TGM Comensoli: Châu Á là tương lai của Giáo hội
Vatican News
Đức Tổng Giám Mục đặc biệt đề cập đến cuộc gặp gỡ liên tôn của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Ngài nói sự kiện này rất quan trọng cho khu vực và thế giới. Rõ ràng trong hoàn cảnh ở khu vực, đã có những khó khăn giữa các cộng đồng đức tin, lan rộng và trở thành bạo lực trong lịch sử, nhưng vấn đề này đã được giải quyết đáng kể trong khoảng 15 năm gần đây. Úc đã có một số kinh nghiệm về điều đó qua vụ đánh bom xảy ra ở Bali năm 2012, và theo một nghĩa nào đó, đó là hậu quả của chủ nghĩa khủng bố cực đoan.
Nhưng theo ngài hiểu, ngày nay ở Indonesia, tương quan giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo khá lành mạnh, và thật tốt đẹp khi nghe về đường hầm nối giữa Đền thờ Hồi giáo và Nhà thờ Công giáo ở phía bên kia đường.
Về việc Đức Thánh Cha ký tuyên bố chung với Đại Imam tại Đền thờ Hồi giáo, Đền thờ lớn nhất Đông Nam Á, Đức Tổng Giám Mục nhận xét điều này rất quan trọng, giống như đã xảy ra ở Abu Dhabi trước đây. Đây cũng là một cử chỉ, một dấu hiệu. Nhưng theo ngài, các dấu hiệu cần phải chuyển thành thực tế. Và hy vọng đây là cách có thể bắt đầu xây những cây cầu.
Điều này quan trọng không chỉ ở châu Á mà còn cả ở các nơi khác. Như ở Úc, hiện có một cộng đồng Hồi giáo và cộng đồng Do Thái lớn, với những tương quan hiện rất khó khăn. Vì thế, việc tìm ra những cách như ở Indonesia có thể đưa đến sự hài hoà. Thực tế, người Indonesia rất đa dạng, mỗi đảo đều có những dân tộc bản địa, ngôn ngữ, phong tục tập quán. Điều thực sự quan trọng là có những cách có thể cùng nhau trở thành một mô hình cho các quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Cuối cùng khi được hỏi về sự quan tâm của người dân Úc đối với chuyến tông du của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục xác nhận mọi người đang theo dõi chuyến viếng thăm. Điều này làm cho chúng ta khi nói về Giáo hội thì nghĩ đến châu Á nhiều hơn châu Âu hay Bắc Mỹ. Ngài nói: “Châu Á là tương lai của chúng ta. Và ngay cả Giáo hội địa phương tại Úc, khuôn mặt của các cộng đoàn của chúng tôi, ví dụ ở Melbourne, đang ngày càng trở nên châu Á hơn. Có nhiều người Philippines, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc và Ấn Độ. Điều này cho thấy một điều gì đó về đặc tính của Giáo hội tại Úc”. Và ngài kết luận: “Và chúng tôi đang dần hiểu những biểu hiện văn hoá của đức tin Công giáo có thể mang lại điều gì đó cho hoàn cảnh của chúng tôi”.
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Trực tiếp Tiếp kiến chung hằng tuần
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi