Năm thứ 3 liên tiếp chính quyền Nicaragua cấm cử hành các nghi lễ Tuần Thánh bên ngoài nhà thờ
Do các lệnh cấm được chính quyền tổng thống Daniel Ortega và Rosario Murillo áp đặt, Tuần Thánh năm nay là năm thứ 3 liên tiếp các nghi lễ Tuần Thánh, như Đàng Thánh Giá và các cử hành sám hỗi, sẽ chỉ được cử hành bên trong nhà thờ.
Trang web độc lập Despacho 505 cho biết, các chương trình mà các giáo phận và giáo xứ đang phổ biến trong những ngày này xác nhận thông tin trên.
Nhà thờ chính tòa thủ đô Managua mời gọi các tín hữu sống Tuần Thánh bằng cách hướng nhìn về Chúa Kitô phục sinh như một nguồn hy vọng. Thông cáo viết: "Bằng cách suy niệm một cách sốt sắng về những mầu nhiệm của cuộc thương khó của Chúa, chúng ta có thể cảm thấy được thúc đẩy để đáp lại tình yêu của Người và, bằng cách cử hành sự phục sinh vinh quang của Người, chúng ta có thể củng cố hy vọng của mình và vui vẻ thông truyền hy vọng cho tha nhân".
Cảnh sát tăng cường kiểm soát tại các nhà thờ
Trong khi đó, nhà hoạt động và luật sư lưu vong người Nicaragua Martha Patricia Molina đã lên án động thái đàn áp mới của chế độ Daniel Ortega và Rosario Murillo đối với Giáo hội Công giáo, bao gồm các mô hình đe dọa và kiểm soát mới trong các nhà thờ.
Theo bà Molina, năm nay cảnh sát quốc gia mặc đồng phục và có mang vũ khí đi vào các nhà thờ Công giáo, không phải để bảo vệ mà là để theo dõi và đe dọa tín hữu và giáo sĩ. Bà nói với trang web độc lập “100%Noticias” rằng: “Họ xông vào nhà thờ với vũ khí, mặc đồng phục và yêu cầu các linh mục chụp ảnh với họ để tạo ra hình ảnh sai lệch về sự bình thường và sự ủng hộ”.
Bà cũng lên án sự xuất hiện của cái gọi là "cuộc viếng thăm xã giao", một chiến thuật liên quan đến việc xuất hiện mà không báo trước tại nhà các linh mục để trực tiếp đe dọa họ. Cảnh sát cảnh báo các linh mục rằng nếu các ngài rước kiệu bên ngoài thì sẽ bị bắt. Bà cho biết những chuyến viếng thăm này được thực hiện trực tiếp bởi cảnh sát trưởng của mỗi đồn. (SIR 11/04/2025)
Nguồn Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn