TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng -Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11,2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐTC: cần những môn đệ biết lắng nghe tiếng Chúa

Thứ sáu - 12/12/2025 07:17 | Tác giả bài viết: Vatican News |   31
Ngài nói rằng ngày nay Giáo hội cần những môn đệ biết lắng nghe rõ tiếng Chúa, đặt Đức Kitô làm trung tâm và sống trung tín trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay thử thách.
cq5dam thumbnail cropped 750 422
cq5dam thumbnail cropped 750 422

ĐTC Lêô XIV: Giáo hội cần những môn đệ biết lắng nghe rõ tiếng Chúa

Trong sứ điệp gửi đến các linh mục, tu sĩ và chủng sinh châu Mỹ Latinh đang học ở Roma, được công bố ngày 12/12/2025, lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong các trình thuật của các Tin Mừng về ơn gọi, một lời ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa quyết định: “Hãy theo Thầy”. Ngài nói rằng ngày nay Giáo hội cần những môn đệ biết lắng nghe rõ tiếng Chúa, đặt Đức Kitô làm trung tâm và sống trung tín trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay thử thách.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng các bản văn Tin Mừng cho thấy sáng kiến hoàn toàn thuộc về Chúa. Ngài kêu gọi các môn đệ không dựa trên công trạng cá nhân, nhưng với cái nhìn hướng đến sứ mạng loan báo Tin Mừng cho những người tội lỗi và yếu đuối. Nhờ đó, các môn đệ trở thành khí cụ trong chương trình cứu độ phổ quát của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.

Tuy nhiên, lời mời gọi ấy, theo Đức Thánh Cha, cũng bao hàm những đòi hỏi rõ ràng. Qua câu chuyện người thanh niên giàu có, Tin Mừng nhấn mạnh ba yêu cầu căn bản: đặt Thiên Chúa vào vị trí tuyệt đối, hiểu biết và thực hành Luật Chúa, cũng như dứt bỏ mọi bảo đảm thuần túy nhân loại để hiến dâng trọn vẹn bản thân. Thánh Ambrôsiô giải thích rằng việc “bỏ lại mọi sự” không nhằm phủ nhận các bổn phận tự nhiên, nhưng mở ra một đời sống mới, nơi không điều gì – dù là tốt đẹp – có thể đặt cao hơn Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhận định rằng sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô không dẫn tới cô lập, nhưng đưa con người vào hiệp thông sâu xa với cộng đoàn. Người môn đệ không bước đi một mình, mà thuộc về Dân Thiên Chúa được cứu chuộc bằng chính Máu Thánh của Đức Kitô. Hiệp thông ấy mang chiều kích cánh chung, hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Giêsu đã cầu xin: “Xin cho tất cả nên một”.

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu hai lần nói với thánh Phêrô: “Hãy theo Thầy”, trong bối cảnh Phục Sinh, sau khi ông thú nhận tình yêu và sự yếu đuối của mình. Đức Thánh Cha nói rằng lời mời gọi ấy cho thấy Chúa biết rõ sự mong manh của con người, nhưng vẫn kiên nhẫn nâng đỡ và dẫn dắt họ vượt qua bóng tối, ích kỷ và cám dỗ xét đoán người khác.

Theo Đức Thánh Cha, trong xã hội ồn ào và nhiễu loạn hôm nay, Giáo hội cần những môn đệ biết lắng nghe rõ tiếng Chúa, đặt Đức Kitô làm trung tâm và sống trung tín trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay thử thách. Gắn bó với Đức Kitô, người môn đệ được mời gọi sống trọn vẹn hành trình theo Thầy, như một giao ước tình yêu bền vững, “trong lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria Guadalupe, Mẹ của Thiên Chúa hằng sống, đồng hành và dạy mỗi người biết đáp lại lời mời gọi của Chúa với lòng can đảm, để trở nên những viên đá sống động xây dựng ngôi đền vinh quang của Người.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây