TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cuộc rước vào Mật Nghị bầu Giáo Hoàng

Thứ tư - 07/05/2025 09:54 | Tác giả bài viết: Vatican News |   141
Vatican News (07/5/2025) - Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp cuộc rước vào Nhà nguyện Sistine bắt đầu Mật nghị bầu Giáo hoàng lúc 16:30 giờ Rôma (21:30 giờ Việt Nam) ngày 07/5/2025.
Cuộc rước vào Mật Nghị bầu Giáo Hoàng

TRỰC TIẾP CUỘC RƯỚC VÀO MẬT NGHỊ BẦU GIÁO HOÀNG LÚC 21:30 (GIỜ VIỆT NAM) NGÀY 07/5/2025


Vatican News (07/5/2025) - Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp cuộc rước vào Nhà nguyện Sistine bắt đầu Mật nghị bầu Giáo hoàng lúc 16:30 giờ Rôma (21:30 giờ Việt Nam) ngày 07/5/2025.
 

Bắt đầu Mật nghị bầu vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội

Chiều ngày 7/5/2025, 133 Hồng y cử tri từ Nhà nguyện Paolina đã tiến vào Nhà nguyện Sistine, sau đó đặt tay trên Phúc Âm và tuyên thệ. Sau khi Trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng, Tổng giám mục Ravelli, tuyên bố "Extra omnes", chỉ còn các Hồng y cử tri ở lại nghe bài suy niệm của Đức Hồng y Cantalamessa và sau đó bắt đầu bỏ phiếu lần thứ nhất bầu chọn Giáo hoàng mới.

Sau Thánh lễ sáng ngày 7/5/2025, vào lúc 4 giờ 30 chiều, 133 Hồng y cử tri cùng với một số chức sắc Tòa thánh có liên hệ tới Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng đã quy tụ tại Nhà nguyện Paolina trong Dinh Tông tòa để khai mạc nghi thức tiến vào Mật nghị tại Nhà nguyện Sistine nơi các ngài bỏ phiếu bầu chọn Giáo hoàng mới. Nghi thức này cũng được các đài truyền hình trực tiếp trình chiếu.

Sau khi làm dấu Thánh Giá và chào mở đầu, Đức Hồng y Pietro Parolin, đứng đầu trong số các Hồng y cử tri đẳng Giám mục, nói:

“Thưa các anh em kính mến, sau khi đã cử hành các mầu nhiệm thánh, giờ đây chúng ta sẽ bước vào Mật nghị để bầu Giáo hoàng. Toàn thể Giáo hội, hiệp nhất với chúng ta trong kinh nguyện, khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta bầu chọn được một Mục tử xứng đáng của toàn thể đoàn chiên của Chúa Kitô. Xin Chúa dẫn bước chúng ta trên đường chân lý, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và của tất cả các Thánh, chúng ta luôn thực hiện những điều đẹp lòng Người”.

Đoàn rước vào Nhà nguyện Sistine

Đoàn rước bắt đầu, đi đầu là Thánh Giá, tiếp đến là ca đoàn và các vị trong ban nghi lễ phụng vụ, Đức Tổng Giám mục Ilson de Jesus Montanari, người Brazil, Tổng thư ký Hồng y đoàn, và Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, người Ý, dòng Capuchino, nguyên Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, và sẽ là vị trình bày bài suy niệm cho các Hồng Y cử tri; tiếp đến là các Hồng y cử tri theo thứ tự của 3 đẳng: Phó tế, Linh Mục và Giám mục; kế tiếp là sách Tin Mừng được một thầy Phó Tế rước; và sau cùng là Đức Hồng Y Pietro Parolin, vị đứng đầu trong các Hồng y cử tri đẳng Giám mục, được Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ tháp tùng.

Trong khi đoàn rước tiến bước hướng về nhà nguyện Sistine, ca đoàn và mọi người cùng hát kinh cầu các Thánh.

Cầu xin Chúa Thánh Thần

Sau khi các Hồng y cử tri đã vào Nhà nguyện Sistine, sách Tin Mừng được đặt ở vị trí cao trọng giữa nguyện đường, để “chủ tọa trên toàn thể các lễ nghi và quyết định của các Hồng Y”, và mọi người hiện diện hát kinh “Veni, Creator Spiritus”, cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, Đức Hồng y Parolin đọc lời nguyện, xin Chúa hướng dẫn và bảo vệ, ban cho các tôi tớ Chúa Thần Trí khôn ngoan, chân lý và an bình, để tìm biết ý Chúa và phụng sự Chúa hết lòng”.

Nghi thức tuyên thệ

Nghi thức khai mạc mật nghị được tiếp tục với phần tuyên thệ. Đức Hồng y Parolin tuyên đọc công thức như sau:

 “Chúng tôi, tất cả và từng Hồng y cử tri hiện diện trong cuộc bầu Giáo hoàng này tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ trung thành và tuân theo cách cẩn mật các quy định được viết trong Tông hiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Universi Dominici Gregis - Mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa, được ban hành ngày 22/2/1996, và các thay đổi theo Tự sắc Normas nonnullas - Một số quy tắc - do Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành vào ngày 22/2/2013.

Chúng tôi cũng tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ rằng bất kỳ người nào trong chúng tôi, khi được bầu làm Giáo hoàng, theo ý định của Thiên Chúa, sẽ dấn thân thi hành cách trung thành sứ vụ Phêrô Mục tử của Giáo hội hoàn vũ và sẽ không thiếu sót trong việc hăng say khẳng định và bảo vệ các quyền thiêng liêng và trần thế cũng như sự tự do của Tòa Thánh.

Nhất là chúng tôi tuyên hứa và tuyên thệ hết sức trung thành tuân giữ bí mật, với tất cả mọi người, dù là giáo sĩ hay giáo dân, về tất cả những gì liên quan theo bất cứ cách thức nào đến việc bầu Giáo hoàng và về những gì diễn ra tại nơi bầu cử, liên quan cách trực tiếp hay gián tiếp đến việc bỏ phiếu; không vi phạm việc giữ bí mật này bằng bất cứ cách thức trong thời gian Mật nghị cũng như sau khi bầu Giáo hoàng mới, trừ khi được chính Giáo hoàng cho phép cách rõ ràng; chúng tôi tuyên hứa và tuyên thệ không bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ sự xen mình, chống đối hoặc bất cứ hình thức can thiệp nào mà thế quyền thuộc bất kỳ phạm vi hoặc cấp độ nào, hoặc bất kỳ nhóm người hoặc cá nhân nào muốn xen mình vào việc bầu Giáo Hoàng”.

 Sau đó, mỗi Hồng y, theo thứ tự phẩm trật, trước hết là các Hồng y đẳng Giám mục, rồi đẳng Linh mục, và đến đẳng Phó tế, tuyên thệ theo công thức: "Tôi, Hồng y..., tuyên hứa, buộc mình và tuyên thệ”.

Vị Hồng y ấy đặt tay trên sách Phúc Âm và nói thêm: “Xin Chúa và sách Tin Mừng mà tay tôi chạm đến đây trợ giúp tôi như vậy”.

“Extra omnes”

Sau khi Hồng y cử tri cuối cùng tuyên thệ, Đức Tổng Giám mục Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ nói “Extra omnes”, tất cả những người không tham dự Mật nghị rời khỏi Nhà nguyện Sistine.

Sau đó, Đức Hồng y Cantalamessa chia sẻ bài suy niệm, trong đó ngài nói về nhiệm vụ trọng đại của các Hồng y và việc cần thiết phải hành xử với ý định ngay thẳng, tìm kiếm thực thi chỉ thánh ý Thiên Chúa và vì lợi ích của toàn thể Giáo hội trong việc bầu Giáo hoàng.

Sau bài suy niệm, Đức Hồng y giảng thuyết và Đức Tổng Giám mục Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ rời Nhà nguyện Sistine; sau đó, các cửa Nhà nguyện được đóng lại và các cửa ra vào được canh giữ.

Sau đó, các Hồng y tiến hành lần bỏ phiếu thứ nhất bầu Giáo hoàng, theo các phương thức được chỉ ra trong số 54 của tông hiến Universi Dominici Gregis.

Những luồng khói đầu tiên, kết quả của lần bỏ phiếu thứ nhất, sẽ phát ra từ ống khói trong chiều tối ngày 7/5/2025.

Buổi bỏ phiếu sẽ kết thúc với kinh “Sub tuum praesidium", thánh thi kính Đức Mẹ cổ nhất, cầu xin sự trợ giúp của Đức Trinh nữ Maria: 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

Vatican News

Nguồn: vaticannews.va/vi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây