Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của Diễn đàn các Dân tộc Bản địa
Trong buổi tiếp các tham dự viên tham dự Diễn đàn các Dân tộc Bản địa lần thứ 6, do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tổ chức tại Roma, sáng thứ Sáu 10/02/2023, Đức Thánh Cha yêu cầu các chính phủ nhìn nhận các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của người bản địa.
Đi từ chủ đề của Diễn đàn “Lãnh đạo của người dân bản địa về các vấn đề khí hậu: Giải pháp dựa vào cộng đồng để cải thiện khả năng phục hồi và đa dạng sinh học”, Đức Thánh Cha nói đây là cơ hội để ghi nhận vai trò quan trọng của người bản địa, trong việc bảo vệ môi trường, và nhấn mạnh sự khôn ngoan của họ trong việc tìm ra các giải pháp toàn cầu cho những thách đố to lớn mà biến đổi khí hậu đặt ra hàng ngày cho nhân loại.
Theo Đức Thánh Cha, chứng kiến cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường chưa từng có, và nếu chúng ta thực sự muốn chăm sóc ngôi nhà chung và cải thiện hành tinh, thì chúng ta phải thay đổi lối sống, mô hình sản xuất và tiêu dùng. Chúng ta cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa người dân bản địa và học từ họ lối sống để hiểu đúng rằng chúng ta không thể tiếp tục tham lam ngấu nghiến tài nguyên thiên nhiên, bởi vì “Đất đã được trao phó cho chúng ta, để rồi như một người mẹ, Đất có thể trao cho mỗi người thứ cần thiết để sống”. Vì vậy, đóng góp của người dân bản địa là rất cần thiết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha nói: “Hơn bao giờ hết, ngày nay có nhiều người yêu cầu một quá trình tái hoán cải các cấu trúc quyền lực đang điều hành xã hội của nền văn hóa phương Tây, đồng thời chuyển đổi các mối quan hệ lịch sử được đánh dấu bằng chủ nghĩa thực dân, loại trừ và phân biệt đối xử, đưa đến một sự canh tân đối thoại về cách chúng ta đang xây dựng tương lai của hành tinh. Chúng ta rất cần các hành động chung, kết quả của sự hợp tác trung thành và liên tục, bởi vì thách đố môi trường mà chúng ta đang gặp phải và nguồn gốc con người của nó có tác động đến mỗi chúng ta. Vì điều này, tôi yêu cầu các chính phủ công nhận các dân tộc bản địa trên toàn thế giới, với các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh của họ, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của họ với nhận thức rằng sự phong phú của đại gia đình nhân loại chúng ta bao gồm chính trong sự đa dạng”.
Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng bỏ qua các cộng đồng nguyên thuỷ trong việc bảo vệ đất đai là một sai lầm nghiêm trọng, chưa nói là một sự bất công lớn. Mặt khác, đánh giá di sản văn hóa và các kỹ thuật tổ tiên của họ sẽ giúp bắt đầu con đường quản lý môi trường tốt hơn. Theo nghĩa này, hoạt động của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế trong việc hỗ trợ các cộng đồng bản địa trong quá trình phát triển tự trị là rất đáng khen, trước hết là nhờ Quỹ hỗ trợ người bản địa, mặc dù những nỗ lực này phải được nhân lên, và cùng với một quyết định kiên quyết và có tầm nhìn rõ ràng, để đạt được một quá trình chuyển đổi công bằng. (CSR_641_2023).
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CN 2 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Giáo phận Xuân Lộc: Đại hội Giới trẻ
GP Phan Thiết: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo
TGP Sài Gòn: Đại Hội Giới Trẻ 2025
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 11-18
VHTK 18 Ô Chữ Mùa Vọng A (1-10)
VHTK Thánh Giuse Marchand Du, Lm, ngày 30.11
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Thánh Đường và tuổi trẻ
Loan báo Tin mừng theo Thư chung HĐGMVN
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 48
Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi