Trung tâm phục vụ khách hành hương của Toà Thánh ở Giêrusalem bị phong toả tài khoản
Ngày 06/02/2023, chính quyền thành phố Giêrusalem yêu cầu trung tâm Đức Bà Giêrusalem của Toà Thánh, phục vụ khách hành hương, phải đóng thuế trị giá 5 triệu euro, và đóng băng tài khoản của cơ sở cho đến khi khoản thuế được thanh toán.
Từ lâu, vấn đề đánh thuế tài sản của Kitô giáo ở Thánh Địa vẫn là tâm điểm của các cuộc tranh luận giữa Israel và Vatican, nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết. Và ngày 06/02 vừa qua đánh dấu một cuộc tranh luận mới: Chính quyền đã yêu cầu trung tâm đón tiếp khách hành hương Đức Bà Giêrusalem của Toà Thánh phải đóng thuế 5 triệu euro. Chính quyền thành thánh cũng quyết định thể hiện sức mạnh bằng cách ra lệnh phong toả tài khoản ngân hàng của cơ sở cho đến khi đóng đủ số tiền.
Ở Israel, các nơi thờ phượng và tu viện được miễn thuế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ và chính quyền địa phương đã coi một số cơ sở của Giáo hội phục vụ khách hành hương là các hoạt động kinh doanh như khách sạn, quán cà phê và nhà hàng, nên phải đóng thuế.
Các Giáo hội Kitô không đồng ý điều này và tình hình căng thẳng dẫn đến vào ngày 25/02/2018, Đức Thượng phụ Nourhan Manougian của Giáo hội Chính thống Hy Lạp Armeni, và cha Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, quyết định đóng Đền thờ Thánh Mộ.
Ông Yousef Barakat, giám đốc trung tâm Đức Bà Giêrusalem, gồm một nhà thờ và một nhà khách, giải thích, trước Giáng Sinh, chính quyền đã thông báo cho các hãng thẻ tín dụng Visa và Isracard, yêu cầu đóng băng các quỹ của trung tâm. Theo ông Yousef Barakat, đây là một vấn đề chính trị, cần phải được giải quyết giữa Israel và Vatican. Ông cho biết thêm, vấn đề này xảy ra mỗi khi có một thị trưởng mới ở Giêrusalem. Thực tế, các cơ sở phục vụ khách hành hương không hoạt động theo kinh doanh vì vậy không theo nghĩa vụ đóng thuế.
Không chấp nhận quyết định này của chính quyền, những người có trách nhiệm dự tính sẽ kháng cáo lệnh này lên Toà án Tối cao.
Trong buổi viếng thăm Toà Thánh ngày 15/11/2018, ông Reuven Rivlin, Tổng thống Israel cũng đề cập đến sự tranh chấp giữa chính quyền thành phố Giêrusalem và Giáo hội về vấn đề thuế địa phương. Ông nói: “Nhà nước Israel hoàn toàn tôn trọng tự do phụng tự của mọi tôn giáo tại các nơi thánh”. (Asianews 07/02/2023).
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
VHTK CHÚA NHẬT 22 TN A
Lương tâm, tự do và trách nhiệm
Thập Giá: Con Đường về Quê Trời
Sống tỉnh thức trong tình yêu
Sẵn sàng và trung tín: hành trình tỉnh thức
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 88
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Đại hội Về nguồn 2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 22 Thường niên A
Điều Chúa muốn
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Hà Trung
Bóng chiều
Trực tuyến: Thánh lễ Thành lập GX Tân Vĩnh
Lịch sử GHVN và giáo huấn về sensus fidelium
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GX Vinh Quang
Sứ điệp Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo
LBT: Tháng Chín -2026
Trực tuyến: Thánh lễ Thành lập GX Hà Trung
Sống đạo thật - không phải sống đạo hình thức
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi