Đức Thánh Cha Lêô XIV và giáo triều Roma kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay
Chiều ngày 27/2/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV và giáo triều Roma đã kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican. Ngài cảm ơn Đức Cha Erik Varden về những bài suy niệm, tập trung vào chứng tá của đời sống đan tu và nhấn mạnh các chủ đề về hy vọng, tự do và chân lý. Cuối cùng, ngài mời gọi hãy sống "một cách xứng đáng với Tin Mừng của Chúa Kitô".
Trong bài phát biểu tự phát, Đức Thánh Cha mô tả những ngày tĩnh tâm là "một trải nghiệm tâm linh sâu sắc", một trải nghiệm đồng hành cùng Giáo triều Roma trên hành trình Mùa Chay, bắt đầu bằng việc suy niệm về “Những Cám Dỗ” và tiếp tục với những suy niệm về đời sống đan tu và chứng tá của Thánh Bênađô.
Ngài nói rằng ngài cảm thấy “đặc biệt được mời gọi suy ngẫm” vào một số thời điểm nhất định, ví dụ như việc Đức Cha Varden nói về việc bầu chọn Đức Giáo hoàng Eugenio III và phản ứng của Thánh Bênađô về việc bầu chọn này khi nói: "Các ngàiđã làm gì vậy? Xin Chúa thương xót các ngài".
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc cử hành Thánh lễ trong cùng nhà nguyện Thánh Phaolô vào ngày 8/5/2026, ngày ngài được bầu làm Giáo hoàng. Ngài chỉ vào một dòng chữ khắc trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê, “Vì đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi,” và nói rằng việc quy tụ cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm là một khoảnh khắc quan trọng giữa nhiều vấn đề mà Giáo hội đang phải đối mặt.
“Trong bối cảnh này và với tinh thần hiệp thông này", Đức Thánh Cha nói tiếp, "tất cả chúng ta quy tụ lại cùng nhau làm việc, mặc dù thường rất riêng biệt”. Việc gặp gỡ trong cầu nguyện, ngài nói thêm, là “một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta,” một thời gian để suy ngẫm về những vấn đề quan trọng đối với đời sống cá nhân và đối với Giáo hội.
Trong số các chủ đề được Đức Cha Varden chọn suy niệm, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến Thánh Gioan Henry Newman, Tiến sĩ Hội Thánh, và bài thơ Giấc mơ của Gerontio. Trong tác phẩm đó, ngài lưu ý, Thánh Newman trình bày cái chết và sự phán xét “như một lăng kính” mà qua đó người đọc đối diện với nỗi sợ hãi và sự bất xứng trước mặt Chúa. Sau đó, ngài đề cập đến các chủ đề khác như "tự do" và "chân lý," mà ngài nhấn mạnh là "rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta".
Đức Thánh Cha cũng trích dẫn một đoạn khác từ Thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Philípphê, trong đó Thánh tông đồ khuyên nhủ: "Vì vậy, hãy sống sao cho xứng đáng với Tin Mừng của Chúa Kitô". Ngài nói rằng đây là lời mời gọi của Lời Chúa và cuối tĩnh tâm.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Stanislaus: Giám mục dám chết vì công lý
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Chạm đến vết thương- chạm đến Lòng Thương Xót
CN2PS-A -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
VHTK Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4
VHTK Thánh Stanislaô, GM Tử Đạo Ngày 11 tháng 4
GP Lạng Sơn: Thánh lễ truyền chức Phó tế
VHTK CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A
Khuôn viên tổ chức lễ phong Chân Phước
Thiếu Nhi VHTK -CN 2 PS A- Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi