THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH PHAN SINH TẠI VIỆT NAM
WTGPSG (02/02/2026) - Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Việt Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm cuộc Vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi vào lúc 18g30 thứ Bảy ngày 31/01/2026, tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức (42 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh).
Thánh lễ do Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Tỉnh Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam, chủ sự, với với sự tham dự của anh chị em trong Đại gia đình Phan Sinh, các bạn trẻ và những người thiện chí.


Trước giờ cử hành phụng vụ, cộng đoàn quy tụ trong bầu khí cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn để bước vào Năm thánh Phan Sinh, một thời gian ân phúc được Giáo hội dành riêng để tưởng niệm và tái khám phá ý nghĩa cuộc Vượt qua của vị thánh nghèo thành Assisi. Việc khai mạc Năm thánh Phan Sinh tại Việt Nam diễn ra trong sự hiệp thông với toàn thể Gia đình Phan Sinh trên thế giới, cùng hướng về biến cố Vượt qua của Thánh Phanxicô như đỉnh cao của một đời sống được Phúc âm định hướng trọn vẹn.
Thánh lễ khai mạc được cử hành trang nghiêm theo nghi thức phụng vụ của Giáo hội. Trong Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc được chọn lựa xoay quanh chủ đề nghèo khó, khiêm hạ và phó thác. Ngôn sứ Sôphônia nói đến “dân nghèo của Đức Chúa”, Thánh Phaolô nhắc lại việc Thiên Chúa chọn những gì bé nhỏ, yếu hèn theo cái nhìn của thế gian, còn Tin mừng theo Thánh Matthêu công bố các Mối phúc như con đường dẫn vào Nước Trời. Các bản văn Thánh kinh này được đặt trong tương quan với đời sống và linh đạo của Thánh Phanxicô, người đã để cho Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn duy nhất hướng dẫn mọi chọn lựa của mình.
Trong bài giảng, linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Diệu, O.F.M, gợi lại hành trình hoán cải liên lỉ của Thánh Phanxicô: từ một người trẻ xuất thân trong gia đình thương gia giàu có, ngài đã từng bước từ bỏ những bảo đảm của cải vật chất để chọn con đường nghèo khó theo Đức Kitô. Sự hoán cải ấy không diễn ra trong một khoảnh khắc đơn lẻ, nhưng là cả một tiến trình kéo dài suốt cuộc đời, cho đến khi thánh nhân nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh. Cuộc Vượt qua của thánh Phanxicô được trình bày như đỉnh điểm của tiến trình ấy, nơi cái chết không còn là mất mát, nhưng là cuộc gặp gỡ trong bình an với Thiên Chúa mà ngài hằng yêu mến.
Từ ánh sáng Lời Chúa và gương sống của Thánh Phanxicô, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình trong bối cảnh hôm nay. Năm Thánh không chỉ là dịp tưởng niệm một biến cố đã diễn ra cách đây tám thế kỷ, nhưng là lời mời gọi trở về với cội nguồn Phúc âm, sống tinh thần nghèo khó để đạt tới tự do nội tâm, xây dựng tình huynh đệ giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, và dấn thân kiến tạo hòa bình ngay trong đời sống thường ngày.
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể và lời nguyện hiệp lễ, Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn. Cộng đoàn tiếp tục ở lại để tham dự nghi thức rước kiệu và tôn kính thánh tích Thánh Phanxicô, cử hành lúc 19g30, xung quanh khuôn viên tu viện. Đoàn rước được sắp xếp theo trật tự phụng vụ, với thánh giá và nến cao đi đầu, tiếp đến là các tu sĩ, cộng đoàn tín hữu và kiệu thánh tích. Trong suốt cuộc rước, cộng đoàn cùng hát thánh ca và cầu nguyện, bày tỏ lòng tôn kính đối với vị Thánh tổ của Gia đình Phan Sinh.

Nghi thức tôn kính thánh tích được cử hành như một hành vi đức tin của cộng đoàn, không dừng lại ở việc chiêm ngắm dấu chỉ bên ngoài, nhưng hướng đến việc noi gương đời sống của Thánh Phanxicô. Qua việc bước theo thánh tích, cộng đoàn được mời gọi bước theo chính con đường mà thánh nhân đã đi: con đường nghèo khó, khiêm hạ, huynh đệ và hòa giải với Thiên Chúa, với tha nhân và với toàn thể thụ tạo.

Việc khai mạc Năm thánh Phan Sinh tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức đánh dấu khởi đầu một hành trình thiêng liêng kéo dài trong suốt năm, với nhiều cử hành phụng vụ, sinh hoạt học hỏi và thực hành đạo đức sẽ được tổ chức tại các cộng đoàn Phan Sinh trên cả nước. Trong hành trình ấy, các thành viên Gia đình Phan Sinh và cộng đoàn tín hữu được mời gọi canh tân đời sống đức tin, để Phúc âm thực sự trở thành tiêu chuẩn định hướng đời sống cá nhân và cộng đoàn.
Năm thánh Phan Sinh mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trở về với Phúc âm, sống tinh thần nghèo khó, huynh đệ và hòa giải, để làm chứng cho bình an đích thực trong Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban JPIC/OFMVN
Nguồn: gpsaigon.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Từ lề luật đến trái tim (Mt 5,17–37)
Playlist Nhạc Thánh Ca Xuân 2026
Thanh tẩy tâm hồn: cái xấu từ trong xuất ra
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo.
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 60.
Lề luật tình yêu
Giã biệt Antonino Zichichi, nhà khoa học
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 thường niên
Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Bính Ngọ
Tết - mùa Xuân của ân thánh
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 6 Thường Niên A
Cái bếp
Bài hát cộng đồng lễ Chúa nhật 1 mùa Chay - A
Giáo họ Trinh Vương: Lễ Tất niên
20 câu hỏi đáp dành cho ca đoàn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi