Sự thanh lọc của Tạo hóa

Với hàng triệu chủng loài và ti tỉ sinh vật tồn tại trên quả đất này, việc đào thải và thanh lọc môi trường sống của thiên nhiên để cân bằng sinh thái trở thành một quy luật tất yếu. Hệ sinh thái càng đa dạng thì trạng thái cân bằng càng ổn định. Trái lại, một thành phần nào đó của hệ quá lớn mạnh, kéo theo sự suy thoái của các hệ khác làm mất tính cân bằng. Khi đó thiên nhiên hay “tạo hóa” sẽ có cách thanh lọc làm nó ổn định.
Loài người là một trong hàng triệu loài của hệ sinh thái. Đầu công nguyên, dân số thế giới ước tính khoảng 170 triệu. Một ngàn năm sau (Tk10) con số này là 254 triệu (một ngàn năm tăng chưa được 100 triệu). Thêm 800 năm nữa (Tk18) thế giới có 913 triệu. Trong 8 thế kỷ này, có những giai đoạn dân số tăng rất nhanh, nhưng ngay sau đó xuất hiện dịch bệnh làm suy giảm. Đáng kể là: Đại dịch “Cái chết đen” (1350) đã cướp đi sinh mạng của 1/3 dân số thế giới (khoảng hơn 75 triệu). Bệnh đậu mùa Tây Ban Nha (1492). Đại dịch hạch ở London, Anh (1665 – 1666)…
Từ năm 1800 đến nay, thế giới tăng dân số chóng mặt: 913 triệu lên gần 7,5 tỷ! Sự gia tăng dân số quá lớn, cùng những hoạt động tàn phá môi trường khủng khiếp của con người đã dẫn tới sự mất cân bằng sinh thái trầm trọng. Tất nhiên, hậu quả của sự thanh lọc tự nhiên là điều tất yếu phải có để tìm đến sự cân bằng.
Hai trăm năm trở lại đây, thế giới đối mặt với rất nhiều dịch bệnh: Dịch tả và dịch cúm ở Nga trong thế kỷ 18. Đáng kể nhất là dịch cúm Tây Ban Nha (1918) với cả trăm ngàn người tử vong. Các biến chủng thành cúm mùa, sốt rét xảy ra thường kỳ ở các quốc gia (hằng năm riêng Mỹ có hàng chục ngàn ca tử vong). Đại dịch HIV/AIDS năm 1981 - chủng vi rút làm suy giảm miễn dịch ở người, tính đến đầu những năm 2000 đã có gần 35 triệu người tử vong.
Con người hơn mọi loài vì được Thượng Đế trao ban cho trí khôn ngoan để thay Ngài quản lý muôn loài. Tuy vậy, con người vẫn phải tuân thủ luật chơi của thiên nhiên, vì anh đang tồn tại trong đó. Anh không bất tử, không miễn nhiễm, không thể sống mà không cần các loài khác.
Bởi đó anh đừng ngạo mạn chống dịch như chống giặc, hung hăng chăng dây bịt hết kẽ hở không cho virut qua, trang bị vũ khí giết giặc Covid-19… Dân chết phần ít do Covid, mà chết các mặt bệnh khác không được chữa trị do cách ly mới đáng kể. Dân kiệt quệ không phải do Covid, mà cách con người hành động gây đói khổ và sợ hãi.
Cũng giống như bệnh cúm từ 200 năm trước, Covid đang thi hành sứ mạng thanh lọc thiên nhiên của nó. Điều duy con người có thể làm được là cải thiện môi trường sống và sức khỏe của mình để không bị nó đào thải.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Bế mạc Tuần Tĩnh tâm Linh mục -2025
Chầu Thánh Thể CN 32 TN năm C
Quý Cha quê Vinh Hương hướng về Cội nguồn
Tiếp kiến chung 05/11/2025
Đền Thờ Nơi Chúa Hiện Diện
Giao điểm giữa Khoa học và đức tin
Sau cuộc chiến
Bài Suy niệm Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Thuộc về ngôi nhà của Chúa (Ga 2,13-22)
Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2025
SNTM -Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi