TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thường Huấn Linh Mục Trẻ Giáo Tỉnh Sài Gòn

Thứ sáu - 23/05/2025 04:45 | Tác giả bài viết: Nguồn: tgpsaigon.net |   75
Những ngày Thường huấn này xoay quanh bốn chiều kích của đời mục tử: Thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ.
Thường Huấn Linh Mục Trẻ Giáo Tỉnh Sài Gòn

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC TRẺ GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Ban Tổ chức thường huấn Giáo tỉnh Sài Gòn
23/05/2025

Những ngày Thường huấn này xoay quanh bốn chiều kích của đời mục tử: Thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ.

WTGPSG (23/5/2025) - Từ ngày 19 đến 22 tháng 05 năm 2025, các cha trẻ kết thúc 5 năm đầu đời linh mục thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn cùng nhau hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, và tham dự Tuần Thường huấn với đề tài: “Sống sứ vụ linh mục trong Năm thánh hy vọng”. Đây là chương trình chung đã được quý Đức cha trong Giáo tỉnh Sài Gòn tổ chức hàng năm. Tham dự những ngày thường huấn, ngoài các cha trẻ còn có các cha đồng hành và Đức cha các giáo phận, tổng cộng khoảng 100 người. Những ngày Thường huấn này xoay quanh bốn chiều kích của đời mục tử: Thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ.

1. Chiều kích thiêng liêng

Chiều kích thiêng liêng được đặc biệt nhấn mạnh qua các giờ đạo đức như: nguyện gẫm, các giờ kinh phụng vụ, viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi, và nhất là Thánh lễ đồng tế hàng ngày…

Trong chiều kích ấy, ngày đầu tiên các cha bước vào thời gian tĩnh lặng, nhìn lại mình, do Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc hướng dẫn. Sau bài suy niệm, các cha lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Buổi tĩnh tâm kết thúc với giờ lần chuỗi và kinh tối tại Linh đài Đức Mẹ Tà Pao.

Chiều kích thiêng liêng còn được trải dài qua các Thánh lễ trong những ngày thường huấn và qua các bài suy niệm Lời Chúa do các Đức cha chủ sự:

- Ngày 20/5: Thánh lễ do Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Giáo phận Sài Gòn chủ sự và chia sẻ Lời Chúa.

- Ngày 21/5: Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ sự và chia sẻ Lời Chúa.

- Ngày 22/5: Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trưởng Giáo tỉnh Sài Gòn chủ sự. Còn Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên chia sẻ Lời Chúa.

2. Chiều kích tri thức

Trong những ngày này, đề tài Thường huấn “Sống sứ vụ linh mục trong Năm thánh Hy vọng” đã được trình bày qua các đề tài của các thuyết trình viên.

- Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, trình bày đề tài “Làm mới lại đời sống và sứ vụ linh mục”.

- Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ trình bày đề tài “Linh mục sống tinh thần Năm thánh”.

- Cha giáo Phêrô Nguyễn Thanh Tùng trình bày bốn đề tài:

1) “Cái nhìn tổng quan về Năm thánh và Hy vọng”;

2) “Niềm hy vọng trong Kinh Thánh”;

3) “Khám phá niềm hy vọng cho đời sống linh mục qua Thông điệp Spe Salvi Facti Sumus”;

4) “Sống niềm hy vọng trong đời sống và sứ vụ linh mục”.

Qua các bài thuyết trình, các tham dự viên, chẳng những được học hỏi về kiến thức, mà còn phân định để sống sứ vụ linh mục, cụ thể trong Năm thánh, với niềm hy vọng, ân sủng và tình yêu kín múc từ Đức Giêsu, Đấng là “Niềm Hy Vọng” của chúng ta.

3. Chiều kích nhân bản

Chiều kích nhân bản được thể hiện rõ nét qua việc anh em gặp nhau, sống chan hòa với nhau trong tình huynh đệ linh mục, dù các cha đến từ các môi trường khác nhau: thành thị hay thôn quê, miền sơn cước núi rừng trùng điệp hay vùng đồng bằng ruộng lúa cò bay thẳng cánh, vùng duyên hải biển xanh gió mát hay các hải đảo xa xôi vắng bóng nhà thờ… Gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, trở nên thân thiết như anh em một nhà, dẫu rằng có người chưa từng biết nhau trước đó.

