Giáo hội Công giáo Mexico: Nếu không chăm sóc gia đình, bạo lực sẽ tiếp diễn
Các vị mục tử của Giáo hội Công giáo ở Mexico nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và việc chăm sóc gia đình, đồng thời cảnh báo nếu không bảo vệ gia đình, “chúng ta sẽ không thay đổi được thực tế xã hội đang bị tàn phá bởi bạo lực, giết người, công kích, phân cực, trầm cảm và tự tử”.
Theo Bảng xếp hạng 50 thành phố bạo lực nhất thế giới do Hội đồng công dân về an ninh công cộng và tư pháp hình sự, 20 trong số 50 thành phố bạo lực nhất năm 2024 là của Mexico. Và nhiệm kỳ sáu năm của cựu tổng thống Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) là thời kỳ có nhiều bạo lực nhất trong lịch sử hiện đại của Mexico, với 199.621 vụ giết người được ghi nhận.
Trong một bài viết được công bố trên báo tuần báo Desde la Fe có tựa đề “Sửa chữa gia đình để tái phục hồi cấu trúc xã hội”, Tổng Giáo Phận Mexico nhận định: “Chúng ta không thể bỏ qua rằng cuộc khủng hoảng của gia đình cũng là cuộc khủng hoảng của xã hội. Khi mối quan hệ gia đình tan vỡ, thì tình liên đới mờ nhạt, sự dấn thân giảm và cộng đồng bị chia cắt”.
Nhắc đến bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ dịp Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 năm 2022, Tổng Giáo Phận nhấn mạnh rằng, gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học cách yêu thương, và điều quan trọng là phải tránh xa thói ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, văn hoá thờ ơ và loại bỏ, để tránh nguy cơ căn tính của gia đình là “sự chào đón và tinh thần phục vụ” bị mất đi. Gia đình được mời gọi “khâu” lại cấu trúc của xã hội bằng cách tạo ra các mối quan hệ và gia tăng tình yêu và sự sống. Trong gia đình, mọi người phải cảm thấy được biết đến, tôn trọng, và yêu thương. Đó phải là nơi chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa qua những người thân yêu của mình.
Tổng Giáo Phận khẳng định, nếu không chăm sóc gia đình, chúng ta sẽ không thể thay đổi được thực trạng xã hội đang bị tàn phá bởi bạo lực, giết người, công kích, phân cực, trầm cảm và tự tử, cùng nhiều vấn đề khác mà chúng ta đang phải đối diện. Vì thế, cần phải sửa chữa bắt đầu từ gia đình, bằng cách tăng cường giao tiếp và đối thoại, thúc đẩy văn hoá phục vụ. Ý thức rằng gia đình không chỉ là nơi cá nhân được phát triển nhưng còn là nơi loan báo Tin Mừng và thúc đẩy dấn thân xã hội.
Bài viết kết luận: “Nếu mỗi gia đình quyết định sống Tin Mừng yêu thương ngay hôm nay, nếu mỗi ngôi nhà trở thành một ngôi trường nhỏ phục vụ và chào đón, thì chúng ta sẽ có thể khôi phục cấu trúc xã hội”.
Nguồn tin Vatican News
Những tin cũ hơn