TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 3

Chủ nhật - 01/05/2022 09:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1033
5. Hội Thánh còn được gọi là Thân Thể của ai?   
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 3
Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Gặp gỡ 7A
Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-7)

Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 3 tại đây


I. Trắc Nghiệm

01. Hội Thánh còn được gọi là gì?
  a. Dân Thiên Chúa.
  b. Thân Thể Chúa Kitô, Đền thờ Chúa Thánh Thần.
  c. Cả a và b đúng. 


02. Giáo dân là những người không có chức thánh, họ sống giữa thế gian để làm gì?
  a. Làm việc bác ái, thiện nguyện.
  b. Làm chứng cho Chúa Kitô.
  c. Làm công tác xã hội.

03. Là Mẹ Hội Thánh, Mẹ Maria đã nêu gương gì cho chúng ta?
  a. Nêu gương trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu người.
  b. Nêu gương chăm chỉ học hỏi Lời Chúa.
  c. Nêu gương người mẹ cần mẫn lao động.

04. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện với Mẹ Maria?
  a. Vì Mẹ rất yêu thương chúng ta?
  b. Vì Mẹ hằng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
  c. Cả a và b đúng. 

05. Khi chết, linh hồn chúng ta thế nào?
  a. Linh hồn chúng ta lià khỏi xác.
  b. Linh hồn chúng ta ra trước mặt Chúa để chịu phán xét riêng.
  c. Cả a và b đúng

06. Những ai được lên thiên đàng?
  a. Những người chết trong ơn nghĩa của Chúa.
  b. Những người chết sạch mọi vết nhơ tội lỗi.
  c. Cả a và b đúng.

07. Để đón chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, chúng ta phải cố gắng làm gì?
  a. Làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa.
  b. Yêu thương nhau hơn.
  c.  Cả a và b đúng.

II. ÔChữ



Những gợi ý

1. Chúa Kitô liên kết những người tin vào Ngài thành gia đình con cái ai?  
2. Các tu sĩ là Kitô hữu sống thế nào hoàn toàn cho Chúa Kitô qua các lời khấn?   
3. Chúa Kitô phán xét chúng ta sẽ dựa vào lòng mến Chúa và gì của chúng ta? 
4. Mẹ Maria đã sinh ra ai là đầu Hội Thánh?   
5. Hội Thánh còn được gọi là Thân Thể của ai?   
6. Để đón chờ ngày ai trở lại, chúng ta phải cố gắng làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và yêu thương nhau hơn?   
7. Thân xác chúng ta trở về bụi đất, chờ đến ngày gì sẽ được sống lại?  
8. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên lần chuỗi gì?  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Gb. Nguyễn Thái Hùng














Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Lời giải đáp  Gặp gỡ 7A Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-7)

I. Trắc Nghiệm

01. c. Cả a và b đúng. 
02. b. Làm chứng cho Chúa Kitô.
03. a. Nêu gương trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu người.
04. c. Cả a và b đúng. 
05. c. Cả a và b đúng. 
06. c. Cả a và b đúng.
07. c.  Cả a và b đúng.

II. ÔChữ

1. Thiên Chúa
2. Tận hiến
3. Yêu người
4. Chúa Giêsu
5. Chúa Kitô
6. Chúa Giêsu
7. Tận thế
8. Mân Côi

Hàng dọc : Chúa Kitô

Gb. Nguyễn Thái Hùng




















Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl xtrl2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây