Bạo lực chống Kitô giáo gia tăng, hơn 15 nhà thờ ở Nigeria phải đóng cửa
Đức cha Wilfred Chikpa Anagbe của Giáo phận Makurdi ở Nigeria kêu gọi chính quyền hành động để giải quyết tình trạng mất an ninh đang leo thang ở bang Benue của Nigeria, dẫn đến việc đóng cửa hơn 15 nhà thờ trong giáo phận.
Trong một cuộc phỏng vấn, Đức cha cho biết bang Benue là tâm chấn của những vụ bạo lực.
Ngoài ra tình trạng mất an ninh cũng đang diễn ra ở Giáo phận Otukpo và Katsina-Ala. Ngài cũng đề cập đến các vụ bắt cóc và vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Thực tế, gần đây đã xảy ra hai vụ bắc cóc linh mục. Vụ đầu tiên là cha Thomas Oyode, Giám đốc Tiểu chủng viện Đức Mẹ Vô nhiễm, thuộc Giáo phận Auchi, bang Edo, bị bắt cóc ngày 27/10, trong buổi đọc Kinh Chiều, mười ngày sau, cha đã được trả tự do. Vụ thứ hai là cha cha Emmanuel Azubuike, hoạt động tại giáo xứ thánh Têrêxa ở Obollo, Isiala thuộc bang Imo ở miền nam nước này, bị bắt cóc vào ngày 05/11, tới nay vẫn chưa có tin gì.
Không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu, bạo lực ở đất nước Phi châu này còn ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Đức cha Anagbe nói: “Các trường học ở các khu vực này đã phải đóng cửa hơn 10 năm qua. Những gì người ta đang dung dưỡng hiện nay là cướp và khủng bố tương lai trong các ngôi làng, vì trẻ em không được giáo dục. Chính phủ phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn xu hướng xấu này”.
Giám mục của Makurdi cũng khẳng định, chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình trạng mất an ninh lương thực ở đất nước. Theo ngài, chính phủ đã không tạo môi trường an toàn để nông dân quay trở lại trang trại làm việc, sản xuất lương thực.
Ngài lên án những nhà lãnh đạo cố tình làm ngơ trước các thành phần đang gây kinh hoàng trong khu vực. Ngài nói: “Một số lãnh đạo cố tình không muốn nhắc đến những tên tội phạm. Nạn cướp bóc đã trở thành ngành công nghiệp lớn nhất ở đây”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha kêu gọi người Công giáo và toàn thể người dân Nigeria tiếp tục hy vọng, tin tưởng vào công lý của Chúa. Ngài nói: “Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa gửi cho chúng ta một người lãnh đạo có thể giải thoát chúng ta. Và mọi người sẽ dành được tự do và sống hạnh phúc trong các cộng đoàn, không có nạn cướp phá”.
Từ lâu Nigeria phải chiến đấu với nạn bạo lực do các băng đảng vũ trang chuyên bắt cóc người gây ra để đòi tiền chuộc mạng và trong một số trường hợp, chúng sát hại các nạn nhân. Từ năm 2009, nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram là thách đố lớn nhất đối với Nigeria, quốc gia đông dân nhất ở Phi châu, với mục đích biến nước này thành một quốc gia Hồi giáo.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
VUI HỌC THÁNH KINH Chúa Nhật 31 TN C
CN31TNC -Lễ Các Đẳng -5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
VHTK Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Đẳng linh hồn
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Đại hội Liên Tu sĩ TGP Hà Nội lần thứ VII
Phong trào Cursillo BMT Ultreya tháng 10.2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi