TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khóa tĩnh huấn giới gia trưởng GP. BMT -2016

Thứ năm - 06/05/2021 22:19 |   660
Khóa tĩnh huấn giới gia trưởng GP. BMT -2016

Khai mạc Khóa tĩnh huấn giới gia trưởng GP. BMT

Sáng nay, lúc 08g00 thứ Tư ngày 04. 5. 2016, tại giáo họ Giu-se thuộc giáo xứ Thánh Tâm Ban Mê Thuột, ban Mục vụ Giáo dân đã tổ chức khóa tĩnh huấn giới Gia trưởng lần thứ IV, với chủ đề “ Gia trưởng sống năm Thánh Lòng Thương Xót”.

Đúng 09g00, 2.107 gia trưởng trong giáo phận hân hoan chào đón Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận BMT; linh mục Phê-rô Nguyễn Xuân Anh, Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, quý cha Hạt trưởng, quý linh mục trong ban Mục vụ Giáo phận; quý nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình, trong tiếng kèn cùng với những tiếng vỗ tay vang dội. Những chiếc mũ đỏ như những cánh hoa phượng rực rỡ một khung trời.

Sau khi lời kinh thánh hóa, mọi người cùng hướng về cổng nhà thờ, để cung nghinh tượng Thánh cả Giu-se lên lễ đài trong tiếng nhạc rộn rã hân hoan…

Cha trưởng ban Mục vụ đọc lời chào mừng

  ĐGM ban huấn từ và ngài tuyên bố khai mạc Khóa tĩnh huấn Gia trưởng lần thứ IV


Từ 9g15 đến 11g00, linh mục TĐD giáo phận Phan Thiết thuyết trình đề tài “ Gia trưởng sống năm Thánh Lòng Thương Xót”. Qua bài Tin Mừng Người Cha nhân từ, ngài giúp quý gia trưởng phân định cách sống của ba nhân vật: người con thứ, người con cả và người cha, để nhân thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Là gia trưởng phải từ bỏ ý riêng, có lòng yêu mến vợ con, gia đình… không đạo đức giả như “người con cả”, sống đời công chính như Thánh Giu-se. Làm theo lề luật của Chúa và Hội Thánh để trở thành tấm gương tốt cho gia đình. (xem bài thuyết trình)

Đầu giờ chiều, quý gia trưởng có cuộc thi giáo lý về năm thánh Lòng Thương Xót rất hào hứng, sôi nổi.
Từ 14g30 đến 15g30, linh mục Stêphanô thuyết trình đề tài “ Gia trưởng, một hiền phụ”. Ngài dựa theo gợi ý thánh của Don Bosco: “Cha mẹ hạnh phúc với hệ thống giáo dục”. Hiền phụ cần hội đủ bốn yếu tố : quan sát, lắng nghe, hiểu và hành động (Xin xem bài thuyết trình)


 

Trong bài diễn giải Tin Mừng, trong thánh lễ đồng tế, ĐGM đề cao vai trò của Đức Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, ĐGM nhắn nhủ các bậc làm cha, làm bố: “ĐCTT là Đấng dạy dỗ dẫn dắt con người theo đường chân lý. Chính Thánh Thần đồng hành cùng anh em, để ngay trong những hoàn cảnh khó khăn, anh em vẫn biết cách dung hòa giữa đời sống đức tin và trách nhiệm của người chủ gia đình trong xã hội hôm nay…Phải vượt lên trên lòng tự ái, ích kỷ, ghen ghét, hận thù, để sống lòng thương xót như CHA trên trời..."  (bài giảng)

ANH THƯ

Xem hình tại đây

VIDEO do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện

Ngày 05. tháng 5 năm 2016
Sau giờ kinh sáng, để chuẩn bị tâm tình quý gia trưởng tham dự  thánh lễ kính Thánh Giu-se, bổn mạng các gia trưởng, một đại diện của ban tổ chức đọc lời dẫn lễ với lời nhắc nhủ của Đức Phanxicô về  một căn bệnh phổ biến nơi con người thời nay, đó là sự dửng dưng: Con người dửng dưng với Thiên Chúa, gạt bỏ giáo huấn của Ngài, và tôn thờ một lối sống thực dụng. Họ vô cảm trước những khó khăn đau khổ của đồng loại, và sống vô trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Hậu quả của thái độ dửng dưng là tình trạng tục hóa trong lãnh vực tôn giáo, dẫn đến một xã hội lừa lọc tràn lan, dối trá, tham lam và ích kỷ. Đức Phanxicô mời gọi thực thi Lòng thương xót phải khởi đi từ chính gia đình. Và gia đình hôm nay đang rất cần sự hiện diện của một người cha biết sẵn sàng bảo vệ gia đình khỏi những trào lưu tục hóa làm băng hoại luân lý gia đình và xã hội. Gia đình đang cần lắm một người chồng một người cha sống có trách nhiệm để mang lại cho vợ con điểm tựa bình an trong cuộc sống…

Thánh lễ đồng tế do ĐGM chủ tế. Sau phần diễn giải Tin Mừng (Mt 13, 54-58), để ngăn ngừa tính “gia trưởng” của những người làm chồng làm cha, ĐGM nhắn nhủ những người làm chủ gia đình : Trong đời sống hằng ngày, anh em hãy nên những mẫu mực cho con cái về đời sống đức tin, đời sống nhân bản, cũng như sự yêu thương nâng đỡ của mọi người trong gia đình với nhau. Tuy nhiên, có những lúc anh em không thấy hết bổn phận và trách nhiệm của mình, thì lời nói và gương sống của vợ con cũng giúp chúng ta điều chỉnh cái nhìn và cuộc sống của mình mỗi ngày. Đó là tiến trình hoán cải để mình được sống hạnh phúc và gia đình mình yêu thương nhau hơn. Đừng ngần ngại đón nhận điều tốt đẹp của người khác với lòng bao dung như Chúa Cha và Thánh Cả Giu-se ...

Từ 07g45 đến 08g45, cha giảng thuyết tiếp tục đề tài “ Gia trưởng sống năm thánh Lòng Thương Xót” (Xin xem bài thuyết trình)

Sau giờ sinh hoạt chung, ĐGM giáo phận và cha thuyết giảng đã cùng dự giờ chia sẻ chứng từ của các gia trưởng về đời sống gia đình. Những người đã có một quá khứ “Ki-tô hữu vô thần”. Như người con thứ hoang đàng, họ đã cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa thật bao la, thật nhân từ…Qua những biến cố cá nhân, họ nhận ra lòng thương xót và tính trách nhiệm của người cha kiểu mẫu là Thiên Chúa, để sống với vợ con, với gia đình, với tha nhân, với Giáo Hội và với giáo xứ...

10g15 – 11g30:  Vị cha chung của giáo phận gặp gỡ các gia trưởng, dựa vào "Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót”, ĐGM chia sẻ : Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa tỏ lộ sự toàn năng của Ngài qua lòng thương xót. Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của Thiên Chúa, và là căn tính của Giáo Hội. Lòng thương xót là tiêu chuẩn nhận biết con cái thật của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng trung thành và nhân ái. Lòng thương xót làm cho lịch sử của Thiên Chúa nơi dân Israel Cựu ước trở thành lịch sử cứu độ.
ĐGM nhắn nhủ: Là những trụ cột của gia đình, các gia trưởng hãy cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa để thương yêu, nâng đỡ vợ con. Hãy gia tăng cầu nguyện, thống hối và thay đổi cuộc sống. Phải có lòng bao dung, tha thứ, đừng sống ích kỷ, dửng dưng. Là giám mục của giáo phận, cũng như người cha trong đại gia đình, tôi yêu mến giáo phận hết lòng. ĐGM tha thiết: “Xin các gia trưởng khi trở về gia đình, hãy yêu thương vợ con, gia đình của mình, như tôi đã yêu mến và hết lòng phục vụ giáo phận Ban Mê Thuột”.

ĐGM ban phép lành với mong ước các gia trưởng tích cực thực hiện những điều đã học hỏi trong những ngày tĩnh huấn.

Gần hai ngày sinh hoạt của hơn 2000 gia trưởng, đại diện của 73 giáo xứ quy tụ về trung tâm của giáo phận, để gặp gỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa, cùng chia sẻ nỗi băn khoăn thao thức về việc thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội, học hỏi những giáo huấn của Giáo Hội. Trong phần tổng kết, Ban tổ chức đánh giá cao và trao tặng những phần thưởng xuất sắc đến các giáo xứ tham dự.

- Phần thưởng học tập thuộc về các GX. Vinh Hương,  Hòa Bình và Đức Hạnh
- Phần thưởng kỷ luật gồm : GX. Dăk Nhau, Ea Kmar và Giang Sơn
- Về lều trại : GX. Châu Sơn, Quảng Nhiêu và Thuận Hòa.
- Quý cụ cao niên : Cụ Cơ 89 tuổi (GX. Quảng Nhiêu), cụ Bằng 87 tuổi và cụ Đề 83 thuộc GX. Kim Châu.

Trước khi chia tay, các gia trưởng hạ lều trại, dọn dẹp vệ sinh khu đất, trả lại khuôn viên thánh đường màu xanh, sạch đẹp như lúc ban đầu.

ANH THƯ

Xem hình tại đây

VIDEO do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây