Trao giải “Ragione Aperta” lần thứ VII, tôn vinh sự kết hợp giữa khoa học, triết học và thần học
Chiều ngày 30/9/2025, tại Casina Pio IV trong Vườn Vatican, trụ sở của Hàn lâm viện Giáo hoàng Khoa học, sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng “Ragione Aperta” (Lý trí rộng mở) lần thứ VII. Sáng kiến này do Đại học Francisco de Vitoria (Madrid) và Quỹ Joseph Ratzinger – Bênêđictô XVI đồng tổ chức, nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu và sáng kiến học thuật có cách tiếp cận liên ngành, kết hợp
Buổi lễ do Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, chủ sự, cùng với sự hiện diện của Cha Federico Lombardi, Chủ tịch Quỹ Ratzinger, và Giáo sư Daniel Sada, Hiệu trưởng Đại học Francisco de Vitoria. Năm nay, hội đồng giám khảo quốc tế đã chọn ra các tác phẩm đoạt giải từ 410 hồ sơ của 63 trường đại học khắp thế giới.
Các tác phẩm đoạt giải
Ở hạng mục Giảng dạy, giải thưởng thuộc về Chương trình “Grandes Libros” của Đại học Navarra, do José María Torralba phụ trách. Chương trình đưa các tác phẩm kinh điển triết học và văn học vào chương trình đào tạo luật và y khoa, giúp sinh viên đào sâu các câu hỏi về nhân vị, chân lý và ý nghĩa.
Trong hạng mục Nghiên cứu, ba công trình được vinh danh gồm:
· “Body and Identity: A History of the Empty Self” của Angela Franks (St. John’s Seminary, Boston), khảo sát sự phát triển của khái niệm căn tính từ thời cổ đại đến hiện đại, cho thấy sự khủng hoảng khi con người đánh mất nền tảng siêu việt.
· “The Polycentric Republic” của David Thunder (Đại học Navarra), đề xuất một mô hình “cộng hòa đa trung tâm”, nơi các cộng đồng đa dạng cùng xây dựng công ích.
· “Thomistic Philosophy in the Face of Evolutionary Fact” của Juan Eduardo Carreño (Đại học Los Andes, Chile), hội nhập triết học Thánh Tôma với thuyết tiến hóa, mở ra phương pháp kết hợp khoa học hiện đại với tầm nhìn khôn ngoan.
Ngoài ra, hai công trình nhận giải danh dự: “Insolente belleza” của Pablo López Raso, suy tư về nghệ thuật đương đại như con đường dẫn tới chiều kích siêu việt; và “Educación aumentada” của Santiago Bellomo, phân tích thách đố giáo dục trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đề nghị một nền sư phạm nhân bản hơn.
Ý nghĩa của giải thưởng
Giải thưởng “Ragione Aperta” được khởi xướng năm 2016, lấy cảm hứng từ tư tưởng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người luôn nhấn mạnh rằng lý trí không thể giới hạn trong duy khoa học hay thực dụng, nhưng phải rộng mở để tiếp nhận những câu hỏi lớn của con người: chúng ta là ai, ý nghĩa sự sống là gì, đâu là sự thật và điều thiện. Giải thưởng khuyến khích nghiên cứu liên ngành và đối thoại giữa khoa học, nhân văn và thần học, nhằm tìm kiếm sự thật và xây dựng nền văn hóa nhân bản toàn diện.
Trong bảy kỳ tổ chức, giải thưởng đã vinh danh hơn 30 công trình từ 15 quốc gia, trở thành điểm tham chiếu quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại giữa đức tin và khoa học. Năm nay, với số lượng kỷ lục 410 hồ sơ, giải thưởng càng khẳng định sức hút toàn cầu và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A
Giáo họ Phaolô đón Cha tân Quản nhiệm
Lễ Giáng Sinh- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Quỳ gối trước Chúa hay trước điện thoại
Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh
HĐGDĐM Gx. Vinh Quang mừng Bổn mạng
Sứ điệp Giáng Sinh 2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG
Nguồn gốc và ý nghĩa Vòng Hoa Mùa Vọng
Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín
Phong chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp
Thiếu Nhi VHTK-Lễ GIÁNG SINH-Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK Lễ Giáng Sinh
VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12
VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12
VHTK Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Lm, ngày 21.12
Ước Nguyện Giáng Sinh 2025
VHTK LỄ GIÁNG SINH
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi