Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Gia đình Đa Minh BMT mừng Bổn mạng –2018

Gia đình Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột mừng Bổn mạng – 2018


Sáng ngày 07.11.2018, hàng ngàn Đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ mừng lễ thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, bổn mạng Huynh đoàn Giáo phận. Hôm nay cũng là ngày Họp mặt Truyền thống của Gia đình Đa Minh Ban Mê Thuột năm 2018.

Chương trình ngày Họp Mặt khai mạc vào lúc 8g00, có sự hiện diện của Cha Antôn Giacaria Phan Tự Cường (Kon Tum), Cha Antôn Vũ Thanh Lịch - Phụ trách HĐGP, Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn - LM đặc trách, Quý Cha Dòng Đa Minh, Thầy trợ sĩ Gioan Nguyễn Văn Mão (Kon Tum), Quý Sơ Đa Minh Tam Hiệp, Quý Sơ Đa Minh Thánh Tâm đang mục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột.

Sau phần khai mạc, anh Đa Minh Trần Viết Thanh, Trưởng ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, báo cáo sơ lược quá trình hình thành từ ngày 07.10.1957 tại ngôi nhà thờ bé nhỏ mang tên Suối Đốc Học, với 10 Đoàn viên đầu tiên; nay đã phát triển lên đến 8 Liên huynh, gồm 50 Huynh đoàn, có 2.468 Đoàn viên hoạt động thường xuyên và mạnh mẽ trên khắp Giáo phận.

Tiếp đó, Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn chia sẻ về chủ đề ngày Họp mặt năm nay: “Gia Đình Đa Minh Tiếp Bước Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”. Trong bài chia sẻ, Cha Vinh Sơn giới thiệu tiểu sử thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm và gương các thánh tử đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh. Thật là tự hào, vì trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, có 38 vị thuộc Gia đình Đa Minh, gồm: 6 Giám mục Tây Ban Nha,16 Linh mục (gồm 5 Lm Tây Ban Nha, 11 Lm Việt Nam), 3 Linh mục Huynh đoàn (TOP, 1 Lm Pháp, 2 Lm Việt), 6 Thày giảng Huynh đoàn (TG, TOP), 7 Giáo dân (TOP).

Đỉnh điểm của ngày Họp Mặt chính là Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng kính thánh bổn mạng Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Thánh lễ do Cha Antôn Vũ Thanh Lịch - Phụ trách HĐGP, chủ sự cùng với Cha giám đốc TTMV, Cha đặc trách và Quý Cha dòng Đa Minh.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế bày tỏ niềm vui và sự cảm phục về tinh thần Đa Minh của đông đảo anh chị em hiện diện hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống Đoàn sủng, sống noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng.

Sau Tin Mừng (Lc 9, 24-33), Cha GB. Lại Văn Mười, OP, diễn giảng rõ nghĩa Lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cùng nhau xác tín niềm tin vào Đức Kitô. Sẵn sàng vác thập giá đời mình, sẵn sàng hy sinh, từ bỏ, làm chứng cho Chúa để được cứu nhờ cuộc khổ nạn của Đức Kitô. (Mời nghe BÀI GIẢNG)

Cuối lễ, Anh Vinh Sơn Đỗ Mạnh Hùng, Phó ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, ngỏ lời cảm ơn Quý Cha, Quý tu sỹ nam nữ, Quý Khách và anh chị em đoàn viên đã về hiệp dâng Thánh lễ và tham dự ngày Họp mặt mừng bổn mạng, thắm đượm nghĩa tình.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui bữa cơm huynh đệ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đơn sơ trong tâm tình tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và niềm vui ngày Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Ban Mê Thuột.

 











 

Vũ Đình Bình

Mời xem HÌNH ẢNH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây