Trong thư được ký bởi Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký, và hai Phó Tổng Thư ký là Đức cha Luis Marín de San Martín, và sơ Nathalie Becquart, nhắc lại “Thượng hội đồng là một hành trình của Giáo hội do Chúa Thánh Thần dẫn dắt, là món quà của Chúa Phục sinh, giúp chúng ta trưởng thành như một Giáo hội truyền giáo, liên tục trải qua sự hoán cải thông qua việc lắng nghe Tin Mừng một cách chăm chú”.
Ban Thư ký lưu ý, các chỉ dẫn có trong Văn kiện chung kết “đã có thể được thực hiện tại các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội, có tính đến các bối cảnh khác nhau, những gì đã làm và những gì vẫn phải làm để phong cách phù hợp với Giáo hội hiệp hành truyền giáo có thể được học hỏi và phát triển tốt hơn bao giờ hết”.
Ban Thư ký cũng chỉ ra, công việc của các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập, sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Lêô XIV, để ngài đưa ra các quyết định liên quan đến toàn thể Giáo hội.
Thư kết luận: “Giờ đây, khi hành trình Thượng hội đồng tiếp tục dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, chúng con tin tưởng vào các chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha sẽ đưa ra, để giúp Giáo hội phát triển như một cộng đoàn biết lắng nghe, gần gũi với mỗi người, có khả năng xây dựng các mối quan hệ chân thực và chào đón, một ngôi nhà và gia đình của Thiên Chúa mở ra cho tất cả mọi người: một Giáo hội hiệp hành truyền giáo”.
Đầu năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi xướng giai đoạn tiếp theo của tiến trình hiệp hành của Giáo hội bằng việc chấp thuận một “Đại hội Giáo hội đặc biệt hậu Thượng hội đồng” sẽ được tổ chức tại Vatican sau quá trình ba năm thực hiện các kết quả của Thượng hội đồng về tính hiệp hành.
Trong một lá thư công bố quyết định, Đức Hồng Y Mario Grech, giải thích rằng Đại hội này không phải là một Thượng hội đồng mới, nhưng là một phần trong công việc “tiếp nhận” kết luận của Thượng hội đồng của Giáo hội.
Vatican News
14/05/2025
Nguồn: vaticannews.va/vi
Những tin cũ hơn