Trong những ngày này, chiều kích nhân bản còn được diễn tả rõ nét qua những giờ chia sẻ nhóm, chia sẻ mục vụ, giờ giải lao, giờ cơm chung hay đi dạo cùng nhau… Những chia sẻ thân tình ấy, chẳng những vẽ nên một bức tranh mục vụ phong phú, mà còn giúp nhau sống sứ vụ mục tử đã được lãnh nhận theo gương mẫu của vị Mục Tử Nhân Lành, chỉ vì Danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn.

4. Chiều kích mục vụ

Trong những ngày này, anh em chia sẻ cho nhau những khía cạnh mục vụ đặc thù tại các vùng miền khác biệt. Qua các buổi sinh hoạt nhóm và gặp gỡ, anh em đều nhận thấy Năm thánh là cơ hội rất tốt để canh tân chính mình và hăng say loan báo Tin mừng.

Canh tân và loan báo Tin mừng khi chú tâm học hỏi và cập nhật hóa các tài liệu của Giáo Hội. Chẳng hạn học hỏi các tài liệu Năm thánh, vừa giúp chính mình, vừa giúp người khác, nhất là Hội đồng Mục vụ và các đoàn thể để sống tinh thần Năm thánh cách đúng đắn nhất, như tổ chức các buổi học hỏi hay giúp các đoàn thể hành hương các nơi Thánh…

Canh tân và làm chứng cho Tin mừng bằng việc giúp giáo xứ thoát khỏi những trì trệ, sáo mòn bấy lâu, gia tăng tinh thần hiệp nhất và xây dựng sự bình an trong cộng đoàn.

Canh tân và loan báo Tin mừng còn là can đảm và khiêm tốn nhìn lại mình, chú trọng nhiều hơn đến đời sống thiêng liêng, biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, ở lại trong Chúa, gắn bó mật thiết với Chúa… cụ thể qua các việc bổn phận hàng ngày: dâng lễ sốt sắng hơn, viếng Thánh Thể nhìn lại lịch sử đời mình, chú tâm dành giờ dọn bài giảng hơn, lắng nghe giáo dân để biết ước muốn và nguyện vọng của họ, nhiệt thành thăm viếng giáo dân hơn, nhất là các anh chị em trễ nải, nguội lạnh, rối rắm, siêng năng cử hành các bí tích, vâng lời cha xứ và theo định hướng mục vụ của giáo phận, chú trọng đến việc huấn luyện giáo dân, nhất là các chương trình dạy giáo lý cho trẻ em…

Có như thế, bản thân linh mục và mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ sẽ có lửa Tin mừng, sống tốt, sống chan hòa với mọi người, nhất là với các anh chị em khác tôn giáo… sẵn sàng giới thiệu Chúa Kitô cho người khác. Cứ gieo hạt còn Chúa sẽ cho hạt giống nảy mầm và lớn lên.

Các ngày Thường huấn qua mau, anh em chia tay trở về với cộng đoàn thân quen, tiếp tục công việc mục vụ thường nhật với tinh thần mới, nhiệt tâm mới. Trong tình huynh đệ linh mục, hiệp thông cầu nguyện cho nhau, giúp nhau chu toàn sứ vụ linh mục đã được trao ban.

“Xin cám ơn Đức Tổng và quý Đức cha trong Giáo tỉnh đã tổ chức cho chúng con Tuần Thường huấn này. Cám ơn các thuyết trình viên đã cung cấp thêm cho chúng con, chẳng những kiến thức, mà còn khơi lên trong chúng con lòng nhiệt thành để sống Năm thánh, và giúp người khác sống Năm thánh một cách tích cực, đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng. Cám ơn Đức cha Giáo phận Phan Thiết và quý cha, quý thầy hữu trách tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao đã lo liệu mọi sự để Tuần Thường huấn diễn ra một cách tốt đẹp. Xin Đức Mẹ Tà Pao cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta.”

Ban Tổ chức Thường huấn Giáo tỉnh Sài Gòn (TGPSG)

Nguồn: tgpsaigon.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây