Số người lớn rửa tội gia tăng ở Pháp
Đức cha Olivier Leborgne, Giám mục Arras, chịu trách nhiệm về Giáo lý và Dự tòng của Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ niềm vui vì sự gia tăng số người lớn xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Đây là một dấu hiệu hy vọng, một ánh sáng cho một Giáo hội mà trong những năm qua đã phải đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, bắt đầu với vấn đề lạm dụng tình dục đã xảy ra trong Giáo hội. Ngài nói: “Được rửa tội trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, những người nam nữ này đã để mình được chiếm hữu bởi tình yêu Thiên Chúa được mạc khải trong Chúa Kitô. Những tân tòng này ước muốn đón nhận sức mạnh sự sống trong ân sủng Thánh Thần, để sống và toả ra từ đó vào trung tâm thế giới”.
Đức cha cho biết số người lớn xin rửa tội gia tăng từng năm. Năm 2023 có 5.463, nghĩa là hơn một ngàn so với 4.278 của năm trước, trong khi vào năm 2022, số người lớn mới được rửa tội là khoảng 3.500 người.
Trong số 5.463 người xin rửa tội, ba phần tư dưới 40 tuổi, sự gia tăng đáng kể nhất là những người ở độ tuổi từ 18 đến 25.
Một phần tư những người xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy không biết gì về đức tin Kitô giáo khi gõ cửa Giáo hội. Tuy nhiên, những người này không phải là không có “thực hành tâm linh”. Thực tế, có nhiều người trong số họ đã cầu nguyện nhưng không biết rõ họ đang cầu nguyện với ai, họ đọc Kinh Thánh, Tin Mừng, thực hành những việc đạo đức bình dân như thắp nến trong các nơi thờ phượng, đi hành hương, và thăm viếng các nhà thờ trong khu vực, nơi họ tìm thấy một một chỗ thuận tiện để suy tư. Họ có thể là những người từng thuộc các truyền thống Kitô khác, họ quan tâm đến khiết tịnh, họ có trong tâm trí về một Thiên Chúa là thẩm phán. Nhưng thường thì những người xin rửa tội là những người chưa biết đức tin Kitô giáo, họ khám phá Thiên Chúa là tình yêu luôn tha thứ, họ xúc động về điều này và tìm được sự bình an nội tâm.
Theo Đức cha Olivier Leborgne, số người xin gia nhập Giáo hội là một niềm vui và hy vọng nhưng cũng là một thách đố cho Giáo hội Pháp. Vì có những người sau một thời gian rửa tội đã không còn tham gia vào các cử hành phụng vụ và hoạt động giáo xứ vì họ không tìm được sự hỗ trợ và không tìm được vị trí trong cộng đoàn. Giáo hội cần phải nỗ lực với họ nhiều hơn nữa.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kỳ thi tuyển sinh Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh
Lòng nhân là luật cao nhất
Gx. Duy Hòa: Lễ Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông
Bản tin Hiệp thông số 153.
Luật của tình yêu
Nỗi nhớ dòng sông
Kẻ bé mọn là ta
GX Vinh Xuân: Lễ kính thánh Anê Lê Thị Thành
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 82
Thiếu Nhi VHTK CN 16 TNA
Trở nên bé mọn để sống tinh thần Tin Mừng
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 16 Thường niên A
Tĩnh Huấn Giáo Lý Sinh GP. Ban Mê Thuột
Phép lạ đòi hoán cải
Gx. Phú Xuân: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ
VHTK THÁNH MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7
VHTK Thánh Giuse M. Diaz Sanjuro An, Gm, ngày 20.7
VHTK Thánh Ðaminh Ðinh Ðạt, giáo dân, ngày 18.7
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi