Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn Giáo hội
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3: Cầu cho các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng

Trong video ý cầu nguyện của tháng 3, được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng công bố ngày 2/3/2023, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn Giáo hội, “để họ tìm thấy trong chính Giáo hội một câu trả lời cụ thể cho sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.”

Mở đầu video, Đức Thánh Cha nhận định: “Đối diện với những trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của Giáo hội gây ra, việc cầu xin sự tha thứ thôi thì chưa đủ.” Ngài giải thích rằng việc cầu xin sự tha thứ là cần thiết nhưng các nạn nhân cần “câu trả lời; những hành động cụ thể để khắc phục những nỗi kinh hoàng mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn chúng tái diễn.”

Lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ

Đức Thánh Cha đề ra một cách thế để đối phó với các vụ lạm dụng là phải đưa chúng ra ánh sáng. Ngài nhấn mạnh rằng tệ nạn lạm dụng là một bi kịch không thể được che giấu, cả trong Giáo hội cũng như trong gia đình, trong những hội nhóm, hoặc trong các loại tổ chức khác. Và Giáo hội phải là kiểu mẫu trong việc này.

Một điều căn bản được Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là “Giáo hội phải cung cấp những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ.”

Những phản ứng cụ thể trước nỗi đau và sự thống khổ của các nạn nhân

Cha Frédéric Fornos, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nhận xét về ý cầu nguyện tháng này: “Trong Phúc âm, Chúa Giêsu nói từ tận đáy lòng: 'Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.' (Mt 18,6). Điều này cho thấy sự đau khổ của Chúa Giêsu khi đối mặt với tội ác không thể dung thứ này.”

Cha Fornos nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã khuyến khích chúng ta trong ‘Thư gửi Dân Chúa’ vào năm 2018, trong đó ngài trích dẫn lời khuyên của Thánh Inhaxiô Loyola, “Khi chúng ta gặp sự sầu khổ do những vết thương của Giáo hội gây ra, chúng ta sẽ cùng với Mẹ Maria làm điều này: ‘càng cầu nguyện hơn nữa’” (Thánh Inhaxiô Loyola, Linh thao, 319). Cha Fornos giải thích: “Đức Thánh Cha muốn Giáo hội Công giáo cầu nguyện trong tháng Ba cho các nạn nhân của nạn lạm dụng quyền lực và lương tâm, và lạm dụng tình dục, để ‘đánh thức lương tâm của chúng ta và khơi dậy tình liên đới và sự dấn thân của chúng ta đối với một nền văn hóa quan tâm’ và quyết tâm chiến đấu chống lại mọi loại và mọi hình thức lạm dụng.” Theo cha, cầu nguyện mở lòng chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và nhìn thấy, và dẫn dắt chúng ta hành động chống lại những tội ác làm biến dạng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và khuôn mặt của Giáo hội, để chúng ta có thể tìm thấy, như ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha nói, những phản ứng cụ thể đối với nỗi đau và sự thống khổ của các nạn nhân.” (CSR_904_2023).

Hồng Thủy - Vatican News

Nguồn tin: Vatican News

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây