Hội nghị thượng đỉnh quốc tế ủng hộ sự sống: Đức tin không bị áp đặt nhưng cũng không che giấu
Tại hội nghị thượng đỉnh ủng hộ sự sống và ủng hộ gia đình, được tổ chức từ ngày 1–2/12/2024 tại Thượng viện Tây Ban Nha, ông Jaime Mayor Oreja đã tóm tắt lập trường của Kitô giáo trước các thế lực trên thế giới tìm cách đàn áp các biểu hiện bên ngoài của đức tin. Ông nói: “Đức tin không bị áp đặt nhưng cũng không che giấu”.
Hồng Thủy - Vatican News
Hội nghị ủng hộ sự sống năm nay có chủ đề: “Vì Tự do và Văn hóa Sự sống”, có sự tham dự của khoảng 300 nhà lãnh đạo chính trị và dân sự từ 45 quốc gia trên ba châu lục.
Ông Jaime Mayor Oreja, cựu Bộ trưởng nội vụ Tây Ban Nha và là chủ tịch danh dự của Mạng lưới Chính trị vì Giá trị đã lên án “sự ám ảnh bệnh hoạn chống lại nền tảng Kitô giáo [của xã hội], sự coi thường khoa học và sinh học, và sự thao túng lịch sử một cách sai trái” của những người cố gắng ngăn cản cuộc họp được tổ chức. Ông chia sẻ: “Họ gọi chúng tôi là những người theo chủ nghĩa cực đoan vì chúng tôi bảo vệ nền tảng [của xã hội]. Nhưng ngược lại, vì chúng tôi bảo vệ sự tái sinh của thế giới phương Tây”.
Bà Lola Velarde, giám đốc điều hành của Mạng lưới Chính trị vì Giá trị, nói với ACI Prensa rằng những người tham gia hội nghị thượng đỉnh đã đến Tây Ban Nha để “bảo vệ phẩm giá vô hạn của con người, nền tảng của nền văn hóa sự sống và tất nhiên là quyền tự do để có thể bảo vệ những giá trị này”.
Trong phiên thảo luận giới thiệu của hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Chile, José Antonio Kast, đã giải thích cho những nỗ lực của những người muốn hủy bỏ, đàn áp và loại bỏ hội nghị thượng đỉnh này: “Họ ghét chúng tôi vì họ sợ chúng tôi. Và họ sợ chúng tôi vì họ biết chúng tôi không thể bị loại bỏ”. “Họ biết rằng chúng tôi dũng cảm và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ các giá trị của mình”.
Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu tại Thượng viện, Sứ thần Tòa thánh tại Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, đã cử hành Thánh lễ tại Đan viện Nhập thể, nằm gần Thượng viện, nơi một nhóm nhỏ những người ủng hộ phá thai tụ họp. Ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người là “nguyên tắc và nền tảng cơ bản của nền văn hóa của chúng ta”, nếu không có sự công nhận này “sẽ không thể sống trong xã hội”.
Ngài giải thích rằng phẩm giá này tồn tại “vượt qua mọi hoàn cảnh” và phải được bảo vệ “trong mọi bối cảnh văn hóa”. Sau khi cảm ơn những người tham gia hội nghị thượng đỉnh vì công việc của họ, ngài khuyến khích họ “giáo dục lương tâm của nhiều người để nhận ra tính trung tâm của phẩm giá con người”. (CNA 04/12/2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GXTH: Lễ Thánh Tôma Aquinas – Khai mạc tuần Chầu lượt
CN4TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Xin dẫn con đi
Chúa dạy ta trên Thánh Giá
Bài hát cộng đồng lễ Tất niên - xuân Bính Ngọ
GX Kim Mai: Mừng Kính Thánh Tôma Aquinô
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Bài suy niệm Chúa Nhật IV Thường Niên -A
Tranh khảm chân dung ĐTC Lêô XIV
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Những hạt không sinh hoa trái
Con về thăm Mạ
Dư luận và Truyền thông
Hiểu thế nào về tội phạm đến Chúa Thánh Thần?
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 4 thường niên
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi