Đức Thánh Cha: Cách đối xử với người nghèo là thước đo của nền văn minh
Hiệp hội DIALOP hoạt động cho việc đối thoại giữa những người theo chủ nghĩa Xã hội và các Kitô hữu. Thành viên của hiệp hội gồm các học giả, chính trị gia, nhà hoạt động và sinh viên của một số nước Âu châu. Với niềm tin đối thoại là cách tốt nhất để tạo ra sự thay đổi, Hiệp hội nỗ lực hoạt động để biến thế giới thành một nơi sinh sống tốt đẹp hơn.
Trong bài nói chuyện dành cho các đại diện của Hiệp hội, trước hết Đức Thánh Cha nhắc đến câu nói của một nhà văn Mỹ Latinh về tầm nhìn của con người: Con người có hai mắt, một mắt bằng thịt và một mắt bằng thuỷ tinh. Với mắt thứ nhất người ta thấy những gì đang nhìn, và mắt thứ hai thấy những gì đang mơ ước. Đức Thánh Cha nói: “Qua nhiều thế kỷ, có những ước mơ vĩ đại về tự do, bình đẳng, nhân phẩm và tình huynh đệ, những tấm gương phản ánh ước mơ của Thiên Chúa, đã tạo ra những thay đổi và tiến bộ”. Và với suy nghĩ này Đức Thánh Cha đưa ra ba lời khuyên.
Thứ nhất can đảm phá vỡ khuôn mẫu để mở ra cho đối thoại, những con đường mới. Trong một thời điểm có nhiều xung đột và chia rẽ, chúng ta không được đánh mất tầm nhìn về những gì vẫn có thể làm được để đảo ngược tiến trình. Chống lại những kiểu tiếp cận cứng nhắc để vun trồng với tâm hồn rộng mở lắng nghe, không loại trừ ai, ở bình diện chính trị, xã hội và tôn giáo, để sự đóng góp của mỗi người có thể được đón nhận tích cực trong các tiến trình thay đổi có liên kết với tương lai của chúng ta.
Thứ hai quan tâm đến người yếu đuối. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thước đo của nền văn minh có thể thấy được qua cách đối xử với những người dễ bị tổn thương: người nghèo, người thất nghiệp, người vô gia cư, người nhập cư, người bị bóc lột và tất cả những người mà nền văn hoá vứt bỏ biến họ thành rác thải. Một nền chính trị phục vụ con người thực sự không thể bị chi phối bởi các cơ chế tài chính và thị trường. Tình liên đới, ngoài nhân đức luân lý là một đòi hỏi sự công bằng, yêu cầu sửa chữa những bóp méo và thanh tẩy những ý định của các hệ thống bất công.
Lời khuyên cuối cùng được Đức Thánh Cha nói đến là tính hợp pháp. Đối với ngài, những gì đã nói ở trên bao hàm một cam kết chống lại tai hoạ của tham nhũng, lạm dụng quyền bính và bất hợp pháp. Thực tế, chỉ trong sự trung thực các mối quan hệ lành mạnh mới có thể được thiết lập và cộng tác với sự tin tưởng và hiệu quả trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời cuối với em
Tiếp kiến chung 29/10/2025
Luật vì con người
Phải chi! Hôm nay…
Chầu Thánh Thể CN31TNC –Lễ Các Đẳng
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi