TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CHÚA NHẬT 9 TN B

Thứ tư - 02/06/2021 00:48 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   795
“Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát”.
VHTK CHÚA NHẬT 9 TN B

 

 VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 9 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 2,23-28
 
 
Tin mừng
 
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép! "25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế."


27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."
 
23  As he was passing through a field of grain on the sabbath, his disciples began to make a path while picking the heads of grain.
 
24 At this the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the sabbath?"
 
25 He said to them, "Have you never read what David did  when he was in need and he and his companions were hungry?26 How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions?"
 
27 Then he said to them, "The sabbath was made for man,  not man for the sabbath.
 
28 That is why the Son of Man is lord even of the sabbath."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
9 mc 2,28
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 2,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Dọc đường, những môn đệ của ai bứt lúa mà ăn? (Mc 2,23)
a. Môn đệ ông Gioan.
b. Môn đệ người Pharisêu.
c. Môn đệ người Xađốc.
d. Môn đệ của Đức Giêsu.
 
02. Những môn đệ của Đức Giêsu bứt lúa mà ăn vào ngày nào? (Mc 2,23)
a. Ngày lễ Vượt qua.
b. Ngày Thứ nhất trong tuần.
c. Ngày Sabát.
d. Ngày lễ Ngũ tuần.
 
03. Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)
a. Thượng tế Caipha.   
b.Thượng tế Khannan
c. Thượng tế Abiatha.  
d. Thượng tế Xikêua.
 
04. Ngày Sabát được tạo nên cho ai? (Mc 2,27)
a. Lề luật.                    
b. Con người.
c. Ông Môsê.              
d. Người Do thái.
 
05. Con Người làm chủ cả ngày nào? (Mc 2,28)
a. Ngày Thứ nhất trong tuần.
b. Ngày lễ Vượt qua.
c. Ngày Sabát.
d. Những ngày Thiên Chúa đã tạo dựng.
 
III. Ô CHỮ
 
OC CN 9 TN B
Những gợi ý

01. Ai làm chủ luôn ngày Sabát ? (Mc 2,28)

02. Môn đệ của ai đã bứt lúa mà ăn? (Mc 2,23)

03. Môn đệ của Đức Giêsu đã bứt gì mà ăn? (Mc 2,23)

04. Ngày nào cũng được dựng lên cho con người? (Mc 2,27)

05. Những môn đệ của Đức Giêsu bứt lúa mà ăn vào ngày nào? (Mc 2,23)

06. Những người nào đã hỏi Đức Giêsu về việc các tông đồ đã làm? (Mc 2,24)

07. Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)

08. Dưới thời thượng tế Abiatha, ai đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)

09. Bánh tiến chỉ ai được ăn? (Mc 2,26)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát”.
Tin Mừng thánh Máccô 2,28
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 9 TN B
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Bứt lúa
 
*  Tin Mừng thánh Máccô 2,23
 
Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa.
Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Môn đệ của Đức Giêsu (Mc 2,23)
02. c. Ngày sabát (Mc 2,23)
03. c. Thượng tế Abiatha (Mc 2,26)
04. b. Con người (Mc 2,27)
05. c. Ngày sabát (Mc 2,28)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Con Người (Mc 2,28)
02. Đức Giêsu (Mc 2,23)
03. Lúa (Mc 2,23)
04. Ngày sabát (Mc 2,27)
05. Ngày sabát (Mc 2,23)
06. Pharisêu (Mc 2,24)
07. Abiatha (Mc 2,26)
08. Đavít (Mc 2,26)
09. Tư tế (Mc 2,26)
 
Hàng dọc: Ngày Sabát
 
 Nguyễn Thái Hùng

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây