TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ý Cầu Nguyện của ĐTC tháng 5/2025

Thứ ba - 06/05/2025 17:30 | Tác giả bài viết: |   21
Chúng ta hãy cầu nguyện để qua công việc, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, các gia đình có thể sống có phẩm giá, và xã hội trở nên nhân đạo hơn.
Ý Cầu Nguyện của ĐTC tháng 5/2025

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 05/2025: CẦU NGUYỆN CHO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG


Chúng ta hãy cầu nguyện để qua công việc, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, các gia đình có thể sống có phẩm giá, và xã hội trở nên nhân đạo hơn.

 

Trong ấn phẩm thường niên về các ý cầu nguyện cho năm 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chúng ta cầu nguyện trong tháng Năm cho các điều kiện lao động.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu dâng lên Chúa sứ vụ của vị Tân Giáo hoàng và tiếp tục sứ mạng tông đồ của mình trong tâm tình phó thác nơi Thiên Chúa những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội.

Trong tháng này, chúng ta được gợi hứng trong video từ những lời phát biểu của ba vị Giáo hoàng gần đây nhất: Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Trong một buổi tiếp kiến chung vào năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Các thánh sử Mát-thêu và Mác-cô gọi thánh Giuse là người thợ mộc. Chúa Giêsu cũng đã theo nghề của cha mình, một công việc khá vất vả. Về mặt kinh tế, công việc này không đảm bảo thu nhập cao. Chi tiết tiểu sử này về Thánh Giuse và Chúa Giêsu làm tôi nghĩ đến những người lao động trên khắp thế giới.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm: “Lao động xức dầu cho phẩm giá của chúng ta. Điều mang lại phẩm giá cho bạn không phải là việc mang đồng lương về nhà, nhưng là việc lao động để kiếm được đồng lương ấy.”

Khi ngỏ lời với toàn thể người lao động nhân lễ kính Thánh Giuse năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng nhấn mạnh rằng: “Lao động có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc hoàn thiện con người cũng như sự phát triển của xã hội. Vì vậy, công việc luôn phải được tổ chức và thực hiện với sự tôn trọng đầy đủ đối với nhân phẩm và phải luôn phục vụ công ích.” Đồng thời, Đức Biển Đức XVI cũng ghi nhận: “điều thiết yếu là con người không để mình trở thành nô lệ cho công việc hoặc tôn thờ nó như thể là có thể tìm thấy nơi công việc ý nghĩa tối hậu và dứt khoát của cuộc đời.”

Trong Năm Thánh dành cho giới lao động năm 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói rằng: “Năm Thánh mời gọi chúng ta tái khám phá ý nghĩa và giá trị của lao động. Đồng thời, cũng là một lời mời gọi giải quyết những bất công kinh tế và xã hội trong thế giới lao động bằng cách tái lập trật tự đúng đắn của các giá trị, đặt ưu tiên cho phẩm giá của người lao động, cho tự do, trách nhiệm và sự tham gia của họ.” Thánh Gioan Phaolô II cũng khuyến khích chúng ta “phải tìm cách khắc phục những tình trạng bất công”, đồng thời không quên những người “đang đau khổ vì thất nghiệp, đồng lương không tương xứng hoặc thiếu thốn các phương tiện vật chất”.

Chúng ta hãy cầu nguyện để qua công việc lao động, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, các gia đình được bảo vệ trong phẩm giá, và xã hội được trở nên nhân bản hơn.

Nguồn: thepopevideo.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây