Tổng số Đại Chủng sinh của 3 giáo phận đang theo học tại Đại Chủng viện Cần thơ là 217 thầy gồm: Giáo phận Cần Thơ là 67, giáo phận Vĩnh Long 72 và giáo phận Long Xuyên 78. Ngoài ra còn có 77 thầy đang giúp năm tại các giáo xứ.

Như thông lệ hàng năm, 3 Đức cha thuộc 3 giáo phận Cần Thơ, Vĩnh Long và Long Xuyên cùng quý cha giáo đã dành gần 2 tiếng trước thánh lễ khai giảng để thảo luận cũng như góp ý cho chương trình đào tạo của niên khóa mới.

Sau giờ họp Ban Giảng huấn, Quý Đức cha và quý cha cùng dâng thánh lễ khai giảng niên khóa mới. Mở đầu Thánh lễ, Cha Chưởng ấn giáo phận Cần Thơ đã đọc văn thư bổ nhiệm các cha giáo nội trú của ba giáo phận và quý cha giáo tuyên xưng đức tin, thề hứa trung thành với điều mình giảng dạy đúng với ý muốn và huấn quyền của Giáo hội. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa vào bài Tin Mừng thứ sáu sau Chúa nhật 23 thường niên, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh đến cái đà và cái rác để áp dụng vào chương trình đào tạo của quý Đức cha, quý cha giáo và các Chủng sinh. Quý Đức cha, quý cha giáo phải lấy cái đà trong mắt mình trước đã mới thấy rõ để thấy cái rác của người khác để sửa đổi để giúp đào tạo tốt hơn; và chính các thầy cũng phải làm như vậy. Đức cha cũng gợi ý cho mọi người hiểu rõ được mong muốn của mọi người đang trông chờ vào người lãnh đạo giáo hội dựa trên 3 hình ảnh sau đây:
1/ Người lãnh đạo giáo hội trong thế giới ngày nay phải là người đón nhận chân lý mặc khải từ Tin Mừng và Thánh Truyền và dùng khả năng của mình để huấn luyện anh chị em của mình.
2/ Người lãnh đạo phải là người đang nỗ lực để cộng tác với toàn thể giáo hội xây dựng 1 hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và xây dựng giáo hội thành nhà của Thiên Chúa đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người nghèo.
3/ Người lãnh đạo phải là người mục từ tốt lành như lòng Chúa mong ước và có niềm xác tín về ơn gọi, sứ vụ, và căn tính của mình với lòng cảm thương như Chúa Giesu.
Song song với ý tưởng trên, Đức cha cũng nhắn nhủ quý thầy hãy biết noi gương Thánh Teresa để tự tu luyện bản thân.
Sau thánh lễ, Quý Đức cha, quý cha, quý khách dùng cơm trưa với mọi người trong gia đình Đại Chủng viện.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Teresa – mẫu gương trong năm đào tạo ban cho quý thầy luôn bình an và gặt hái được nhiều thành quả trong năm đào tạo mới.

Truyền thông GP Long Xuyên
13/09/2025
Nguồn:giaophanlongxuyen.org
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Kính Thánh Nữ Monica
GX Châu Sơn: Thánh lễ kính Thánh nữ Monica
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 Thường niên A
Thánh lễ Tạ ơn thành lập Giáo xứ Vinh Phúc
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
Lương tâm, tự do và trách nhiệm
Thập Giá: Con Đường về Quê Trời
Sống tỉnh thức trong tình yêu
Sẵn sàng và trung tín: hành trình tỉnh thức
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 88
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Đại hội Về nguồn 2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 22 Thường niên A
Điều Chúa muốn
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Hà Trung
Bóng chiều
Trực tuyến: Thánh lễ Thành lập GX Tân Vĩnh
Lịch sử GHVN và giáo huấn về sensus fidelium
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi