Chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ của ĐTC Lêô XIV: Cơ hội hồi sinh tinh thần đại kết của Công đồng Vaticanô II
Chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử và đại kết sâu sắc. Theo Đức Giám mục Paolo Bizzeti, nguyên Đại diện Tông tòa Anatolia, chuyến thăm này là cơ hội để “hồi sinh tinh thần” của Công đồng Vaticanô II, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất và đối thoại liên tôn.
Từ ngày 27-30/11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các thành phố quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara, Istanbul, và đặc biệt là İznik, tên cổ là Nixêa, để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Chung đầu tiên. Đức Giám mục Bizzeti cho rằng việc kỷ niệm Công đồng Nixêa là một “cơ hội đại kết lớn”, nhắc nhở Giáo hội về sứ mệnh không ngừng tìm kiếm điểm chung và diễn tả đức tin bằng những thuật ngữ mới.
Đức Giám mục Bizzeti nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia “vô cùng quan trọng” về mặt lịch sử, khi Kitô giáo được khai sinh tại Antiôkia, nhưng hiện tại là một “bức tranh ghép” tôn giáo phức tạp, nơi Kitô hữu chỉ là một thiểu số nhỏ bé. Công tác mục vụ Công giáo bị hạn chế bởi luật pháp và phong tục, khiến Giáo hội phải hoạt động chủ yếu trong phạm vi các giáo xứ cũ. Tuy nhiên, ngài khẳng định sự hiện diện của Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh tại đây phải là sự hiện diện “tích cực và khiêm nhường”.
Một điểm sáng nổi bật được Đức Giám mục Bizzeti chia sẻ là kinh nghiệm hợp tác liên tôn sau trận động đất kinh hoàng năm 2023. Dù phải đối mặt với thảm kịch và khó khăn khổng lồ, Caritas Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động cứu trợ tích cực, phục vụ người dân, cả Hồi giáo lẫn Kitô hữu, mà không hề phân biệt.
Ngài kể lại: “Trong những tháng sau trận động đất, chúng tôi đã làm việc sát cánh bên nhau, phá bỏ những bức tường chia rẽ cũ kỹ và cho thấy rằng hình thức đối thoại liên tôn sâu sắc nhất là đối thoại đời sống, đặc biệt trong việc phục vụ người nghèo”. Sự tận tâm này đã mang lại sự công nhận chính thức từ chính phủ tại Ankara, điều chưa từng xảy ra trước đây, như một tổ chức giúp đỡ người dân vô vị lợi.
Đức Giám mục Bizzeti tin rằng chuyến tông du của Đức Thánh Cha không chỉ mang lại sự gần gũi của “Vị Mục Tử Nhân Lành” cho đoàn chiên nhỏ bé, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các nhân viên Caritas. Sự kiện này giúp họ cảm thấy mình là một phần của Dân Thiên Chúa, đoàn kết trong sứ mệnh phục vụ và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất theo gương Chúa Giêsu.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo lý viên Giáo hạt Gia Nghĩa tĩnh tâm mùa chay năm 2026
Bài hát cộng đồng lễ Truyền tin
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 5 Mùa chay
Những con người bị bỏ lại phía sau
Cái nhàn và cái buông
“Cái Không” và Tự Hủy (Kenosis)
THÔNG BÁO: Chương trình quản lý Giáo xứ
Cựu tu Ngôi Lời Giuse Tây Nguyên Họp Mặt
Thánh lễ mừng 2 năm thành lập hệ thống C-Mate
Thánh Giuse: Ra Đi Trong Vòng Tay Thiên Chúa
Bạn có biết: Mùa chay gồm có hai phần?
Dấu lạ sao không dùng phép lạ?
VHTK LỄ THÁNH GIUSE Ngày 19.3
VHTK Thánh CYRILLO GIERUSALEM GM Tiến Sĩ Ngày 18.3
VHTK CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
VHTK Mê Cung CN 5 MC A
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi