ĐHY Koch cử hành Thánh lễ kỷ niệm 2 năm ngày Đức Biển Đức XVI qua đời
Vào ngày 31/12/2024, ngày kỷ niệm 2 năm Đức Biển Đức XVI qua đời, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, đã cử hành Thánh lễ tại hầm mộ dưới Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng. Đức Hồng y đề cao di sản thần học của Đức cố Giáo hoàng và sứ điệp trung tâm của ngài về tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Koch đã suy tư về đời sống và di sản của Đức Biển Đức XVI, đặc biệt là những hiểu biết sâu sắc về thần học và sự cống hiến trọn đời của ngài trong việc khám phá ý nghĩa của Logos - Lời Chúa.
Làm cho mầu nhiệm cứu độ trở nên dễ hiểu với chúng ta
Đức Hồng y liên kết cuộc đời của Đức cố Giáo hoàng với mầu nhiệm cứu độ, khi ngài chào đời vào thứ Bảy Tuần Thánh năm 1927 và qua đời trong mùa Giáng Sinh năm 2022. Đức Hồng y lưu ý rằng Đức Biển Đức XVI đã bước vào mầu nhiệm Phục sinh cách trọn vẹn vào ngày “sinh ra lần thứ hai” trong lễ Giáng sinh, ngày luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài.
Tổng trưởng Bộ cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu nói rằng mối liên hệ sâu sắc này là động lực chỉ đạo trong cuộc sống và công việc của Đức cố Giáo hoàng. Đức Hồng y Koch nói: "Ngài đã sống mầu nhiệm này, công bố mầu nhiệm này với đức tin mạnh mẽ và làm cho mầu nhiệm này trở nên dễ hiểu với chúng ta ngày nay bằng sự sáng suốt về mặt thần học của ngài".
Lời Chúa là trọng tâm trong thần học của Đức Biển Đức
Lưu ý đến "sự trùng hợp tuyệt vời" của bài Phúc âm - Lời tựa của Tin Mừng Thánh Gioan, Đức Hồng y Koch nhận xét rằng Lời Chúa ("Logos") là trọng tâm trong thần học của Đức Biển Đức: "Thông qua sự chú ý và định hướng liên tục của ngài đối với chân lý của Lời Chúa, ngài đã cho chúng ta thấy một cách thuyết phục ý nghĩa của cuộc sống con người", nằm ở Thiên Chúa và tình yêu vĩnh cửu của Người thông qua Chúa Giêsu.
Biến sự hiện diện của Chúa thành trung tâm trong thế giới ngày nay
Đức Hồng y Koch nhận xét rằng sự tận tụy trọn đời của Đức cố Giáo hoàng Biển Đức trong việc biến sự hiện diện của Chúa thành trung tâm trong thế giới ngày nay, “nơi mà Chúa thường bị coi là xa lạ và thừa thãi”, chính là di sản của ngài. Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng đã đến lúc phải nghĩ về Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Koch mời gọi các tín hữu hiệp nhất trong lòng biết ơn đối với cuộc đời của Đức Biển Đức XVI, tiếp tục tìm kiếm chân lý vĩnh cửu mà ngài đã trung thành tuyên bố: Thiên Chúa, thông qua Chúa Kitô, là có thật, và sự sống vĩnh cửu là phần thưởng cho những ai yêu mến Người.
Đức Biển Đức XVI qua đời lúc 9:34 sáng ngày 31/12/2022, tại đan viện Mater Ecclesiae ở nội thành Vatican, nơi ngài đã sống ẩn dật kể từ khi từ nhiệm vào tháng 2/2013.
Ngay cả trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Giáo hội toàn thế giới, đầu tiên là khi còn là một nhà thần học trẻ tại Công đồng Vatican II và sau đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lấy Đức Báo Oán
Tình Cho Không (Chúa Nhật XI TN A)
Thông cáo số 2 của Tòa Giám mục Cần Thơ
Linh Mục Ngày Nay -Người Mục Tử Hiệp Hành
Gx Thổ Hoàng: 131 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
Tông du TBN -Những khoảnh khắc đáng nhớ
Tự do đáp lời – Khi tình yêu chấp nhận rủi ro
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,36 – 10,8)
Lạy Chúa! Xin Ngài sai con
GX Châu Sơn: Thánh lễ An táng
Chạnh lòng thương như Chúa
Bài hát cộng đồng lễ SN Thánh Gioan Tẩy giả
Sứ điệp ĐTC Ngày Thánh hóa linh mục
Trái Tim Chiêm Niệm
Trái Tim trong Thời đại Trí tuệ Nhân tạo (AI)
Tản mạn Xin Trả Nợ Người
Sống chân thật trong lời nói và trên mạng xã hội
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi