Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Ban Giáo lý Họp Thường Niên 2020

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên tổng kết cuối năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).
Ban Giáo lý Giáo phận Họp Mặt Thường Niên -2020


 
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên tổng kết cuối năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).
 
Buổi Họp Mặt khai mạc vào lúc 8 giờ 20. Cha GB. Nguyễn Huy Bắc -Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận, chào mừng Quý Cha Trưởng và Phó ban Giáo lý Đức tin các Giáo hạt; Quý Sơ và Quý Anh Chị trong Ban soạn thảo; Quý Anh Chị trong Ban điều hành giáo lý viên Giáo phận; Quý Anh Chị đại diện Ban điều hành giáo lý viên các Giáo hạt; Quý Anh Chị phụ trách Ban Billings Giáo phận,… đã về tham dự buổi Họp Mặt Thường Niên -2020.
 
Cha Trưởng ban bày tỏ niềm vui vì trong năm qua, một năm đầy biến động và khó khăn do Covid-19, nhưng Ban Giáo lý vẫn có những hoạt động tích cực hoàn thành tốt sứ vụ của mình. Trong buổi Họp Mặt hôm nay, chúng ta sẽ nghe báo cáo chi tiết về các hoạt động cụ thể, tổng kết, đánh giá sinh hoạt mục vụ giáo lý Giáo phận trong năm qua và định hướng mới nhằm mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trong năm 2021.
 
Sau phần báo cáo của các Giáo hạt, Cha Tổng đại diện bày tỏ niềm vui khi thấy Ban giáo lý Giáo phận đã có những cố gắng, làm được nhiều việc hết sức tốt đẹp, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra không ít khó khăn. Ngài động viên, khuyến khích Quý Cha, Quý Sơ, Quý Anh Chị Em mạnh dạn đổi mới phương pháp từ việc soạn thảo đến việc dạy giáo lý sao cho phù hợp trong mọi hoàn cảnh của Giáo hội và của xã hội.

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày. Cha Trưởng ban chân thành cảm ơn sự hiện diện và định hướng của Cha Tổng đại diện. Cảm ơn Quý Cha trưởng ban, phó ban của 8 giáo hạt, Quý Sơ, Quý Anh Chị Em trong Ban Soạn Thảo, Ban Điều Hành giáo lý viên Giáo phận và các Giáo hạt đã báo cáo chi tiết cụ thể và nêu lên nhiều ý kiến thiết thực góp phần sửa đổi phương pháp hoạt động hiệu quả hơn. Ước mong Ban giáo lý Giáo phận sẽ gặt hát được nhiều thành công mới trong năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương.

 










 

HÌNH ẢNH
 
Vũ Đình Bình

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây