Các Giáo hội địa phương là trung tâm thực thi Thượng Hội đồng, không phải Roma
Phát biểu tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) ở Jakarta, Đức Hồng y Mario Grech và cha Giacomo Costa nhấn mạnh rằng việc thực hiện tiến trình hiệp hành không được hiểu như sự thi hành các chỉ thị từ Roma, nhưng phải được khởi đi từ đời sống và sứ mạng của các Giáo hội địa phương.
Với chủ đề “Những con đường thực hiện Thượng Hội đồng”, Đức Hồng y Grech khẳng định giai đoạn hiện nay của tiến trình hiệp hành đặt các Giáo hội địa phương vào vị trí trung tâm của công cuộc canh tân Giáo hội. Ngài nói: “Chủ thể của giai đoạn thực hiện này chính là các Giáo hội địa phương – các Giáo hội của anh chị em”.
Giáo hội địa phương là nơi Giáo hội hiện diện cách trọn vẹn trong một bối cảnh cụ thể
Theo Đức Hồng y, Giáo hội địa phương không chỉ là một đơn vị hành chính của Giáo hội hoàn vũ, nhưng là nơi Giáo hội hiện diện cách trọn vẹn trong một bối cảnh cụ thể, nơi Tin Mừng được loan báo, Thánh Thể được cử hành và Dân Chúa cùng nhau bước đi. Vì thế, nếu một Giáo hội địa phương không đóng góp vào tiến trình hiệp hành thì toàn thể Giáo hội sẽ mất đi một ân ban quý giá.
Cùng trình bày tại phiên họp, cha Giacomo Costa, cố vấn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cũng nhấn mạnh rằng vai trò của Roma không phải là thay thế trách nhiệm của các Giáo hội địa phương, nhưng là đồng hành, nâng đỡ và cung cấp các phương thế cần thiết để mỗi giáo phận phân định con đường mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi mình thực hiện.
Thượng Hội đồng không phải là áp dụng máy móc các văn kiện hay quy định từ Vatican.
Dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi Hồng y đoàn, cha Costa cho biết việc thực hiện Thượng Hội đồng không phải là áp dụng máy móc các văn kiện hay quy định từ Vatican. Những tài liệu của Thượng Hội đồng chỉ là phương tiện phục vụ đời sống của Giáo hội và cần được thích nghi với hoàn cảnh mục vụ của từng địa phương.
Mỗi Giáo hội địa phương làm phong phú Giáo hội hoàn vũ
Cha Costa cũng lưu ý rằng sự nhấn mạnh đến vai trò của Giáo hội địa phương không đồng nghĩa với sự tách biệt hay độc lập. Trái lại, Giáo hội là sự hiệp thông của các Giáo hội; mỗi Giáo hội địa phương làm phong phú Giáo hội hoàn vũ bằng những kinh nghiệm mục vụ, truyền thống văn hóa và đặc sủng riêng, đồng thời học hỏi từ các Giáo hội khác qua sự đối thoại và trao đổi các ân huệ.
Tương lai của tiến trình hiệp hành sẽ được định hình trước hết tại các giáo xứ và cộng đoàn địa phương
Kết thúc bài trình bày, Đức Hồng y Grech mời gọi các Giám mục trở về giáo phận với xác tín rằng tương lai của tiến trình hiệp hành sẽ được định hình trước hết tại các giáo xứ và cộng đoàn địa phương, nơi các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng cầu nguyện, lắng nghe, phân định và thi hành sứ vụ trong tinh thần hiệp thông.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10
VHTK Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, giáo dân, ngày 24.10
Caritas GP BMT: Ngày Gặp Gỡ Cấp Giáo Phận
VHTK Trò chơi Từ Khóa THUẾ/NGƯỜI THU THUẾ
GX Kim Mai Hành Trình Yêu Thương.
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
Tài liệu học tập THĐGM về Hiệp hành -Tập 1
Tài liệu học tập THĐGM về Hiệp hành -Tập 2
Tài liệu học tập THĐGM về Hiệp hành -Tập 3
HĐGMVN Hội Thảo Di Sản Văn Hóa
Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN Tiếp Nhận Di Sản
Hữu xạ tự nhiên hương
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi