

Ngay trong phần khai mạc, Đức Cha G.B Nguyễn Huy Bắc đã hiện diện, gặp gỡ và huấn dụ các tham dự viên. Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của âm nhạc trong phụng vụ và mời gọi các ca trưởng, người đệm đàn ý thức rằng “Đức tin xác định cách thức cử hành phụng vụ”. Ngài lưu ý:
Các bài hát được chọn phải có Imprimatur – nghĩa là đã được Giáo hội chuẩn nhận.
Thánh vịnh đáp ca cần theo đúng bản dịch phụng vụ chính thức.
Bài hát hiệp lễ phải hướng về Chúa Giêsu, nhấn mạnh mối dây hiệp thông với Thánh Thể.
Không sử dụng bộ lễ Kinh Tin Kính của lm Nhạc sĩ Hoài Đức vì thiếu một số tín điều, dù không sai thần học.
Hành vi phụng vụ và lời hát phải đồng bộ; khi hành vi kết thúc thì bài hát cũng nên dừng lại.
Bài ca tạ lễ cần chọn ngắn gọn, phù hợp với mùa phụng vụ, ý lễ và cộng đoàn.



Khi sử dụng tiếng piano, nên kết hợp với violin cho phần phiên khúc nhẹ nhàng.
Ở những đoạn điệp khúc vui tươi, nên chuyển âm sắc sang string hoặc organ.
Với các bài hát mang âm hưởng dân tộc Tây Nguyên, việc sử dụng bộ gõ sẽ giúp tăng chiều sâu và bản sắc phụng vụ địa phương.




Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Từ bánh vật chất đến Bánh Trường Sinh
Ai Được Tham Dự Ad limina 2026
Người Mục Tử của Niềm Vui và Phục Vụ.
Tòa Giám mục Qui Nhơn Thông báo
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
Gặp gỡ các Cộng đoàn Dòng Tu
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
Lời Xin Vâng Trước Ngưỡng Cửa Vĩnh Hằng
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện
Lướt trên ngọn sóng AI
Con đường Emmau vẫn còn đó
CN 3 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội Thảo Giáo Dục Mầm Non
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi