TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa Phục Sinh (Ga 20, 9)

Thứ sáu - 02/04/2021 21:35 | Tác giả bài viết: Nt. Bích Ngọc |   830
“Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20, 9)


Chúa Phục Sinh

“Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu
rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải
trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20, 9)
 
Thấy mộ trống, bên trong băng vải
Xếp gọn gàng, nhớ lại Thánh Kinh
Gio-an tin thật Thầy mình
Như lời đã hứa phục sinh khải hoàn
 
Xác thân Người vinh quang biến đổi
Vượt muôn ngàn cảnh giới phàm nhân
Chúa đang hiện diện ân cần
Ban nguồn sống mới hồng ân chan hòa
 
Đấng Phục Sinh chính là Thiên Chúa
Chịu khổ hình chết giữa tội nhân
Ki-tô hữu giữa gian trần
Chết cho tội lỗi dự phần đau thương
 
Chúa Phục Sinh mở đường soi trí
Môn đệ Người quyết chí vươn lên
Khổ đau trần thế vững bền
Khải hoàn vinh thắng ở trên Nước Trời
 
Chúa Phục Sinh cõi đời đang sống
Biến kẻ tin nên giống như Ngài
Xác thân mục nát tàn phai
Vinh quang sống lại với Ngài hỉ hoan
 
Chúa mặc lấy xác phàm nhân thế
Chết cho đời hiến lễ phục sinh
Tình thương sống động hữu hình
Đoàn con kính mến đáp tình Chúa Thương
 
Chúa Phục Sinh là Đường Sự Sống
Gieo tim con hy vọng sáng tươi
Phúc thay thân phận con người
Hiệp cùng thần thánh vang lời chúc vinh.
 
Nt. Bích Ngọc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây