Người Công giáo khiếm thính từ 21 quốc gia gặp gỡ tại Seoul
Từ ngày 15 đến 21/10/2026, Hội nghị Công giáo Khiếm thính châu Á lần thứ IV diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ 232 tham dự viên từ 21 quốc gia, gồm các tín hữu khiếm thính, linh mục, tu sĩ và giáo dân phụ trách mục vụ.
Với chủ đề “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,10), hội nghị tập trung vào việc giúp người khiếm thính tham gia trọn vẹn đời sống bí tích, phát huy vai trò lãnh đạo và sứ mạng loan báo Tin Mừng.
“Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta, đồng thời tôn trọng mọi ngôn ngữ”
Chủ sự Thánh lễ khai mạc tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick của Seoul nhấn mạnh phẩm giá của mỗi người: “Thiên Chúa nhìn thấy mỗi người đúng như bản chất của họ”. Ngài ghi nhận khát vọng của những anh chị em khiếm thính trong việc tham gia vào đời sống Giáo hội trên tinh thần bình đẳng, không còn những rào cản ngăn trở sự hiệp nhất trong phụng vụ.
Ngài nhấn mạnh rằng sự đa dạng phong phú của các ngôn ngữ ký hiệu – từ Ngôn ngữ Ký hiệu Quốc tế đến các phương ngữ khu vực – phản ánh một thiết kế tuyệt vời của Thiên Chúa: “Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta, đồng thời tôn trọng mọi ngôn ngữ”.
Vẻ đẹp tâm linh của ngôn ngữ ký hiệu
Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, khẳng định vẻ đẹp tâm linh của ngôn ngữ ký hiệu. Ngài nhận xét: “Các đại biểu đến từ Thái Lan nhắc nhở chúng ta rằng, khi lời cầu nguyện trào dâng từ trái tim và được diễn tả qua những cử động của đôi bàn tay, thì lời cầu nguyện ấy cũng chạm đến thiên đàng chắc chắn như lời cầu nguyện được thốt lên bằng ngôn ngữ nói vậy”.
Trọng tâm được nêu ra tại hội nghị là sự thay đổi căn bản trong cách Giáo hội nhìn nhận về tình trạng khuyết tật.
Các nhà thờ hãy mở rộng cửa cho người khiếm thính
Linh mục Peter Bhuravaj Searaariya, điều phối viên mục vụ người khiếm thính của Hội đồng Giám mục Thái Lan, nhấn mạnh họ được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo tích cực, thay vì chỉ nhận trợ giúp. Nhắc lại lời Chúa Giêsu “Ephphatha! Hãy mở ra!”, cha khẳng định “Chúa muốn các nhà thờ của chúng ta mở rộng cửa đón chào người khiếm thính”.
Những khó khăn
Các tham dự viên nêu những khó khăn như thiếu phiên dịch viên đủ năng lực, thiếu giáo sĩ biết ngôn ngữ ký hiệu và tình trạng bị gạt ra bên lề.
Phái đoàn Thái Lan đề xuất tăng cường phiên dịch phụng vụ, hợp tác mục vụ, lưu giữ lịch sử truyền giáo, thành lập học viện đào tạo cấp châu Á dành cho các nhà lãnh đạo, giáo sĩ và nhà truyền giáo khiếm thính; và tổ chức cuộc hành hương thánh tích Thánh Phanxicô Salê, thánh bổn mạng của người khiếm thính.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Khai Mạc Hội Nghị Caritas VN -2026 -Ngày Thứ I
Tiếp kiến chung 21/10/2026
Đừng sợ! (Nolite timere)
Biết đọc những dấu chỉ của Chúa
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 5)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 4)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 3)
Bài giảng lễ Khai mạc Mục vụ Truyền thông 2026
Khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền Thông -2026
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 2)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 1)
Lửa tình yêu và con đường thập giá
Miền yêu thương
Chầu Thánh Thể CN 30 TN A
Chức vụ quyền bính được uỷ thác
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 96
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi