Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Họp Mặt Liên Tu Sĩ ĐM-GN 2018

Ngày 22 tháng 9 năm 2018, quý cha Dòng, quý tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại hai Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa đã hiện diện đông đủ tại Hội trường Giáo xứ Hòa An để tham dự phiên họp Liên tu sĩ.

Họp Mặt Liên Tu Sĩ Hai Giáo Hạt Đăk Mil & Gia Nghĩa - 22.09.2018

 

Đến hẹn lại lên, ngay từ sáng sớm thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018, quý cha Dòng, quý tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại hai Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa đã hiện diện đông đủ tại Hội trường của Giáo xứ Hòa An để tham dự phiên họp Liên tu sĩ thường niên.
 
Một họa ảnh vô cùng tươi đẹp tràn đầy Ân Sủng của Giáo phận truyền giáo trẻ trung, đầy sức sống với vị mục tử nhân hậu, với hàng giáo sĩ và tu sĩ năng động, dấn thân. Niềm vui, hạnh phúc và sự hiệp nhất dâng cao qua những ánh mắt thân thiện, những nụ cười hân hoan và những cái bắt tay thắm tình. Không còn ranh giới ngăn cách giữa cha Trưởng ban hay Cha giảng thuyết hoặc các Cộng đoàn Dòng Mẹ Nhân Ái, Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Mến Thánh Giá Nha Trang, Mến Thánh Giá Tân Lập, Mến Thánh Giá Phan Thiết, Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Dòng Chúa Quan Phòng, Nữ Vương Hòa Bình, Dòng Lasan, Tu hội truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, Dòng Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh, Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn, Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Nữ tỳ Thánh Thể, Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, Thừa sai Bác Ái Vinh, Dòng Thánh Phaolô tỉnh Dòng Sàigòn, Tu đoàn Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, Dòng Đức Bà, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ OMI, Tu Hội Caritaristi, Dòng Ngôi Lời, Dòng Cát Minh, tất cả nên một trong tin yêu.

 




 


Với sự hiện diện đông đảo và tham gia tích cực của 152 tu sĩ thuộc 24 dòng tu đã đem lại sự thành công tốt đẹp cho chương trình ngày họp mặt liên tu sĩ năm nay qua:

- Tâm tình chúc mừng Vị Cha chung Giáo phận dịp mừng 25 năm Linh mục và Bổn Mạng của ngài.

- Bài giảng huấn sâu xa cùng mong ước của Đức Cha Giáo phận cho các tu sĩ, đặc biệt trong năm thánh tôn vinh các Thánh Tử đạo tại Việt Nam.

- Bài tham luận đặc sắc và gần gũi về đời sống thánh hiến của Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; cùng những chia sẻ đã kịp cũng như chưa kịp nói ra.

- Phần chia sẻ của Cha Trưởng Ban Tu Sĩ Giáo phận; Đặc biệt của Phiên họp Liên tu sĩ lần này là có sự thay đổi của Ban Đại diện Giáo Hạt cũ – mới cùng có sự phân công cho Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa cùng Dòng Cát Minh sẽ triển khai chương trình họp mặt năm sau.

 





- Cao điểm là Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kính các Thánh Tử đạo, có sự hiện diện của Cha Hạt Trưởng hạt Gia Nghĩa cùng Bà con Giáo dân và ca đoàn Hiền mẫu Giáo xứ Hòa An.

- Bữa cơm trưa thân mật do quý mẹ chị Giáo xứ Hòa An giúp nấu lại một lần nữa tràn đầy niềm vui qua lời ca tiếng hát mừng chúc của các cộng đoàn, tuyệt vời nhất là sáng tác của vị Cha Chủ tịch Thánh nhạc toàn quốc, giọng ngài trầm ấm vang vang giữa cơn mưa to chợt đến thật ý nghĩa với ca khúc MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH CAO THẬP TỰ.

 




 


Hồng ân Thiên Chúa quá bao la! Xin suốt đời cảm tạ tri ân Ngài.

Xin chân thành cám ơn Vị Cha Chung nhân hậu luôn quan tâm, yêu thương và chuyển ban Ân thiêng, sức sống cùng tiếp lửa truyền giáo cho tu sĩ chúng con trên đường sứ vụ.
 
Xin cám ơn Cha Trưởng Ban Tu Sĩ Giáo Phận – Cha Giảng thuyết – Quý Cha Quản Hạt - Quý Cha cùng anh chị em tu sĩ trong hai Giáo hạt hiện diện cũng như vắng mặt.
 
Xin cảm ơn Giáo xứ Hòa An đầy tình Chúa và tình người, cả cái nắng, cái gió cùng cơn mưa nặng hạt bất ngờ như níu kéo mọi người.
 
Thân mến hẹn gặp lại năm sau.
 

Ban tu sĩ Giáo Phận
Ghi nhanh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây