Đức Thánh Cha gởi sứ điệp đến hội nghị FAO: “Đã đến lúc hành động, không chỉ là khẩu hiệu”
Nhân dịp Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) kỷ niệm 80 năm thành lập và đang nhóm Hội nghị lần thứ 44, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một sứ điệp kêu gọi hành động khẩn thiết để chấm dứt nạn đói, bảo vệ người nghèo và thúc đẩy hòa bình toàn cầu.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì có cơ hội lần đầu tiên gởi những lời này đến FAO – một tổ chức quốc tế đã đóng góp không ngừng để đối phó với nạn bất an lương thực và suy dinh dưỡng. Ngài nhấn mạnh: “Giáo hội luôn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm chấm dứt khủng hoảng của nạn đói toàn cầu”.
Ngài gợi lại trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, để nhấn mạnh rằng “phép lạ đích thực chính là việc Chúa mặc khải rằng giải pháp cho nạn đói nằm ở nơi sự chia sẻ, chứ không phải nơi tích trữ tham lam”. Dù đã có một số tiến triển, nhưng an ninh lương thực toàn cầu vẫn suy giảm và mục tiêu “không còn nạn đói” trong Chương trình Nghị sự 2030 ngày càng xa vời.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án việc sử dụng đói nghèo như một công cụ chiến tranh: “Làm cho dân chúng chết đói là một hình thức chiến tranh rẻ tiền và tàn nhẫn”. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thiết lập “những giới hạn rõ ràng và có thể nhận diện được” để trừng phạt các hành vi bạo lực này.
Theo Đức Thánh Cha, cần phải “chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể,” và không thể tiếp tục trì hoãn vì điều này chỉ làm gia tăng đau khổ cho người nghèo. Ngài cảnh báo: “Sớm hay muộn chúng ta sẽ phải trả lời trước các thế hệ tương lai, nếu hôm nay không hành động với tinh thần khôn ngoan”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tác động qua lại giữa hệ thống thực phẩm và biến đổi khí hậu, và rằng một chuyển đổi sinh thái công bằng cần đặt con người và môi trường vào trung tâm. Ngài kêu gọi các chính phủ và tổ chức công và tư cùng chung tay đầu tư vào việc phục hồi hệ sinh thái và sự phong phú của đất đai.
Trong bối cảnh xung đột và chia rẽ quốc tế ngày càng nghiêm trọng, Đức Thánh Cha phê bình việc dành ngân sách cho chế tạo và buôn bán vũ khí thay vì đầu tư vào việc giải quyết đói nghèo. Ngài khẳng định: “Chưa bao giờ như lúc này, chúng ta cần trở thành những người thợ xây dựng hòa bình vì lợi ích chung của toàn thể nhân loại”.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV cam kết rằng Tòa Thánh luôn sẵn sàng phục vụ hòa bình giữa các dân tộc và không ngừng dấn thân vì thiện ích chung của gia đình nhân loại, đặc biệt là những người nghèo đói, cần công lý và bị bỏ quên bởi sự thờ ơ.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ Khai hạ
Trưởng Thành Từ Những Cám Dỗ
Suy tư về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu
Thiếu Nhi VHTK-CN1MCA-7 khác biệt
Tiếp kiến chung 18/02/2026
Cần có Thiên Chúa là nền tảng đạo đức.
Quỷ kế tinh ranh
Tro Bụi Tuyệt Vời
Có Chúa… ta không sa chước cám dỗ
Cám dỗ trong đời (Mt 4, 1-11)
Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
Lễ Tro tại Giáo họ Trinh Vương
SNTM Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm A
Từ Dấu Tro Đến Đổi Mới Tâm Hồn.
Giáo họ Trinh Vương: Thánh lễ Mồng 3 Tết
Gx Dũng Lạc: Thánh lễ mồng ba tết Bính Ngọ
Lễ Tro tại Giáo xứ Vinh Hương
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi