TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tĩnh Huấn Giới Gia trưởng GP.BMT - Lần thứ V

Thứ sáu - 07/05/2021 20:35 |   880
Tĩnh Huấn Giới Gia trưởng GP.BMT - Lần thứ V

Tĩnh Huấn Giới Gia trưởng GP.BMT - Lần thứ V


Cứ 2 năm 1 lần, Ban Mục vụ Giáo dân lại tổ chức Khóa Tĩnh huấn dành riêng cho Giới Gia trưởng trong toàn Giáo phận. Năm nay, đặc biệt hơn, vì được tổ chức nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ (01/5) và trong tinh thần Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận. Đây là Khóa Tĩnh huấn lần thứ V, thời gian từ sáng ngày 26.4 đến chiều ngày 27.4.2018.

Vào lúc 8g00 ngày 26.4.2018, đã có 2.560 gia trưởng đại diện cho các Giáo xứ trong 8 Giáo hạt về tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm, tham dự Khóa Tĩnh huấn mang chủ đề: “NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI CHA SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

Đúng 9g00, quý gia trưởng hân hoan vui mừng đón chào Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, -Giám mục Giáo phận; Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, -Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa; Cha Quản lý, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha trong Ban Mục Vụ, Quý bề trên Hội dòng Đức maria Nữ Vương Hòa Bình. Buổi chào đón hết sức nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay rộn rã, tiếng kèn vang dội,… ngiêng cả một góc trời.

Ngay sau đó, Lễ Khai mạc diễn ra thật long trọng. Đoàn rước, cung nghinh tượng Thánh Giuse, bổn mạng Giới Gia trưởng, lên Lễ đài. Đức Cha Vinh Sơn chủ sự phút thánh hóa. Cha GB. Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân, Trưởng Ban tổ chức, đọc diễn văn chào mừng. Đức Giám mục Giáo phận ban huấn từ.

Đức Cha ngỏ lời rất vui mừng vì tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đều tham gia rất tích cực trong dịp mừng Kim Khánh Giáo phận. Và sự tham gia Khóa tĩnh huấn lần này của các gia trưởng nói lên tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu các gia đình và sự ý thức được tình liên đới với nhau trong đức tin giữa những người gia trưởng với nhau…

Đức Cha mong ước, trong 2 ngày tĩnh huấn ngắn ngủi này, mỗi người có dịp bày tỏ thiện chí, lòng đạo đức và mối tương quan của các vị gia trưởng trong Giáo phận chúng ta trong tinh thần yêu thương nhau, lắng nghe nhau và hiệp nhất với nhau.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Mời nghe Diễn văn Chào mừng
Mời nghe Bài Huấn từ
Mời xem HÌNH ẢNH

Ngay sau khi kết thúc phần khai mạc, Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, -Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, trình bày cho các gia trưởng về đề tài: “Người Chồng, Người Cha Sống Năm Thánh Giáo Phận. Phần giảng huấn gồm 3 tiết:

- Tiết 1: từ 09g30 đến 11g00 (sáng ngày 26.4)
   Mời nghe Bài Giảng huấn 1


- Tiết 2: từ 14g30 đến 15g30 (chiều ngày 26.4)
   Mời nghe Bài Giảng huấn 2


- Tiết 3: từ 07g45 đến 08g45 (sáng ngày 27.4)
   Mời nghe Bài Giảng huấn 3


Xen kẽ giữa các giờ Giảng thuyết, có những giờ Sinh hoạt chung, những chứng từ của các gia trưởng về đời sống gia đình, những tiết mục văn nghệ, những cuộc thi tìm hiểu về Năm Thánh Giáo phận, những giây phút hồi tâm, tĩnh nguyện, Hòa giải, lần chuỗi Mân Côi và Chầu Thánh Thể.

Quý Gia trưởng sẽ được gặp gỡ Vị Cha chung Giáo phận từ 10g15 đến 11g30 (sáng ngày 27.4). Và được cùng nhau hiệp dâng 2 Thánh lễ. Đặc biệt là Thánh lễ đồng tế Mừng Bổn mạng vào lúc 5g30 sáng ngày 27.4.

VIDEO Thánh lễ chiều 26.4:

 


 

VIDEO Thánh lễ sáng 27.4:


Hình ảnh ngày 27.4








Mời nghe Bài Giảng lễ sáng ngày 27.4

VIDEO do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện:

 


Sau bữa cơm trưa, Ban tổ chức tổng kết Khóa Tĩnh huấn, trao phần thưởng cho các gia trưởng và các Giáo xứ xuất sắc. Tạ ơn Chúa qua 2 ngày tĩnh huấn đã gặt hái được nhiều ân thiêng, phúc lộc quý giá. Trước khi ban phép lành bế mạc, Đức Giám mục Giáo phận gửi lời cám ơn tất cả các bà mẹ ở nhà cáng đáng công việc để tạo điều kiện cho quý gia trưởng an tâm tham dự hai ngày tĩnh huấn hồng phúc. Ngài cầu chúc tất cả mọi người khi trở về nhà, mang theo một luồng gió mới, để cuộc sống đời thường với vai trò của người gia trưởng thánh thiện, yêu thương gia đình hơn, biết sống đúng trách nhiệm của người Chồng, người Cha bao dung và sẵn lòng tha thứ.
 


















 

Ghi chép: Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây