Ấn Độ báo động trước tình trạng tấn công Kitô hữu tăng 500% trong 10 năm
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Ấn Độ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi Diễn đàn Kitô hữu Toàn Ấn Độ công bố dữ liệu mới cho thấy số vụ bạo lực chống lại Kitô hữu đã tăng hơn 500% trong vòng một thập kỷ.
Theo ông A.C. Michael, điều phối viên quốc gia của Diễn đàn Kitô hữu Toàn Ấn Độ, số vụ tấn công đã tăng mạnh từ 139 vụ năm 2014 lên 834 vụ năm 2024. Trong 10 năm qua, tổ chức này ghi nhận tổng cộng 4.959 vụ việc ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, cộng đoàn và các tổ chức Kitô giáo trên khắp cả nước. Từ tháng 1 đến tháng 9/2025, 579 vụ được báo cáo, nhưng chỉ 39 vụ bị khởi tố.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11/2025 ở New Delhi, ông Michael cho rằng sự gia tăng này bắt nguồn từ việc tuyên truyền chống Kitô giáo, các cáo buộc sai lệch về việc cải đạo và làn sóng thù hận mang động cơ chính trị. Tình hình bạo lực, theo ông, đã leo thang kể từ khi đảng Ấn Giáo dân tộc (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền năm 2014.
Hiện có 12 trong số 28 bang của Ấn Độ, đa số do đảng Ấn Giáo dân tộc lãnh đạo, đã ban hành luật chống cải đạo – mà theo các nhà phê bình, thường được sử dụng để xách nhiễu Kitô hữu và hợp thức hóa các cáo buộc vô căn cứ.
Trước thực trạng này, các nhóm Kitô hữu dự kiến tổ chức một cuộc tuần hành phản đối tại New Delhi vào ngày 29/11/2025, nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng đàn áp, đồng thời yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho người Dalit và các cộng đồng Kitô hữu bộ tộc vốn bị gạt ra khỏi các chương trình phúc lợi của chính phủ.
Theo dữ liệu của Diễn đàn Kitô hữu Toàn Ấn Độ, 77% số vụ bạo lực tập trung tại năm bang: Uttar Pradesh (1.317 vụ), Chhattisgarh (926), Tamil Nadu (322), Karnataka (321) và Madhya Pradesh (319). Chủ tịch Diễn đàn, ông Michael Williams, cho rằng các cáo buộc cải đạo “được sử dụng như vũ khí chính trị trước mỗi cuộc bầu cử”.
Các nhà hoạt động nhân quyền như Tehmina Arora và Minakshi Singh mô tả tình hình là “rất đáng báo động”, nhấn mạnh rằng Kitô hữu bộ tộc thường bị ép quay trở lại Ấn giáo, bị tẩy chay xã hội và tước đoạt quyền cơ bản.
Diễn đàn Kitô hữu Toàn Ấn Độ kêu gọi chính phủ Ấn Độ bắt buộc đăng ký mọi vụ tấn công, thành lập tòa án xét xử nhanh và các ủy ban giám sát cấp bang để bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gx. Duy Hòa diễn nguyện 60 năm Hồng ân
Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG
Thường huấn giáo dân tháng 12/2025
Tâm tình sau Đại Hội Truyền Giáo Á Châu
Giáo Xứ Kim Mai Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Bài hát cộng đồng lễ đêm Chúa Giáng sinh
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Thánh Phanxicô Xavie
Giáo họ Trinh Vương: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
GX Châu Sơn: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Tổng Hợp về Đại hội Truyền Giáo Á Châu
Cha về một lần nữa và mãi mãi
Thiếu Nhi VHTK-CN 3 MV A-Hình tô màu
VHTK Chúa nhật 3 Mùa Vọng A
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi