ĐTC Phanxicô: Thánh Phaolô VI là vị Giáo hoàng “tử đạo”
Sách được Nhà xuất bản Vatican cho ra mắt vào ngày 18/01/2024 được thực hiện bởi Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh.
Đức Thánh Cha nói sở dĩ ngài gọi Thánh Phaolô VI là vị “tử đạo” vì vào ngày 15/12/1969, dịp Giáo triều Roma mừng Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến Công đồng Vatican II và nói rằng Công đồng đã “tạo ra sự chú ý, và dưới một số khía cạnh, là sự căng thẳng tinh thần”, trong đó có cuộc khủng hoảng của nhiều linh mục. Trong bối cảnh này Thánh Giáo hoàng nói: “Đây là mão gai của chúng ta”.
Đức Thánh Cha nhận xét Thánh Phaolô VI là nhà chiêm niệm, nhà giảng thuyết và chứng nhân của Chúa Biến Hình. Thánh nhân muốn bước vào bối cảnh Tin Mừng đó như một trong ba tông đồ được Chúa Giêsu chọn, hơn thế nữa, chính ước muốn sâu thẳm “cum ipso in monte-với Người trên núi” đã làm cho cuộc đời Thánh Giáo hoàng được biến đổi. Còn đối với Giáo hội, Thánh Giáo hoàng luôn khích lệ các tín hữu hãy yêu mến Giáo hội. Ngài xem Giáo hội là tấm gương để qua đó mọi người thấy được Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha thú nhận hình ảnh Thánh Phaolô VI luôn lôi cuốn ngài, vì thế Tông huấn Evangelii gaudium đầu tiên của ngài ở một khía cạnh nào đó hơi giống Tông huấn Evangelii nuntiandi, một văn kiện ngài rất yêu thích. Bên cạnh đó, tựa đề cuốn sách “Phaolô VI, Tiến sĩ mầu nhiệm Chúa Kitô”, là một câu của thần học gia dòng Đa Minh đã viết trong một cuốn sách về Công đồng Vatican II, vì thế Đức Thánh Cha muốn liên kết điều này với sự kiện Năm Thánh 2025 bằng cách mời gọi toàn thể Giáo hội đọc lại các văn kiện của Công đồng.
Đức Thánh Cha viết: “Thần học gia Marie-Joseph Le Guillou mô tả Vatican II như một hành động chiêm ngưỡng Dung nhan Chúa Kitô. Cũng trong ánh sáng này, huấn quyền Vatican II phải được đọc lại, nghiên cứu, đào sâu và thực hiện”. Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng đã nói với thần học gia này: “Các nhà sử học nói rằng cần 100 năm cho việc áp dụng một Công đồng. Chúng ta đã đi được nửa đoạn đường rồi. Vì vậy nếu cha muốn giúp tôi, hãy làm việc để làm sao Công đồng có thể được áp dụng trong Giáo hội”.
Kết thúc phần giới thiệu, Đức Thánh Cha nhắc lại trong Evangelii gaudium ngài đã viết “mỗi nhà giảng thuyết là một người chiêm niệm Lời Chúa và Dân Chúa”. Theo ngài đây cũng là Giáo hội Thượng hội đồng. Chiêm niệm Lời Chúa và dân thánh trung thành của Chúa. Vì thế ngài mong những suy tư được viết trong cuốn sách này sẽ khích lệ mọi người về điều đó.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SBTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
VUI HỌC THÁNH KINH Chúa Nhật 31 TN C
CN31TNC -Lễ Các Đẳng -5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
VHTK Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Đẳng linh hồn
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Thánh Nam Nữ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi