Mở đầu Thánh lễ, ĐHY Phêrô mời gọi các tham dự viên nhìn lại ba ngày Đại hội như một dịp gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau để học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ trong tâm tình tạ ơn, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục sống tinh thần ấy nhờ quyền năng của Chúa khi trở về đời thường. ĐHY cũng mời gọi cộng đoàn lưu ý đến lời sai đi sau mỗi Thánh lễ: “Chúc anh chị em đi bình an” để loan báo Tin mừng cứu độ như sứ mạng của mỗi người.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Chủ tịch UBGD đào sâu chủ đề “hiệp hành” – dấu ấn của Đại hội, đồng thời định hướng cho sứ vụ tương lai. Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Hội thánh Chúa Ki-tô như một thân thể thống nhất từ Hội thánh hoàn vũ đến các giáo phận, giáo xứ và đoàn thể, trong đó có UBGD trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Kế đó, khởi đi từ bài Tin mừng, Đức cha nhấn mạnh ba yếu tố của Hội thánh: thánh thiện nhờ có Chúa Kitô hiện diện, yêu thương trong hiệp nhất được minh chứng qua phép lạ 153 con cá, và phục vụ trong sứ mạng “ngư phủ lưới người”. Từ đó, Đức cha chủ tịch gợi lên ba cách thế xây dựng Hội thánh: kiến tạo hiệp nhất giữa những khác biệt; cùng hiệp hành trong sứ vụ để thành công nhờ vâng lời Chúa; và xây dựng đời sống đức tin trên nền tảng Lời Chúa và việc Chúa làm. Đức cha khẳng định động lực tình yêu là yếu tố cốt lõi giúp Hội thánh đứng vững trước thử thách và mời gọi mọi người bước vào hành trình mới hướng tới một Hội thánh hiệp hành, phục vụ và yêu thương trong niềm hy vọng “trời mới đất mới”.

Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng. Cùng với bánh và rượu, toàn thể cộng đoàn, đặc biệt các tham dự viên Đại hội sốt sắng hiệp dâng “của lễ đời mình”: những hy sinh, niềm vui, khát vọng và sứ vụ đã lãnh nhận, để kết hợp với Hy tế Thánh Thể của Chúa Kitô.



Kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn Hà Văn Minh – Thư ký UBGD bày tỏ lòng tri ân ĐHY Phêrô, quý Đức cha, quý Cha, quý Thầy phó tế, quý Sơ, các tham dự viên và cộng đoàn đã đồng hành, hiệp thông góp phần vào thành công của Đại hội.


Kế đó, Cha Thư ký đã công bố Thư Mục vụ kết thúc Đại hội, như một lời mời gọi các thành viên Ủy ban tiếp tục thực thi các định hướng mục vụ đã được đề ra trong nhiệm kỳ mới, dựa trên hoa trái của Đại hội.

Ước mong sau Đại hội, mỗi thành viên UBGD trở nên chứng nhân sống động của Tin mừng, đem ơn lành và hoa trái thiêng liêng đến với giáo xứ, gia đình và môi trường được sai đến.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lễ giỗ 20 năm Lm Antôn Nguyễn Tiến Dũng
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
CN32TNC - Đền Thờ Latêranô – 5 phút LC
Hãy biến mình là Đền Thờ Chúa
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A
Huynh đoàn GDĐM: 25 năm Hành trình Hy Vọng
Đức Maria không là Đấng đồng công cứu chuộc
HĐGD Đa Minh GX Kim Mai mừng lễ Bổn Mạng
Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026
Suy niệm Tin Mừng CN33TNC -Lễ CTTĐVN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Lịch sử con người trong Ba ngôi Thiên Chúa
GP.BMT: Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi