13 nhà truyền giáo bị giết trong năm 2024
Theo phúc trình của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và được hãng tin Fides của Bộ Loan Báo Tin Mừng công bố, trong năm 2024, ở các nơi trên thế giới, có 13 vị truyền giáo và nhân viên mục vụ bị giết, gồm 8 linh mục và 5 giáo dân.
Như những năm trước, hãng tin Fides dùng từ “nhà truyền giáo” theo nghĩa rộng, nói đến tất cả những người đã được rửa tội, như Đức Thánh Cha đã diễn tả trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Nhờ phép rửa, mọi thành phần Dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo”.
Hơn nữa, danh sách hàng năm của Fides không chỉ xem xét các “nhà truyền giáo” ad gentes theo sát nghĩa, nhưng cố gắng ghi lại tất cả những người đã được rửa tội tham gia vào đời sống Giáo hội, đã chết vì bạo lực, chứ không chỉ vì “thù hận đức tin”. Vì thế, Fides không dùng cụm từ “các vị tử đạo”, để từ đó tiến hành xem xét việc phong chân phước hay phong thánh.
Theo phúc trình, trong năm 2024, trên thế giới, có tám linh mục và năm giáo dân bị giết: sáu vị ở châu Phi và năm vị ở châu Mỹ. Đây là hai châu lục trong những năm qua đứng đầu danh sách có số thừa sai bị sát hại nhiều nhất.
Cụ thể, ở châu Phi, hai linh mục đã bị sát hại ở Nam Phi và một ở Cameroon, một giáo lý viên và một tình nguyện viên ở Burkina Faso, và một giáo dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tại châu Mỹ, một linh mục đã bị giết ở Colombia, một vị ở Ecuador, một vị khác ở Mexico. Giáo dân cũng bị bắn chết: một cộng tác viên giáo xứ ở Brazil, một giáo dân ở Honduras.
Tại châu Âu: Tây Ban Nha, thầy Juan Antonio Llorente, tu sĩ Dòng Phanxicô Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã bị sát hại trong tu viện ở Gilet. Ở Ba Lan, cha Lech Lachowicz, 72 tuổi, đã chết sau khi bị một người đàn ông cầm rìu tấn công tại nhà xứ.
Trong năm 2024, không có nhà truyền giáo nào bị giết ở châu Á nhưng tại một số quốc gia trên lục địa rộng lớn này, các nhân viên mục vụ đã liều mạng hoặc bị thương nặng do xung đột, bất ổn và tội phạm.
Từ những thông tin được Fides xác minh và công bố, những hình ảnh đời sống hàng ngày hiện lên từ tiểu sử của các nạn nhân trong những bối cảnh thường bị đánh dấu bởi bạo lực, nghèo đói, áp bức và bất an. Đây là trường hợp của Juan Antonio López, điều phối viên mục vụ xã hội của Giáo phận Truijllo và là thành viên sáng lập mục vụ cho hệ sinh thái toàn diện ở Honduras, một người nổi tiếng với dấn thân cho công bằng xã hội.
Hãng tin Fides lưu ý, danh sách 13 người bị sát hại vào năm 2024 thêm vào tổng số các nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ đã hy sinh mạng sống: bắt đầu từ năm 2000, con số này là 608 vị.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Xuân Bính Ngọ
Gx. Vinh Quang: Thánh lễ mừng xuân Bính Ngọ
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tân Niên.
Khai bút đầu năm -Xuân Bính Ngọ
Gx. Vinh Hương: Thánh lễ Tân niên
Tâm tình ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ
Giáo họ Trinh Vương: Mùng Một Tết Bính Ngọ
Gx Châu Sơn: Thánh Lễ Tân Niên Xuân Bính Ngọ
GX Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng Một Tết Bính Ngọ
Thư Mục vụ Mùa Chay - Tết Nguyên đán 2026
Thánh lễ Minh Niên tại Nhà Thờ Chính Tòa BMT
Thánh lễ Tạ Ơn Cuối Năm tại Giáo xứ Kim Mai
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Giao Thừa
Kinh Truyền Tin 15/2
Câu chúc Bình an
Lộc Lời Chúa…
Chầu Thánh Thể Chúa nhật I Mùa Chay -A
Tâm tình ngày đầu năm
Khoan dung
Học hỏi SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi