Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 3

5. Để có một lương tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lương tâm qua việc thấm nhuần điều gì?
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 3
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2
 
Gặp gỡ 31
Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 16-26)

Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 3 tại đây

​​​​​​​
 

I. Trắc Nghiệm

01. Chúa Kitô đã làm gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người?
   a. Chúa Kitô đã chết.
   b. Chúa Giêsu đã sống lại.
   c. Chúa Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa.
   d. Chỉ có a và b đúng.

02. Con người được tự do đích thực khi biết sử dụng tự do để làm điều gì?
   a. Điều thiện.                      b. Điều xấu.               c. Điều ác.                  d. Cả a, b và c đúng.

03. Dựa vào đâu mà biết được một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ?
   a. Chọn điều tốt hay xấu.                                      b. Mục đích tốt hay xấu.
   c. Hoàn cảnh làm cho hành vi thành tốt hay xấu, nặng hay nhẹ.
   d. Cả a, b và c đúng.

04. Những nguyên nhân nào khiến lương tâm phán đoán sai lạc?
   a. Không chịu học hỏi khiến lương tâm thiếu hiểu biết.
   b. Thói quen phạm tội khiến lương tâm dần dần trở nên mù quáng.
   c. Hoàn cảnh tác động bên ngoài.
   d. Cả a, b và c đúng.

05.  Luật Cựu Ước là luật Thiên Chúa đã ban qua ông Môsê tại núi Xinai, gồm tóm trong đâu?
   a. Kinh Lạy Cha.      b. Kinh Tin Kính.            c. Mười Điều Răn.       d. Tám Mối Phúc Thật.

06. Tội nhẹ không làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng làm cho chúng ta thế nào?
   a. Giảm bớt lòng yêu mến Chúa.                                     b. Dễ hướng chiều về điều xấu.
   c. Dễ phạm tội trọng hơn.                                                 d. Cả a, b và c đúng.

07. Ơn Chúa là những ân huệ Thiên Chúa ban để giúp chúng ta làm gì?
   a. Sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
   b. Được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
   c. Sống vui vẻ với gia đình.                                              d. Chỉ có a và b đúng.

08.  Tội là lời nói, việc là và ước muốn trái với điều gì, xúc phạm và làm hại đến ai?
   a. Trái với Luật Chúa.                                                       b. Xúc phạm đến Chúa.
   c. Làm hại chính mình và người khác.                              d. Cả a, b và c đúng.  



Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng


09. Điều gì là xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện?
   a. Đam mê.                        b. Nhân đức.                         c. Tập tục.                  d. Cả a, b và c đúng.

10. Đức tiết độ là nhân đức giúp chúng ta điều gì?
   a. Kiềm chế sức lôi cuốn của các thú vui.                   b. Làm chủ bản năng.
   c. Sử dụng chừng mực những của cải đời này.            d. Cả a, b và c đúng.

11. Muốn thêm lòng tin cạy mến, chúng ta cần phải làm gì?
   a. Học hỏi và suy niệm Lời Chúa.                                b. Năng cầu nguyện và lãnh các Bí tich.
   c. Năng chiêm ngắm và kết hợp với Chúa.                  d. Cả a, b và c đúng.

12.  Đức mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp chúng ta làm gì?
   a. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.                       b. Yêu thương hết mọi người.
   c. Sống giữa mọi người.                                                  d. Chỉ có a và b đúng.



II. Ô Chữ
Những gợi ý
 
1. Đức can đảm là nhân đức giúp chúng ta kiên trì và thế nào theo đuổi điều thiện?
2. Lương tâm là luật tự nhiên mà ai đã đặt sẵn trong lòng con người để soi dẫn họ làm lành lánh dữ?
3. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt ai?
4. Luật Tân Ước là luật gì được Chúa Kitô công bố?
5. Để có một lương tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lương tâm qua việc thấm nhuần điều gì?
6. Thiên Chúa ban cho ai tự do để họ chịu trách nhiệm về các hành vi của mình?
7. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy niệm điều gì?
8. Ơn Chúa là những ân huệ ai ban để giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa?
9. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
Gb. Nguyễn Thái Hùng






Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng



Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp  Gặp gỡ 31 Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 16-26)

I. Trắc Nghiệm

01. d. Chỉ có a và b đúng.
02. a. Điều thiện.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. c. Mười Điều Răn.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Chỉ có a và b đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.  
09. b. Nhân đức.
10. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12.  d. Chỉ có a và b đúng.

II. Ô Chữ


1. Quyết tâm
2. Thiên Chúa  
3. Đức Chúa Trời
4. Yêu thương
5. Lời Chúa
6. Con người
7. Lời Chúa
8. Thiên Chúa
9. Công bằng

Hàng dọc : Yêu thương      

Gb. Nguyễn Thái Hùng








Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây