Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 04/09/2025 10:10 |
Tác giả bài viết: Hồng Bính |
59
Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiến, CM được cử hành tại nguyện đường cộng đoàn Thánh Vinh Sơn, giáo xứ Xuân Hòa ,Hạt Đakmil, Giáo phận Banmêthuột, vào lúc 17 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2025.
Thánh lễ tạ ơn hồng ân Linh mục
Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiến, CM được cử hành tại nguyện đường cộng đoàn Thánh Vinh Sơn, giáo xứ Xuân Hòa ,Hạt Đakmil, Giáo phận Banmêthuột, vào lúc 17 giờ ngày 04 tháng 09 năm 2025.
Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiến, CM đã được Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt truyền chức vào lúc 08 giờ, thứ tư ngày 20 tháng 08 năm 2025 tại Học Viện Durando 51 Yết Kiêu, P 5 thành phố Đà Lạt.
Thánh lễ tạ ơn do chinh cha mới Phêrô Nguyễn Văn Hiến chủ tế. Đồng tế có quý cha trong cộng đoàn, quý cha các giáo xứ lân cận, quý cha dòng, quý thầy Phó tế.
Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ các giáp xứ lân cận và đông đảo dân Chúa tham dự.
Thánh lễ được khởi sự bằng cuộc rước long trọng đoàn linh mục đồng tế từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.
Đầu lễ, cha mới Phêrô mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho ngài cùng các linh mục luôn thanh thoát bình an trước sứ vụ Chúa giao phó, để mau mắn ra đi rao giảng Tin Mừng.
Chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, bề trên cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Xuân Hòa đã chia sẻ 2 hình ảnh là chiếc cầu và tấm bánh rất hay về người Linh mục, một món quà cao quý Chúa ban cho nhân loại.
Linh mục đóng vai trò như một "chiếc cầu" để nối con người với Thiên Chúa.
Thông qua các bí tích, lời giảng dạy và sự chăm sóc mục vụ, linh mục giúp giáo dân kết nối với Chúa Giêsu, tiếp nhận ân sủng và tìm thấy sự bình an, hy vọng.
Như vậy, hình ảnh chiếc cầu nhấn mạnh vai trò của linh mục là người đồng hành, an ủi và giúp đỡ con người vượt qua những thử thách, yếu đuối của đời sống để hướng về Thiên Chúa, như cách một chiếc cầu giúp ta qua được dòng sông.
Linh mục là tấm bánh, nhưng là một tấm bánh có giá trị , tấm bánh mang thương kiệu Chúa Kitô, tấm bánh được bẻ ra vì sự tồn tại vững bền và sự phát triển lâu dài mối dây hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn.
Bao lâu Linh mục chưa là tấm bánh được bẻ ra cho người tín hữu “ăn” thì bấy lâu cộng đoàn vẫn còn phải chịu đựng sự đói, sự khát, sự nghèo về tâm linh, về sự sống, về gương sáng chứng tá Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh.
Kết thúc cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho anh em Linh mục, đặc biệt là cha mới Phêrô sẽ được là một chiếc cầu nối kết và dẫn con người đến với Thiên Chúa, cũng là một tấm bánh mang thương hiệu Chúa Kitô được bẻ ra phục vụ con người. Cha mới Phêrô sẽ lên đường để làm nhịp cầu và tấm bánh kết nối con người và tấm bánh đời mình được bẻ ra phục vụ anh chị em tại vùng Tây Bắc.
Sau lời nguyên tín hữu Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể
Sau lời nguyện Hiệp Lễ, cha mới Phêrô bày tỏ lòng yêu mến cộng đoàn các giáo xứ, nơi ngài trước đây là thầy Phó tế đã được sai về thực tập mục vụ với cha xứ và cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn chụp hình lưu niệm với các linh mục và cùng chia sẻ tiệc mừng trong ngày hồng ân đáng nhớ.