Thêm 1 Giám mục Trung Quốc được tấn phong trong khuôn khổ hiệp định tạm thời Tòa Thánh-Trung Quốc
Đức Thánh Cha đã giải thể giáo phận Phần Dương (Fenyang) và thành lập Giáo phận Lữ Lương (Lüliang), đồng thời bổ nhiệm Cha Antôn Kỷ Vĩ Trung (JI Weizhong) làm Giám mục tiên khởi sau khi chấp thuận cha như là ứng viên được Trung Quốc đề nghị trong khuôn khổ Hiệp định tạm thời giữa Tòa thánh và Trung Quốc.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, “với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Chúa và chăm lo hiệu quả hơn cho lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên”, vào ngày 28/10/2024, Đức Thánh Cha đã quyết định giải thể Giáo phận Phần Dương ở Trung Quốc đại lục, được thành lập vào ngày 11/4/1946 bởi Đức Giáo hoàng Piô XII, đồng thời thành lập Giáo phận mới Lữ Lương, trực thuộc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, với tòa giám mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, tọa lạc tại Phần Dương, thành phố Lữ Lương.
Giáo phận mới
Thông cáo cũng giải thích ranh giới tôn giáo của Giáo phận mới, bao gồm 10 quận và các huyện Tiêu Nghĩa và Phụng Dương. Có 2 quận được sáp nhập vào Tổng giáo phận Thái Nguyên, trong khi các huyện Bình Dao và Giải Tú được sáp nhập vào Giáo phận Dự Từ. Theo cách này, lãnh thổ của Giáo phận Lữ Lương phù hợp với lãnh thổ của Thủ phủ Lữ Lương, nơi có tổng dân số là 3.346.500 người, trong đó có khoảng 20 ngàn tín hữu Công giáo, được phục vụ bởi 51 linh mục và 26 nữ tu.
Giám mục tiên khởi
Giám mục tiên khởi giáo phận Lữ Lương sinh ngày 3/8/1973 tại Văn Thủy (Sơn Tây). Ngài học thần học tại Chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh và được thụ phong linh mục vào ngày 14/10/2001 cho Giáo phận Phần Dương. Sau đó, ngài theo học ngành ngôn ngữ học tại Đại học Tây An và lấy bằng Cử nhân Thần học tại Đại học Sankt Augustin (Đức). Ngài phục vụ ở Phần Dương với tư cách là linh mục phó xứ, người đứng đầu Trung tâm Mục vụ Giáo phận và tổng đại diện.
Thánh lễ tấn phong Đức Cha Kỷ Vĩ Trung được cử hành vào ngày 20/1/2025 tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Phần Dương. Như vậy Đức Cha Kỷ Vĩ Trung kế nhiệm ngai Giám mục đã bỏ trống kể từ khi vị tiền nhiệm của ngài, Đức Cha Gioan Hoắc Thành (Huo Cheng), một giám mục đã từng ngồi tù 14 năm trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và là người lãnh đạo Giáo hội Phần Dương hiệp thông với Tòa Thánh từ năm 1991, qua đời cách đây 2 năm ở tuổi 96.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày Văn hóa Đất Mới 2025 tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
Vui Học Thánh Kinh Thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11
Thiếu Nhi Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN C - Hình tô màu
Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta
Vui Học Thánh Kinh Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11
Vui Học Thánh Kinh thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11
Phim tài liệu về Đức Thánh Cha Lêô XIV
Bài học vỡ lòng: Cám Ơn
Sống tạ ơn để thấy cuộc đời có ý nghĩa
GLV Giáo xứ Vinh Quang tập huấn
Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Kalmaegi
Truyền Thông trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 46
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi