Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tu sĩ Dòng Augustinô
Trong cuộc gặp gỡ thân tình với các tu sĩ nam nữ Dòng Thánh Augustinô đang tham gia Tổng hội lần thứ 188 tại Giáo hoàng Học viện về Giáo phụ Augustinianum, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trả lời một số câu hỏi về cách đối diện với những đau khổ của nhân loại, về tương lai của Giáo hội, về vai trò của đời sống chiêm niệm và vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.
Khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính nhân loại
Về cách đáp lại thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha giải thích rằng cuộc sống luôn có những khoảnh khắc vui buồn, và những cảm xúc khác nhau đôi khi khiến nhiều người đánh mất đi ý nghĩa sống hoặc rơi vào khủng hoảng đức tin. Ngài nói rằng, đối với những người theo linh đạo Augustinô, câu trả lời nằm ở việc gần gũi với mọi người, cùng cười cùng khóc với họ. Ngài nhắc lại rằng Thánh Augustinô đã viết một nền thần học “nhập thể” và dạy cách khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính nhân loại của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn, kêu gọi các tu sĩ cùng nhau mừng vui, khóc than và làm chứng cho Chúa Giêsu đã chết và sống lại.
Sức sống của Giáo hội Châu Phi là một sự phong phú của dòng
Khi được các tu sĩ Châu Phi hỏi về kỳ vọng của ngài đối với họ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sức sống của Giáo hội Châu Phi là một sự giàu có đối với Dòng. Ngài cho rằng việc người trẻ và người lớn tuổi đối thoại với nhau là điều cần thiết. Để hỗ trợ những nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu ơn gọi, Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ nên biến sự hiện diện, nhiệt huyết và tuổi trẻ của mình thành nguồn lực hữu ích. Ngài cũng khuyên các tu sĩ trẻ đang giữ chức vụ lãnh đạo nên lấy lời cầu nguyện, sự hỗ trợ anh em và tầm nhìn rộng làm kim chỉ nam để kiên trì trên con đường đức tin.
Đời sống chiêm niệm là một kho tàng quý giá cho dòng và Giáo hội
Khi lắng nghe ba nữ tu chia sẻ về công việc thầm lặng của họ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm là một kho tàng quý giá cho Dòng và Giáo hội, mặc dù có thể trong suốt lịch sử, nó đã không được xem xét hoặc đề cao đúng mức. Ngài kết luận rằng Giáo hội không thể chỉ sống bằng giáo sĩ hay nam giới. Sự hiện diện của phụ nữ có tầm quan trọng lớn trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ trong đời sống chiêm niệm và đời sống thánh hiến.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cuộc Ra Đi Nhanh Chóng!
Giáo xứ Dũng Lạc: Chầu Thánh Thể
VHTK Thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, ngày 11.10
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10
VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Bắt cá hai tay
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Mácta không bị trách móc
Giáo xứ Vinh Quang khai mạc tháng Mân Côi
Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian
Bước chân lời kinh
Hãy năng lần hạt Mân Côi
Hồi chuông buồn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi