TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đức Thánh Cha: “Người cao tuổi là phúc lành.

Thứ sáu - 03/10/2025 08:50 | Tác giả bài viết: Hồng Thủy - Vatican News |   30
Ngài mời gọi toàn thể Giáo hội tổ chức hoạt động mục vụ dành cho người cao tuổi mang tính loan báo Tin Mừng và truyền giáo, để không ai bị bỏ rơi.
cq5dam thumbnail cropped 750 422
cq5dam thumbnail cropped 750 422

Đức Thánh Cha: “Người cao tuổi là phúc lành; chớ gì không ai bị bỏ rơi!"

Sáng ngày 3/10/2025, gặp gỡ các tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ II về Mục vụ Người cao tuổi, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lo ngại trước những chia rẽ thế hệ ngày nay, khi người cao tuổi thường bị coi là gánh nặng kinh tế hay cản trở người trẻ trong công việc. Ngài mời gọi toàn thể Giáo hội tổ chức hoạt động mục vụ dành cho người cao tuổi mang tính loan báo Tin Mừng và truyền giáo, để không ai bị bỏ rơi.

Đại hội do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức tại Vatican, với chủ đề trích từ sách ngôn sứ Gioel: “Người già của các ngươi sẽ được báo mộng” (Ge 3,1), gợi lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về một liên minh giữa người trẻ và người già, được gợi hứng bởi giấc mơ của bậc cao niên và phong phú nhờ khát vọng của thế hệ trẻ.

Nguy cơ chia rẽ giữa các thế hệ trẻ và người cao tuổi

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha cảnh báo về nguy cơ chia rẽ thế hệ, khi người cao tuổi thường bị coi là gánh nặng cho xã hội hoặc cản trở thanh niên trong công việc. Ngài nhấn mạnh: “Người già là quà tặng, là phúc lành. Sự gia tăng tuổi thọ là dấu chỉ hy vọng của thời đại”. Sự mong manh nơi tuổi già, theo Đức Thánh Cha, là một “cây cầu dẫn về trời”, giúp con người ý thức giới hạn bản thân và mở lòng đón nhận sự nâng đỡ từ tha nhân và từ Thiên Chúa.

Mục vụ dành cho người cao tuổi 

Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể Giáo hội xây dựng một mục vụ dành cho người cao tuổi mang tính loan báo Tin Mừng và truyền giáo. Ngài nhận định nhiều “người già trẻ trung” sau khi nghỉ hưu vẫn siêng năng tham dự phụng vụ, giáo lý và các hoạt động bác ái tại giáo xứ. Họ cần được đồng hành bằng một ngôn ngữ và phương pháp phù hợp, không chỉ như đối tượng thụ động mà như những chủ thể tích cực của sứ mạng truyền giáo.

Ngài cũng lưu ý đến những người cao tuổi lần đầu gặp gỡ đức tin, những người đã từng xa rời Giáo hội, cũng như những tín hữu kiên trung. Ngài nhận định: “Mục vụ người cao tuổi phải luôn là một lời loan báo Tin Mừng, bởi vì Giáo hội được sai đi để công bố Đức Kitô cho mọi người, ở mọi lứa tuổi và mọi giai đoạn của cuộc đời”.

“Chớ gì đừng ai bị bỏ rơi!"

Một điểm nhấn đặc biệt trong huấn từ là lời kêu gọi chống lại sự cô đơn, vốn “kẻ thù lớn của tuổi già”. Đức Thánh Cha mong ước: “Chớ gì đừng ai bị bỏ rơi, không ai cảm thấy mình vô dụng, bởi vì ngay cả một lời cầu nguyện nhỏ bé trong âm thầm cũng góp phần xây dựng Giáo hội”. Ngài mời gọi giới trẻ trở thành chứng nhân gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng người cao tuổi.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định việc loan báo Tin Mừng luôn là trọng tâm của mục vụ. Khi người cao tuổi được tham gia tích cực, họ trở thành chứng nhân hy vọng cho cộng đoàn bằng chính sự khôn ngoan, lòng đạo đức và kinh nghiệm sống.
 

 

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây