Truyền thông quốc tế kêu gọi các công ty lớn về Trí tuệ nhân tạo có sự minh bạch và trách nhiệm
Một chiến dịch quốc tế mang tên “Facts In, Facts Out”được phát động để kêu gọi các công ty lớn về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ưu tiên tính xác thực của thông tin trong quá trình ra quyết định. Ngày càng nhiều người sử dụng các công cụ AI để tiếp cận tin tức, nhưng những thông tin này thường bị bóp méo hoặc thiếu ngữ cảnh so với nguồn gốc ban đầu. Do đó, giới truyền thông đang kêu gọi các ông lớn AI chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong cuộc cách mạng kỹ thuật số.
Chiến dịch do Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) – trong đó có Đài Phát thanh Vatican là thành viên sáng lập – cùng với Hiệp hội Báo chí Thế giới (WAN-IFRA) và Liên đoàn Quốc tế các Nhà xuất bản Tạp chí (FIPP) khởi xướng. Sáng kiến này được thúc đẩy mạnh mẽ sau báo cáo News Integrity in AI Assistants do BBC và Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu công bố vào tháng 6/2025. Nghiên cứu cho thấy các công cụ AI, bất kể ngôn ngữ hay nền tảng, thường xuyên làm sai lệch, cắt rời bối cảnh hoặc sử dụng không đúng nội dung tin tức từ các nguồn báo chí đáng tin cậy.
Theo bà Liz Corbin, Giám đốc mảng tin tức của Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu, dù có tiềm năng lớn, AI hiện nay vẫn chưa phải là nguồn tin đáng tin cậy, trong khi ngành công nghiệp AI lại chưa xem đây là ưu tiên. Ông Vincent Peyregne, Tổng giám đốc Hiệp hội Báo chí Thế giới, nhấn mạnh: nếu AI tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí uy tín thì đầu ra cũng phải là sự thật, nhưng thực tế hiện nay chưa đáp ứng được điều đó.
Các tổ chức truyền thông cảnh báo rằng ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng AI để tiếp cận tin tức. Khi thông tin bị bóp méo hoặc xuyên tạc, niềm tin vào báo chí – nền tảng của xã hội dân chủ – sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.
Trong khuôn khổ chiến dịch, năm nguyên tắc then chốt đã được đề ra cho các công ty AI: chỉ sử dụng nội dung khi có sự đồng ý; ghi nhận giá trị của báo chí; bảo đảm độ chính xác, nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng; phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái truyền thông; và duy trì đối thoại minh bạch với các cơ quan báo chí.
Mục tiêu cuối cùng, theo các nhà tổ chức, là cùng nhau bảo vệ thông tin trung thực và đáng tin cậy trong kỷ nguyên số, đáp ứng quyền được tiếp cận báo chí chất lượng và đáng tin cậy của công chúng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Vinh Quang
Sứ điệp Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo
LBT: Tháng Chín -2026
Trực tuyến: Thánh lễ Thành lập GX Hà Trung
Sống đạo thật - không phải sống đạo hình thức
Thánh lễ Tạ ơn - Kỷ niệm 2 năm Giám Mục
Đấng Kitô - vẫn đi bên cạnh mọi người
Hãy đến mà xem
THƯ MỜI của Ban Bác Ái Xã Hội GP.BMT
Giáo họ Trinh Vương mừng lễ bổn mạng
Đức Kitô xây dựng Hội Thánh của Người
SNTM Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A
Gk. Phêrô thăm làng phong Ia Le và Đăk Kia
Đá tảng đức tin- những viên đá sống động của Hội Thánh
Con sợ tiếng “Xin Vâng”
Yêu mến Chúa sẽ trở nên dòng chảy
Quê hương và nỗi nhớ
Qua Đèo Ngang
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi