Đức Thánh Cha: Chúng ta phải sống điều mình tin
Đại hội Công giáo liên châu Phi lần thứ ba về Thần học, Xã hội và Đời sống Mục vụ, diễn ra từ ngày 05 đến 10/8. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa thần học và hoạt động mục vụ, nghĩa là phải sống điều mình tin.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào dịp Đại hội lần thứ hai cách đây ba năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của đức tin. Giờ đây, trong khuôn khổ của Năm Thánh, ngài muốn nói về đức cậy. Có lẽ đôi khi đức tin và đức mến được đề cao hơn; tuy nhiên, đức cậy có một vai trò thiết yếu trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Thực vậy, đức cậy có thể được xem là nhân đức kết nối hai nhân đức kia. Theo một nghĩa nào đó, đức tin và thần học cung cấp nền tảng cho việc nhận biết Thiên Chúa, trong khi đức mến là đời sống yêu thương mà chúng ta được hưởng với Người. Tuy nhiên, chính qua đức cậy mà chúng ta mong muốn đạt đến hạnh phúc viên mãn trên Thiên Đàng. Nhờ đó, đức cậy truyền cảm hứng và nâng đỡ chúng ta để ngày càng đến gần Thiên Chúa hơn, ngay cả khi chúng ta đối diện với những khó khăn của cuộc sống.
Nhận xét về tình hình thế giới, cách riêng châu Phi đang phải trải qua những khó khăn, và trong hoàn cảnh đó, mọi người dễ chán nản, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội châu Phi trở thành ánh sáng cho thế giới, một thành phố trên đồi, một ngọn hải đăng hy vọng cho các dân tộc.
Theo ngài, về vấn đề này, chủ đề của Đại hội đặc biệt phù hợp: “Cùng nhau bước đi trong hy vọng như Gia đình Giáo hội của Chúa tại châu Phi”. Mỗi người được kêu gọi nuôi dưỡng tương quan cá nhân với Chúa, nhưng đồng thời, qua bí tích Rửa tội, chúng ta được hiệp nhất với nhau như những người con của Chúa Cha trên trời. Do đó, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Gia đình thường là nơi đầu tiên chúng ta nhận được tình thương và sự hỗ trợ cần thiết để tiến bước và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Vì lý do này, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục xây dựng gia đình của các Giáo hội địa phương tại các quốc gia và khu vực khác nhau, để các mạng lưới hỗ trợ luôn sẵn sàng cho tất cả anh chị em trong Chúa Kitô và cho toàn xã hội nói chung, đặc biệt là những người sống ở vùng ngoại vi.”
Cuối cùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa thần học và hoạt động mục vụ, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải sống điều mình tin. Chúa Kitô đã nói với chúng ta rằng Người đến không chỉ để ban sự sống cho chúng ta, nhưng còn ban sự sống ấy cách tràn đầy. Do đó, nhiệm vụ của anh chị em là cùng nhau thực hiện các chương trình mục vụ nhằm chứng minh rằng giáo lý của Giáo hội giúp mở rộng trái tim và tâm trí mọi người để đón nhận chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.”
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn