Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 1 – Gặp Gỡ 20

2. Điều răn nào dạy chúng ta tin kính, trông cậy, yêu mến Thiên Chúa?
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 1 – Gặp Gỡ 20
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 1
Gặp gỡ 20
Điều Răn Thứ Nhẩt (1): Kính Mến Thiên Chúa Trên Hết Mọi Sự
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 1 – Gặp Gỡ 20 tại đây

I. HÌNH TÔ MÀU

T Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ô CHỮ  



   Những gợi ý
1. Chúng ta phải yêu mến ai hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự?
2. Điều răn nào dạy chúng ta tin kính, trông cậy, yêu mến Thiên Chúa?
3. Chúng ta phải trông cậy vững vàng, luôn làm gì mọi sự trong tay Thiên Chúa?
4. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự và mau mắn làm theo ý ai để đáp lại tình thương của Ngài?
5. Chúng ta phải làm gì Thiên Chúa với tất cả lòng thành?
6. Chúng ta phải tin kính Thiên Chúa với tất cả lòng thành. Không nghi ngờ hoặc chối bỏ những gì Thiên Chúa đã phán truyền và ai dạy phải tin?
7. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta chỉ làm gì một mình Thiên Chúa?

Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.”
Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38 

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng



Lớp Thêm Sức 1
Lời giải đáp Gặp Gỡ 20

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Em thờ phượng Chúa
Y Câu Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.”


II. Ô CHỮ

1. Thiên Chúa
2. Thứ nhất
3. Phó thác
4. Thiên Chúa
5. Tin kính
6. Hội Thánh
7. Thờ phượng

Chủ đề : Thiên Chúa

Gb. Nguyễn Thái Hùng
.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây