÁC ĐỜI LINH MỤC.
GIÁO PHẬN ÐÀLẠT
Giáo xứ Phước Vĩnh được hình thành ngày 24/4/1957 thuộc Giáo phận Đà Lạt, qui tụ khoảng 100 gia đình thuộc vùng La Vang, Quảng Trị thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Gốc là giáo dân Vĩnh Linh, Quảng Trị bên kia vĩ tuyến 17 di cư năm 1954.
Năm 1957 số gia đình trên di dân vào vùng Bà Rá, Phước Long lập nghiệp, định cư tại Phước Vĩnh, Quận Phước Bình, Tỉnh Phước Long. Vì rừng thiêng nước độc, sốt rét hoành hành, một số bỏ đi lên Pleiku, xuống miền Tây lập nghiệp.
Để giữ vững Đức tin, số gia đình còn lại khoảng trên dưới 50 gia đình, họ chặt tre, đốn cây, cắt tranh dựng tạm nhà nguyện để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Thời gian này có Cha Phêrô Phan Văn Trọng, Tuyên úy dinh điền Phước Long rộng lớn đến dâng lễ, có Cha chánh ở Đa Kia - Phước Long, Chúa nhật đến dâng lễ và ban các Bí tích cho Giáo dân.
Năm 1959, có Cha Phaolô Đặng Hùng Đức đến tạm coi sóc.
* Năm 1959 – 1972: Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường được Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt bổ nhiệm về làm Chánh xứ tiên khởi. Ngài ổn định đời sống đạo đức của Giáo dân. Lập ban Họ đồng (giới trẻ nam). Hội Con Đức Mẹ (thiếu nữ). Bầu hội đồng Giáo xứ. Vận động xây cất Nhà thờ mới bằng gỗ, lợp tôn. Khởi công năm 1960 đến năm 1963 mới hoàn thành.
* Năm 1973 – 1975: Cha Phêrô Nguyễn Quý Cảnh được Đức Cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Chánh xứ. Ngài tổ chức lại các lớp Giáo lý, sinh hoạt phong trào “Hùng Tâm Dũng Chí”, lập thêm ca đoàn, củng cố các hội đoàn, ban ngành trong Giáo xứ.
- Từ tháng 1 năm 1975 đến năm 1990, Phước Long không có Linh mục, nhưng các lễ trọng Giáng sinh và Phục sinh có các Cha ở Giáo phận Phú Cường đến dâng lễ và ban các Bí Tích cho Giáo dân. Thời gian này số Giáo dân đi nơi khác vì chiến tranh nay đã trở về, các nơi khác cũng đến lập nghiệp khá đông.
- Lễ Kitô Vua vũ trụ năm 1990, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế được Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột bổ nhiệm làm Chánh xứ, nhưng chính quyền thời bấy giờ không cho Ngài thi hành mục vụ. Ngài trở về nhiệm sở cũ.
* Ngày 21/11/1991, Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm Cha Micae Trần Thế Hải về làm Quản xứ. Nhu cầu mục vụ, Ngài mời các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường đến giúp dạy giáo lý cho trẻ em, nuôi dạy trẻ. Ngài xây dựng tạm nhà xứ cấp 4, nhà giáo lý tiền chế. Quy tập làm nghĩa trang mới quy củ, thứ tự, khang trang. Trồng vườn sao su.
* Ngày 14/9/2006, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng được bề trên Giáo phận bổ nhiệm về làm Quản xứ. Số Giáo dân ngày càng đông. Ngài lập nhóm cầu nguyện Taizé cho thanh niên nam nữ, lập thêm ca đoàn Hiền mẫu và ca đoàn Thiếu nhi. Tổ chức các lớp Giáo lý sinh hoạt linh đạo phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, lập thêm hội Legio Maria, Đội kèn đồng, Đội trống, Hội Lòng Thương Xót Chúa, Gia đình PTTT Chúa Giêsu, Ban Lễ sinh, Hội Bác ái Tôbia, Hội Khuyến học, Hội Phụ huynh.
- Xây dựng núi đá Đức Mẹ với tước hiệu “Mẹ Maria Trinh Nữ Vương” (2008).
- Xây chặng đàng Thánh giá với 15 chặng (16/4/2008).
- Xây dựng công trường Mân Côi trước sân vườn Nhà thờ với 20 Mầu nhiệm: Vui, Sáng, Thương, Mừng.
- Xây nhà ở cho cộng đoàn Con Đức Mẹ Nam Vang (Phú Cường) và cơ sở Giáo dục Mẫu giáo Hoàng Anh cho các Soeur điều hành nuôi dạy trẻ.
- Xây dựng tượng đài Thánh Giuse Quan thầy Giáo xứ (14/10/2008)
- Xây Nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ (Khởi công ngày 11/6/2008, khánh thành ngày 12/6/2009).
* Ngày 30/6/2011, Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Trần Thượng Uyển về làm Quản xứ cho đến nay.
- Ngài củng cố và phát triển các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ sinh hoạt thường xuyên. Lập Hiệp hội Thánh Thể.
- Xây nhà xứ mới, khánh thành ngày 25/6/2012.
- Xây nhà Giáo lý mới 1 trệt, 1 lầu khang trang, sạch đẹp (năm 2015)
- Mỗi năm mở 2 khóa giáo lý Hôn nhân và dự tòng.
* Giáo xứ Phước Vĩnh từ năm 1957 – 1967 thuộc Giáo phận Đà Lạt.
- Ngày 22/06/1967, Tòa Thánh lập Giáo phận mới Ban Mê Thuột. Giáo xứ Phước Vĩnh – Giáo hạt Phước Long sáp nhập vào Giáo phận Ban Mê Thuột.
Mặc dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống vì chiến tranh, nhưng tinh thần Đức tin của Giáo dân vẫn luôn kiên cường giữ vững và phát triển ngày càng thánh thiện hơn.
Hôm nay, Giáo xứ đang trên đà phát triển đi lên về mặt tinh thần đạo đức cũng như về mặt xã hội, vật chất.
 

ĐGM và GĐ.Lê Bảo Tịnh trong ngày Khánh thành NT Phước Vĩnh

Khánh thành NT Phước Vĩnh

Giáo xứ Phước Vĩnh - Giáo hạt Phước Long
65 năm hình thành và phát triển (24-4-2022)


“Chặng đường 65 năm thành lập Giáo xứ (1957-2022) là một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách. Nhưng trong chặng đường này Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành của Ngài.”

I. TỔNG QUAN
Nhà thờ Giáo xứ Phước Vĩnh tọa lạc tại Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Ngày thành lập Giáo xứ: 24 / 4 / 1957. Bổn mạng: Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria, kính ngày 19/3
Nhà thờ xây mới khánh thành ngày 12/6/2009 (thời Linh mục JB Nguyễn Đình Lượng làm Quản xứ).
 Linh mục Quản xứ đương nhiệm: JB Trần Thượng Uyển.

  1. Các giờ lễ hiện nay:

  • Các ngày trong tuần: Lúc 5h00 sáng

+ Thứ hai đầu tháng: Hội hiền mẫu
+ Thứ tư đầu tháng: Đoàn phụ huynh
+ Thứ sáu đầu tháng: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm

  • Thứ năm: Thánh lễ cho đoàn thiếu nhi lúc 18h30

  • Lễ Chúa Nhật:

            + Thứ bảy: Lễ mừng trước Chúa Nhật lúc 17h30
            + Chúa Nhật:
Lễ dành cho người lớn: Lúc 5h00 sáng
Lễ dành cho thiếu nhi: Lúc 8h30 sáng

II. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ QUA CÁC ĐỜI LINH MỤC.

1. Ngôi nhà thờ đầu tiên (1957)
Giáo xứ Phước Vĩnh được hình thành ngày 24/4/1957 thuộc Giáo phận Đà Lạt, qui tụ khoảng 100 gia đình thuộc vùng La Vang, Quảng Trị thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Gốc là giáo dân Vĩnh Linh, Quảng Trị bên kia vĩ tuyến 17 di cư năm 1954. Vì rừng thiêng nước độc, sốt rét hoành hành, một số bỏ đi lên Pleiku, xuống miền Tây lập nghiệp. Để giữ vững Đức tin, số gia đình còn lại khoảng trên dưới 50 gia đình, họ chặt tre, đốn cây, cắt tranh dựng tạm nhà nguyện để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Thời gian này có Cha Phêrô Phan Văn Trọng, Tuyên úy dinh điền Phước Long rộng lớn đến dâng lễ, có Cha chánh ở Đa Kia - Phước Long, Chúa nhật đến dâng lễ và ban các Bí tích cho Giáo dân. Năm 1959, có Cha Phaolô Đặng Hùng Đức đến tạm coi sóc.

* Năm 1959 – 1972: Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường được Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt bổ nhiệm về làm Chánh xứ tiên khởi. Ngài ổn định đời sống đạo đức của Giáo dân. Lập ban Họ đồng (giới trẻ nam). Hội Con Đức Mẹ (thiếu nữ). Bầu hội đồng Giáo xứ. Vận động xây cất Nhà thờ mới bằng gỗ, lợp tôn. Khởi công năm 1960 đến năm 1963 mới hoàn thành.

* Năm 1973 – 1975: Cha Phêrô Nguyễn Quý Cảnh được Đức Cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Chánh xứ. Ngài tổ chức lại các lớp Giáo lý, sinh hoạt phong trào “Hùng Tâm Dũng Chí”, lập thêm ca đoàn, củng cố các hội đoàn, ban ngành trong Giáo xứ. - Từ tháng 1 năm 1975 đến năm 1990, Phước Long không có Linh mục, nhưng các lễ trọng Giáng sinh và Phục sinh có các Cha ở Giáo phận Phú Cường đến dâng lễ và ban các Bí Tích cho Giáo dân.

* Ngày 21/11/1991, Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm Cha Micae Trần Thế Hải về làm Quản xứ. Nhu cầu mục vụ, Ngài mời các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường đến giúp dạy giáo lý cho trẻ em, nuôi dạy trẻ. Ngài xây dựng tạm nhà xứ cấp 4, nhà giáo lý tiền chế. Quy tập làm nghĩa trang mới quy củ, thứ tự, khang trang. Trồng vườn sao su.

 

           

2. Ngôi nhà thờ thứ hai (2008)
 * Ngày 14/9/2006, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng được bề trên Giáo phận bổ nhiệm về làm Quản xứ. Số Giáo dân ngày càng đông. Ngài lập nhóm cầu nguyện Taizé cho thanh niên nam nữ, lập thêm ca đoàn Hiền mẫu và ca đoàn Thiếu nhi. Tổ chức các lớp Giáo lý sinh hoạt linh đạo phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, lập thêm hội Legio Maria, Đội kèn đồng, Đội trống, Hội Lòng Thương Xót Chúa, Gia đình PTTT Chúa Giêsu, Ban Lễ sinh, Hội Bác ái Tôbia, Hội Khuyến học, Hội Phụ huynh.

 

Linh Mục JB Nguyễn Đình Lượng

 
- Xây dựng núi đá Đức Mẹ với tước hiệu “Mẹ Maria Trinh Nữ Vương” (2008).
- Xây chặng đàng Thánh giá với 15 chặng (16/4/2008).
- Xây dựng công trường Mân Côi trước sân vườn Nhà thờ với 20 Mầu nhiệm: Vui, Sáng, Thương, Mừng.
- Xây nhà ở cho cộng đoàn Con Đức Mẹ Nam Vang (Phú Cường) và cơ sở Giáo dục Mẫu giáo Hoàng Anh cho các Soeurs điều hành nuôi dạy trẻ.
- Xây dựng tượng đài Thánh Giuse Quan thầy Giáo xứ (14/10/2008)
- Xây Nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ (Khởi công ngày 11/6/2008, khánh thành ngày 12/6/2009).

 


* Ngày 30/6/2011, Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Trần Thượng Uyển về làm Quản xứ cho đến nay. - Ngài củng cố và phát triển các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ sinh hoạt thường xuyên.
- Lập Hiệp hội Thánh Thể.
- Xây nhà xứ mới, khánh thành ngày 25/6/2012.
- Xây nhà Giáo lý mới 1 trệt, 1 lầu khang trang, sạch đẹp (năm 2015)
- Mỗi năm mở 2 khóa giáo lý Hôn nhân và dự tòng.

 

Linh Mục JB Trần Thượng Uyển


3. Hình ảnh về Giáo Xứ và sinh hoạt đoàn thể

 

 

Thánh Đường đang trong quá trình trùng tu (2021- )


 

Núi đá Đức Mẹ với tước hiệu “Mẹ Maria Trinh Nữ Vương” (2008)

 

Thánh Giuse Quan thầy Giáo xứ (14/10/2008)

 

Nhà Giáo lý (năm 2015)

 

 

Hình ảnh về 14 chặng Đàng Thánh Giá

 

Thành viên ca đoàn Xứ

 

Ca đoàn thiếu nhi

 

Sinh hoạt các bà mẹ trong Giáo Xứ

HÌNH ẢNH


 

Tổng quan

 

BTT Giáo Xứ Phước Vĩnh
(Cập nhật ngày 24.4.2022)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây