Tòa Thánh kêu gọi đầu tư cho hòa bình, không đầu tư cho quân sự
Tại cuộc họp lần thứ ba của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân, diễn ra vào ngày 04/3 tại New York, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các thành viên của Hiệp ước không đầu tư vào quân sự, nhưng đầu tư cho hoà bình.
Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW), có hiệu lực từ ngày 22/01/2021, là công cụ pháp lý đầu tiên có tính ràng buộc nhằm cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Tính đến nay, hiệp ước đã được 73 quốc gia phê chuẩn, trong đó có Tòa Thánh.
Phát biểu tại cuộc họp, Đức Tổng Giám Mục nói: “Điều cấp thiết là phải đánh giá lại các ưu tiên hiện tại, với các khoản đầu tư được hướng tới một mô hình hòa bình và an ninh đặt nền tảng trên tình huynh đệ, thay vì răn đe và leo thang quân sự”. Ngài cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo một tương lai an toàn cho các thế hệ mai sau.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm vụ đánh bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào ngày 6 và 9/8/1945, Đức Tổng Giám Mục đề cập đến tầm quan trọng đặc biệt của việc nhận thức rõ “nỗi đau không kể xiết do vũ khí hủy diệt hàng loạt này gây ra”. Những loại vũ khí này để lại những tác động tiêu cực sâu sắc và lâu dài, làm thay đổi các cộng đồng bị ảnh hưởng, không chỉ trong hiện tại mà còn qua nhiều thế hệ; không chỉ gây tổn thất về sinh mạng nhưng còn dẫn đến những hậu quả lâu dài về tâm lý, văn hóa và môi trường.
Theo ngài, thay vì sử dụng tiền để giải quyết các thách đố cấp bách toàn cầu, bao gồm nghèo đói, nhiều quốc gia đang ngày càng chuyển hướng nguồn tài nguyên quý giá vào việc tích trữ vũ khí. Đại diện Tòa Thánh, ngài bày tỏ sự lo ngại về sự thay đổi trong các ưu tiên này. Vì thế ngài kêu gọi cần phải chuyển hướng các khoản đầu tư vào “an ninh,” “phát triển con người toàn diện” và “hòa bình”.
Trong thế giới hiện đại, nơi vũ khí hủy diệt ngày càng mạnh mẽ hơn, đã đến lúc phải nghiêm túc nói “không” với chiến tranh, khẳng định rằng không có chiến tranh nào là chính nghĩa, mà chỉ có hòa bình là chính nghĩa: một hòa bình ổn định và lâu dài, không được xây dựng trên sự cân bằng mong manh của răn đe, mà trên tình huynh đệ nối kết chúng ta.
Đối với Tòa Thánh, mặc dù vẫn còn nhiều thách đố và xu hướng đáng lo ngại, Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân là một “ngọn hải đăng hy vọng và tiến bộ” giúp “lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong cơ cấu toàn cầu về giải trừ vũ khí.
Đại diện Toà Thánh kết thúc bài phát biểu nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp cho Ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 53 năm 2020: “Ý thức con người phải ngày càng mạnh mẽ trước mọi ý định thống trị và hủy diệt. Chúng ta không thể để các thế hệ hiện tại và tương lai mất đi ký ức những gì đã xảy ra, bởi vì ký ức đó là bảo đảm và động lực để xây dựng một tương lai công bằng và huynh đệ hơn”.
Nguồn Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập GP Thái Bình
Ngày thứ hai của Hội nghị Thường Niên
VHTK từ khóa: HỐI HẬN - HOÁN CẢI - THAY ĐỔI
Truyện ngắn: Một Cuộc Gặp
Còn anh em-anh em bảo Thầy là ai?
Thánh lễ Giỗ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ II năm 2026
Tái Thiết Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu
90 năm Giáo phận Thái Bình.
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 26 Thường niên A
Xin Nhớ Lại Nghĩa Tình (Thánh Vịnh 24)
Đức Giêsu là ai?
Đón Trung Thu tại vùng sâu
CN 26 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 92
Khởi đầu Hội nghị thường niên kỳ II năm 2026
Được Ở Đền Người - Thánh vịnh 22
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi